Hơn 200 học sinh Hà Nội vắng mặt trong ngày đầu thi vào lớp 10

Những học sinh này chủ yếu là các em đã biết kết quả thi vào các trường như khối chuyên và một số thí sinh bị ốm không thể dự thi.  

Ngày 21/6 tại Hà Nội, hơn 75.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với hai môn thi Văn và Toán. Kết quả kỳ thi này là một căn cứ quan trọng để các trường THPT tại Hà Nội xét tuyển. Dự kiến có khoảng 59.000 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, 15.500 chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập và 3.500 chỉ tiêu vào hệ giáo dục thường xuyên. Ở khối chuyên có gần 7.000 thí sinh dự thi.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Kết thúc ngày thi đầu tiên với 2 môn Văn, Toán cho khối không chuyên, các hội đồng thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trong ngày thi đầu tiên có hơn 200 học sinh vắng mặt, chủ yếu là các em đã biết kết quả thi vào các trường như khối chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số thí sinh bị ốm không thể dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặc biệt quan tâm đến việc đi lại của thí sinh cũng như phụ huynh vì ngày thi hôm nay không phải ngày cuối tuần. Do đó, công tác phối hợp với lực lượng công an thành phố Hà Nội để đảm bảo an ninh vòng ngoài được đặc biệt chú trọng:

Ông Nguyễn Hiệp Thống nói: “Hầu hết cha mẹ đều đưa các cháu đến trường rồi chờ cho các cháu kết thúc kì thi thì đón về nhà. Lực lượng công an thành phố đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành giải toả ùn tắc giao thông tại cổng trường, bố trí chỗ ngồi cho phụ huynh, đưa đón các em tránh tình trạng lộn xộn trước cổng trường”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 13 đoàn đưa đề thi đến các hội đồng coi thi, 20 đoàn kiểm tra lưu động, 5 đoàn công tác bảo vệ đề và bài thi. Đề thi các môn Văn, Toán hệ không chuyên được cho là bám sát chương trình Trung học cơ sở, chủ yếu là chương trình lớp 9 và có câu hỏi mang tính phân loại. Những thí sinh có nguyện vọng vào các trường chuyên của Hà Nội sẽ tiếp tục thi môn ngoại ngữ và các môn chuyên vào ngày mai (22/6) và ngày 23/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên