Khánh Hòa thích ứng an toàn, linh hoạt để không gián đoạn dạy và học

VOV.VN - Từ đầu tháng 11, toàn bộ học sinh ở tỉnh Khánh Hòa đến trường, học trực tiếp tại các địa bàn an toàn. Một số trường hợp F0, F1 là học sinh, giáo viên đã được các trường học, địa phương bình tĩnh xử lý, đảm bảo hoạt động dạy học không bị gián đoạn.

Trước khi toàn bộ các cấp học trong toàn tỉnh đến trường, từ ngày 13/9, tỉnh Khánh Hòa đã khai giảng, dạy học trực tiếp tại 2 huyện “vùng xanh” là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Sau đó, việc tổ chức cho học sinh đến trường được chia thành nhiều giai đoạn. Toàn bộ giáo viên, nhân viên đến trường phải được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến đầu tháng 11, toàn bộ các cấp học từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học phổ thông ở tỉnh Khánh Hòa đã đến trường.

Tuy nhiên, một số trường đã xuất hiện các trường hợp F0, F1. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Nha Trang, có 2 ngàn học sinh với gần 50 lớp. Do sĩ số học sinh của mỗi lớp đông nên nhà trường đã chia các lớp làm 2 để giãn cách, hàng tuần, học sinh sẽ luân phiên đến trường học trực tiếp và học trực tuyến ở nhà.

Trong tuần qua, xét nghiệm tại cộng đồng đã phát hiện một học sinh lớp 10 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Khi có thông tin, nhà trường phối hợp với ngành y tế xác định được 7 thầy, cô giáo và 1 số học sinh là F1. Các địa phương nhanh chóng truy vết, thực hiện cách ly tại nhà.

Thầy Huỳnh Vĩnh Khang, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi cho biết, toàn bộ hoạt động dạy học đã được chuyển sang hình thức trực tuyến: “Nếu cách ly tập trung thì phải phân công giáo viên dạy thay, sẽ không đảm bảo nếu số lượng giáo viên nhiều. Cách ly tại nhà chuyển sang học trực tuyến, thì những giáo viên đó vẫn có thể đảm bảo dạy, học ổn định được. Tốt nhất là tạo điều kiện để giáo viên cách ly tại nhà. Trừ trường hợp những nhà không đảm bảo điều kiện cách ly thì mới cách ly tập trung”.

Tại tỉnh Khánh Hoà, một số địa phương thực hiện tốt việc dạy và học như Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh… Trách nhiệm, thẩm quyền quyết định để tổ chức học sinh đến trường dạy học trực tiếp thuộc về chính quyền các địa phương, căn cứ vào mức độ dịch bệnh tại địa bàn.

Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, các trường trên địa bàn đã cơ bản tổ chức dạy, học trực tiếp nhưng vẫn còn địa phương “khoán trắng” cho ngành giáo dục: “Các địa phương rất bối rối. Thực sự thì các địa phương sẽ nắm tình hình dịch tốt nhất, biết rằng vùng đó như thế nào? Thậm chí một số địa phương biết rằng vùng đó là vùng đỏ thôi nhưng chưa biết nằm cụ thể khu nào, nên cho nghỉ học hết. Thế là không được, phương pháp chống dịch đã khác rồi, trong vùng đỏ chỉ có cụm khu vực đó thôi. Có thể khoanh vùng, các địa phương có lẽ do sợ tình hình dịch nên nhiều khi chuyển trạng thái sang học trực tuyến”.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa cần có hướng dẫn chi tiết, gắn với trách nhiệm các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức dạy học thích ứng an toàn. Hiện nay, vẫn còn một số phụ huynh lo ngại dịch bệnh nên chưa cho con, em đến trường. Bên cạnh việc xúc tiến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, các địa phương, nhà trường cần làm tốt công tác phòng, chống dịch, bình tĩnh xử lý khi có các trường hợp nghi nhiễm. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác phòng, chống dịch tại các trường học hiện tổ chức tốt khi chỉ học 50% số học sinh đến học trực tiếp, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K, không ra chơi, giãn cách.

“Trong 1 lớp học có 1 F0 thì không phải cả lớp đó là F1. Bởi vì các em không đi đâu cả, chỉ ở trong 1 nhóm đó thôi, thì xung quanh chỉ có nhóm đó thôi, khẩu trang kỹ rồi. Giáo viên cũng sẽ không đi xuống học sinh, giáo viên mang khẩu trang. Vậy sao giáo viên là F1. Cần lưu ý chỗ này, đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cần rà soát lại nội dung này để có hướng dẫn kỹ hơn cho các trường rằng người nào là F1 phù hợp”, ông Thiệu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình thường mới - Xử trí khi có ca F0 trong trường học thế nào?
Bình thường mới - Xử trí khi có ca F0 trong trường học thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, kế hoạch phòng ngừa chủ động là yếu tố quyết định đến việc mở trường học. Ngành giáo dục và y tế phải phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra hướng dẫn cho các trường học.

Bình thường mới - Xử trí khi có ca F0 trong trường học thế nào?

Bình thường mới - Xử trí khi có ca F0 trong trường học thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, kế hoạch phòng ngừa chủ động là yếu tố quyết định đến việc mở trường học. Ngành giáo dục và y tế phải phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra hướng dẫn cho các trường học.

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?
Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

VOV.VN - Ba Vì là huyện duy nhất của Hà Nội cho học sinh đi học trở lại từ ngày 8/11, các trường đưa ra phương án mở cửa thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19?

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

VOV.VN - Ba Vì là huyện duy nhất của Hà Nội cho học sinh đi học trở lại từ ngày 8/11, các trường đưa ra phương án mở cửa thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19?

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến
Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Sau gần 2 tháng Cần Thơ triển khai việc dạy học trực tuyến ở cấp trung học, kết quả ghi nhận tương đối khả quan. Ngày 1/11 vừa qua, học sinh cấp Tiểu học đã chính thức bước vào học kỳ I năm học 2021 – 2022 cũng bằng hình thức online.

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Sau gần 2 tháng Cần Thơ triển khai việc dạy học trực tuyến ở cấp trung học, kết quả ghi nhận tương đối khả quan. Ngày 1/11 vừa qua, học sinh cấp Tiểu học đã chính thức bước vào học kỳ I năm học 2021 – 2022 cũng bằng hình thức online.

"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"
"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"

VOV.VN - Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội khẳng định, Thủ đô sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo, nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em.

"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"

"Hà Nội sẽ mở cửa toàn bộ trường học nhưng làm theo từng bước"

VOV.VN - Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội khẳng định, Thủ đô sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo, nhưng cách làm là đi từng bước để bảo đảm an toàn cao nhất cho trẻ em.