Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2015: Đề thi vừa sức và phân hóa cao

VOV.VN - Nhiều thí sinh và giáo viên nhận xét đề thi năm nay vừa sức và có độ phân hóa cao.

Hôm nay (4/7), các thí sinh hoàn thành hai môn thi Lịch sử và Sinh học, đây là 2 môn thi cuối, kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. 

Các em phấn khởi làm bài xong

Tại Hà Nội, nhiều thí  sinh và giáo viên nhận xét đề thi năm nay vừa sức và có độ phân hóa cao giữa xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Cùng với việc bám sát vào chương trình phổ thông, thì đề cũng có câu hỏi mở theo hướng gắn với đời sống thực tế và tình hình thời sự trong nước hiện nay.

Sáng nay, thời tiết ở Hà Nội dịu mát hơn hôm qua, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi hai môn Lịch sử và Sinh học. Do các cụm thi quốc gia đều sắp xếp thí sinh theo nguyện vọng về môn thi, nên đến sáng nay, nhiều điểm thi đã ngừng hoạt động, chỉ còn tổ chức thi ở các điểm thi chính. 

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Sinh học

Theo thống kê của các cụm thi, số điểm thi trong ngày cuối cùng chỉ còn rất ít, nhưng các Hội đồng thi đều quán triệt giám thị kiểm soát nghiêm ngặt kỷ luật phòng thi. Kết thúc môn thi Lịch sử sáng nay, các thí sinh cho biết, đề không nặng về dữ liệu ngày tháng, sự kiện mà tập trung vào kỹ năng phân tích, bình luận và thể hiện quan điểm tư duy của thí sinh. Cách ra đề này khắc phục được tình trạng học tủ, học vẹt của học sinh.

Thí sinh Phạm Khánh Toàn, ở Nam Định chia sẻ: “Đề khoảng 60-65% là kiến thức ở trong sách, còn lại có 2 câu mở rộng. Tất cả các câu đều làm em thú vị, nhất là 2 câu cuối vì nó có tính mở rộng và phân loại hơn. Các bạn trung bình nếu học vất vả một tí thì có thể kiếm được hơn 6 điểm. Em làm được khoảng 95%, cũng khá tự tin”.

Trao đổi bài thi

Môn thi cuối cùng của khối B chiều nay là môn Sinh học. Nhận xét về đề thi, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi tương đối dài, tuy nhiên không quá khó với những bạn có học lực khá giỏi. Đề bám sát chương trình học phổ thông, bên cạnh đó một số câu cũng đòi hỏi khả năng phân tích, tính toán cao, kiến thức sâu rộng của thí sinh. 

Em Nguyễn Thị Hồng, thí sinh dự thi tại Cụm thi trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội nói: “Đề thi phân mức học sinh rất rõ ràng. 30 câu đầu chỉ là mức đỗ tốt nghiệp nên làm rất nhanh, 10 câu tiếp theo là mức độ khá, 10 câu cuối là mức độ học sinh giỏi vì thế nên em làm cũng tàm tạm, tầm được 7 điểm. Học sinh có kiến thức cơ bản sẽ làm được 30 câu đầu tiên, kiến thức nâng cao hơn sẽ làm được 20 câu tiếp theo. Học sinh khá được điểm 6 thì dễ, trên điểm 6 thì hơi khó một chút. Các thầy coi thi nghiêm túc”.

Thí sinh trao đổi bài thi với phụ huynh

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá, đề thi năm nay đều nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu ở lớp 12 và có tính phân loại rõ 60% xét tốt nghiệp còn lại 40% xét tuyển vào đại học. 

Đề thi sắp xếp các câu hỏi từ dễ tới khó, không đánh đố học sinh. Nội dung câu hỏi bám sát vào đời sống xã hội, tình yêu quê hương đất nước nên học sinh phải nắm vững kiến thức vận dụng vào mới làm bài được. 

Thí sinh Nguyễn Trọng Hải, học sinh trường THPT Thăng Long, Hà Nội cho biết: “Em thi khối A, em làm bài tương đối tốt, đề tương đối sát với chương trình học, có khả năng phân hóa học sinh tốt. Đề thi hóa em làm được khoảng 75-80%, 2 môn kia em nghĩ sẽ đạt trên 8 điểm. Em làm bài tốt và em rất tự tin”.

Các thí sinh đứng chờ người nhà tới đón

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cụm thi, tình trạng thí sinh trao đổi bài trong phòng thi, gian lận trong thi cử vẫn xảy ra. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ sử dụng thiết bị công nghệ cao để đọc lời giải từ ngoài vào trong phòng thi ở buổi thi môn Lịch sử, tại Cụm thi số 4 do Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến
Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

VOV.VN -Theo báo cáo của Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM, ngày thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra suôn sẻ.

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia: Số thí sinh bị đình chỉ tăng đột biến

VOV.VN -Theo báo cáo của Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP.HCM, ngày thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra suôn sẻ.

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia
Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -  Ngày 4/7, ngày thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh thi môn Lịch sử và Sinh học, đây là 2 môn thi có tỷ lệ thí sinh đăng ký thấp nhất.

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -  Ngày 4/7, ngày thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh thi môn Lịch sử và Sinh học, đây là 2 môn thi có tỷ lệ thí sinh đăng ký thấp nhất.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa:Đề thi vừa bám sát, vừa thoát khỏi chương trình
Nhà thơ Trần Đăng Khoa:Đề thi vừa bám sát, vừa thoát khỏi chương trình

VOV.VN - Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Tôi đánh giá rất cao đề thi năm nay. Đề bám sát chương trình, đề cập đến những vấn đề nóng hổi của xã hội” 

Nhà thơ Trần Đăng Khoa:Đề thi vừa bám sát, vừa thoát khỏi chương trình

Nhà thơ Trần Đăng Khoa:Đề thi vừa bám sát, vừa thoát khỏi chương trình

VOV.VN - Nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Tôi đánh giá rất cao đề thi năm nay. Đề bám sát chương trình, đề cập đến những vấn đề nóng hổi của xã hội” 

Thí sinh hứng thú với đề Lịch sử hỏi về "Tuyên ngôn độc lập"
Thí sinh hứng thú với đề Lịch sử hỏi về "Tuyên ngôn độc lập"

VOV.VN - Một số thí sinh cho biết hứng thú với đề thi Lịch sử, đặc biệt là câu hỏi về "Tuyên ngôn độc lập" của Bác Hồ.

Thí sinh hứng thú với đề Lịch sử hỏi về "Tuyên ngôn độc lập"

Thí sinh hứng thú với đề Lịch sử hỏi về "Tuyên ngôn độc lập"

VOV.VN - Một số thí sinh cho biết hứng thú với đề thi Lịch sử, đặc biệt là câu hỏi về "Tuyên ngôn độc lập" của Bác Hồ.