Hơn 40.000 học sinh huyện Nông Cống, Thanh Hóa chuyển sang học online

VOV.VN - Theo Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nông Cống, hơn 95% học sinh trên địa bàn đảm bảo phương tiện, máy móc để học online tại nhà

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và xuất hiện F0 tại một số trường học, từ ngày mai (11/12), hơn 40.000 học sinh huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá sẽ chuyển sang học online tại nhà, đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Lãnh đạo địa phương cho biết, đến thời điểm này tại các trường học trên địa bàn huyện Nông Cống đã xuất hiện hơn 10 ca Covid-19, nhiều giáo viên, học sinh là F1, F2. Việc dừng học trực tiếp, tạm thời chuyển sang học online tại nhà sẽ bắt đầu từ ngày mai (11/12).

Ông Đỗ Gia Xuân, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nông Cống cho biết, hơn 95% học sinh trên địa bàn đảm bảo phương tiện, máy móc để học online tại nhà.

"Huyện Nông Cống yên tâm việc chuyển sang học online vì đầu năm học đã triển khai việc này, các em đã tiếp cận kiến thức đảm bảo. Tất cả cấp học đảm bảo trên 95% học sinh có thiết bị học online", ông Xuân nói.

Những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng cao. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, tính từ 16h ngày 9/12/2021 đến 16h ngày10/12/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 192 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, với nhiều bệnh nhân cộng đồng và xuất hiện những điểm dịch mới trong đó có cả các khu công nghiệp.

Riêng huyện Nông cống trong ngày ghi nhận 88 bệnh nhân, trong đó có 13 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH giày Kim Việt; Huyện Hậu Lộc ghi nhận 22 bệnh nhân; Huyện Yên Định ghi nhận 22 bệnh nhân…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10
Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

VOV.VN - Sắp kết thúc kỳ 1 của năm học 2021-2022, nhưng học sinh tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thể trở lại trường học trực tiếp. Trước thực tế này, nhiều ý kiến đề xuất Hà Nội nên xem xét bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 hoặc giảm độ khó của đề thi.

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

VOV.VN - Sắp kết thúc kỳ 1 của năm học 2021-2022, nhưng học sinh tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thể trở lại trường học trực tiếp. Trước thực tế này, nhiều ý kiến đề xuất Hà Nội nên xem xét bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 hoặc giảm độ khó của đề thi.

Gần 4.000 học sinh Ba Vì, Hà Nội háo hức đến trường sau nhiều tháng học online
Gần 4.000 học sinh Ba Vì, Hà Nội háo hức đến trường sau nhiều tháng học online

VOV.VN - Sáng nay (11/8), 29 trường THCS tại huyện Ba Vì (Hà Nội) chính thức tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 sau nhiều tháng học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Gần 4.000 học sinh Ba Vì, Hà Nội háo hức đến trường sau nhiều tháng học online

Gần 4.000 học sinh Ba Vì, Hà Nội háo hức đến trường sau nhiều tháng học online

VOV.VN - Sáng nay (11/8), 29 trường THCS tại huyện Ba Vì (Hà Nội) chính thức tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối lớp 9 sau nhiều tháng học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhiều ca cộng đồng, học sinh huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế chuyển sang học online
Nhiều ca cộng đồng, học sinh huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế chuyển sang học online

VOV.VN - Ngày 1/11, toàn bộ học sinh của 3 trường Trung học phổ thông và học sinh 45 trường học từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm dừng đến trường học tập trung.

Nhiều ca cộng đồng, học sinh huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế chuyển sang học online

Nhiều ca cộng đồng, học sinh huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế chuyển sang học online

VOV.VN - Ngày 1/11, toàn bộ học sinh của 3 trường Trung học phổ thông và học sinh 45 trường học từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm dừng đến trường học tập trung.