iSchool Rạch Giá-Khơi nguồn đam mê, sáng tạo khoa học trong học sinh

VOV.VN - Tại cuộc thi, các em học sinh còn được trao đổi kinh nghiệm, tham quan nhiều dự án, sản phẩm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Cuộc thi Nhà khoa học trẻ NHG 2018 do tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức dành cho học sinh thuộc các Hệ thống trường UKA, SNA, iSchool đã kết thúc gần 1 tháng, song ấn tượng vẫn còn đọng mãi với nhiều em học sinh.

Tham gia cuộc thi, ngoài đem sản phẩm do tự tay mình làm, các em còn được trao đổi kinh nghiệm, tham quan nhiều dự án, sản phẩm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Đam mê và sở thích khởi nguồn cho ý tưởng

Em Trang Anh Huy Hoàng và em Lê Bảo Ngọc học sinh lớp 10, trường iSchool Rạch Giá bày tỏ: “Cuộc thi đã giúp chúng em có cái nhìn mới mẻ về nghiên cứu sáng tạo ra các sản phẩm tiện ích. Vì muốn sản phẩm của mình được chọn tham gia cuộc thi cấp Tập đoàn nên từ khi cuộc thi được tổ chức ở cấp trường, đông đảo học sinh trong toàn trường rất hào hứng tham gia”.

Nhờ sự say mê tìm hiểu, tích cực sáng tạo, cùng sự tận tâm hướng dẫn của các thầy cô giáo nên sản phẩm “Máy khắc mini CNC” do Hoàng và Ngọc chế tạo đã vượt qua vòng thi cấp trường để được chọn dự thi cấp Hệ thống và vào chung kết cấp Tập đoàn.

Tại vòng chung kết, một lần nữa sản phẩm này là một trong những sản phẩm đoạt giải cao vì có tính khả thi, dễ ứng dụng vào thực tiễn, dễ chế tạo…  

Hoàng và Ngọc bên sản phẩm Máy khắc mini CNC
Phát triển ý tưởng từ nhu cầu thực tế cuộc sống

Dự án “Máy khắc mini CNC” của Hoàng và Ngọc được đánh giá là một trong nhiều đề tài mang tính cộng đồng và có ý nghĩa trong lĩnh vực sản xuất. Xuất phát từ thực tế cuộc sống, hai bạn vốn yêu thích đồ chơi công nghệ đặc biệt là máy điều khiển.

Sau một thời gian tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy CNC trên mạng internet và sách báo, hai bạn cho biết, sản phẩm được hoàn thiện trong thời gian ngắn, gặp khó khăn với nhiều kỹ thuật mới mẻ. Để tiết kiệm chi phí, các bạn tìm mua thiết bị tại các cửa hàng phế liệu. Chiếc máy khắc mini có nhiều công dụng hữu ích được hoàn thiện với chi phí tối ưu. “Sản phẩm này được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng với những người không chuyên. Có thể hoạt động liên tục nhiều giờ” – hai bạn chia sẻ ưu điểm.

Các em học sinh iSchool Rạch Giá tại lễ trao giải Nhà Khoa học trẻ 2018
Về cấu tạo, máy CNC gồm các bộ phận như Bộ phận thay dao tự động (ATC), Động cơ/Bộ điều khiển/Encorder, Vỏ máy, Hệ điều khiển, Bàn xe dao, Trục chính, Nguồn năng lượng, máy được dùng để gia công các sản phẩm có hình dạng bất kỳ phức tạp từ hình vẽ 3D trên máy vi tính, cũng giống như người thợ điêu khắc, khắc khúc gỗ thành một bức tượng bất kỳ. 

Máy CNC của hai bạn có ưu điểm tính nhạy bén cao trong việc lập trình, hạn chế thời gian chỉnh máy, đạt được tính kinh tế cao trong việc gia công hạng loại các sản phẩm nhỏ; ít phải dừng máy vì kỹ thuật, do đó phí tổn dừng máy nhỏ; hao hụt do kiểm tra ít; Giá thành đo kiểm tra giảm; Thời gian hiệu chỉnh máy nhỏ; Có thể gia công hàng loạt.

Hướng phát triển mang tính cộng đồng

Máy khắc Mini CNC là sản phẩm hứa hẹn cho ngành công nghệ cơ khí tương lai. Mặc dù vẫn có một số hạn chế nhưng sản phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý khán giả cũng gây ấn tượng mạnh cho ban giám khảo.

Trong buổi lễ trao giải thưởng của cuộc thi “Nhà khoa học trẻ NHG 2018” vào ngày 7/4/2018, hai bạn đã trực tiếp sử dụng máy lên các chất liệu cứng khiến người xem tò mò, thích thú. Các bạn mong muốn phát triển nhiều sản phẩm tương tự, được cho rằng còn hiếm ở Việt Nam để tương lai có thể tạo ra những sản phẩm đỉnh cao phục vụ cho đời sống. 

Tại Hội thi “Nhà khoa học trẻ NHG 2018” vừa qua, hệ thống Trường liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Rạch Giá có nhiều đề tài tham dự gây ấn tượng vì tính cộng đồng và ứng dụng cao. Ngoài dự án máy khắc mini, dự án “Xác định hàn the trong thực phẩm bằng nghệ” của các em 2 bạn Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Trần Thị Tú Anh cũng đã dành được giải Khuyến khích ấn tượng.

Thầy cô cùng hai nhóm thi tại Vòng chung kết diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hội thi là hoạt động thường niên do Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) tổ chức nhằm giúp học sinh trau dồi, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống, hình thành các sản phẩm phục vụ cộng đồng, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, đam mê tìm hiểu, đam mê nghiên cứu cho học sinh trong hệ thống giáo dục của Tập đoàn nói chung và Trường iSchool Rạch Giá nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh lớp 11 chế tạo máy chưng cất nước mặn thành nước ngọt
Học sinh lớp 11 chế tạo máy chưng cất nước mặn thành nước ngọt

Học sinh lớp 11, TP Bến Tre đã nảy ra ý định chế ra máy chưng cất nước mặn thành nước ngọt sử dụng bằng năng lượng mặt trời để phục vụ người dân.

Học sinh lớp 11 chế tạo máy chưng cất nước mặn thành nước ngọt

Học sinh lớp 11 chế tạo máy chưng cất nước mặn thành nước ngọt

Học sinh lớp 11, TP Bến Tre đã nảy ra ý định chế ra máy chưng cất nước mặn thành nước ngọt sử dụng bằng năng lượng mặt trời để phục vụ người dân.

Ước mơ giản dị của nam sinh chế tạo “cánh tay robot”
Ước mơ giản dị của nam sinh chế tạo “cánh tay robot”

VOV.VN - Nam sinh chế tạo “cánh tay robot” Phạm Huy mong muốn tìm được nhà đầu tư giúp em có điều kiện hoàn thiện sản phẩm để giúp những người khuyết tật.

Ước mơ giản dị của nam sinh chế tạo “cánh tay robot”

Ước mơ giản dị của nam sinh chế tạo “cánh tay robot”

VOV.VN - Nam sinh chế tạo “cánh tay robot” Phạm Huy mong muốn tìm được nhà đầu tư giúp em có điều kiện hoàn thiện sản phẩm để giúp những người khuyết tật.

Nam sinh chế tạo cánh tay robot hy vọng sớm được cấp visa vào Mỹ
Nam sinh chế tạo cánh tay robot hy vọng sớm được cấp visa vào Mỹ

VOV.VN -Nam sinh chế tạo cánh tay robot Phạm Huy hy vọng sẽ được cấp visa sớm để có thể tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Mỹ.

Nam sinh chế tạo cánh tay robot hy vọng sớm được cấp visa vào Mỹ

Nam sinh chế tạo cánh tay robot hy vọng sớm được cấp visa vào Mỹ

VOV.VN -Nam sinh chế tạo cánh tay robot Phạm Huy hy vọng sẽ được cấp visa sớm để có thể tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Mỹ.