Khen thưởng học sinh đạt giải Olympic khoa học trẻ

VOV.VN -Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế là kỳ thi dành cho học sinh lớp 10 ở các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Chiều 14/12, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ đón, khen thưởng các học sinh đạt giải Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10 tổ chức Ấn Độ.

Kỳ thi năm nay có 42 đội của 39 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với 223 học sinh. Đoàn học sinh Việt Nam có 6 em và cả 6 em đều đạt giải.

Học sinh giành HCV là Lê Mạnh Tuấn (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).

5 học sinh đoạt HCB là: Đào Vũ Quang, Trần Nhật Quang, Phạm Quang Hiếu, (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam), Khuất Duy Hồng (trường THPT chuyên Sơn Tây) và Lê Bá Trường Giang (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ). Chia sẻ về thành tích giành HCV, em Lê Mạnh Tuấn nói: “Em cảm thấy rất tự hào. Học sinh Việt Nam không thua kém gì so với học sinh quốc tế cả”.

Đoàn học sinh chụp ảnh lưu niệm với Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Mai Văn Trinh

Đánh giá về thành tích của đoàn học sinh dự thi Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, mặc dù thời gian tập huấn ngắn nhưng các em đã rất xuất sắc hoàn thành bài thi.

Với thành tích 1 HCV, 5 HCB, Việt Nam lọt vào tốp các nước có kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay. Tuy nhiên, theo ông Quang, trở ngại lớn nhất của học sinh Việt Nam khi tham dự các cuộc thi quốc tế vẫn là vấn đề ngôn ngữ.

Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10 được tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 30/11 đến ngày 15/12. Năm nay là năm thứ 7 Việt Nam cử học sinh tham gia.

4 năm gần đây, Hà Nội được Bộ GD-ĐT giao trách nhiệm lựa chọn, thành lập đội tuyển đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự.

Học sinh phải trải qua 2 vòng thi tuyển do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, 6 em có điểm số cao nhất được lựa chọn tham dự quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 5/1: Trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012”
Ngày 5/1: Trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012”

(VOV) - Theo Bộ GD-ĐT, giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 được trao cho 546 sinh viên và 226 đề tài. 

Ngày 5/1: Trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012”

Ngày 5/1: Trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012”

(VOV) - Theo Bộ GD-ĐT, giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 được trao cho 546 sinh viên và 226 đề tài. 

Gần 200 hồ sơ dự thi Vườn ươm sáng tạo khoa học trẻ năm 2014
Gần 200 hồ sơ dự thi Vườn ươm sáng tạo khoa học trẻ năm 2014

VOV.VN - Các công trình khoa học dự thi phần lớn tập trung ở hai lĩnh vực: công nghệ sinh học và xã hội nhân văn.

Gần 200 hồ sơ dự thi Vườn ươm sáng tạo khoa học trẻ năm 2014

Gần 200 hồ sơ dự thi Vườn ươm sáng tạo khoa học trẻ năm 2014

VOV.VN - Các công trình khoa học dự thi phần lớn tập trung ở hai lĩnh vực: công nghệ sinh học và xã hội nhân văn.

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ
ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

VOV.VN -20 năm qua, ngọn lửa nghiên cứu khoa học đã được các thế hệ thầy trò ĐHQG Hà Nội nuôi dưỡng và thắp sáng.

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

ĐHQG Hà Nội: “Vườn ươm” các nhà khoa học trẻ

VOV.VN -20 năm qua, ngọn lửa nghiên cứu khoa học đã được các thế hệ thầy trò ĐHQG Hà Nội nuôi dưỡng và thắp sáng.

Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10 vào tháng 12
Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10 vào tháng 12

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa đề nghị các trường chọn học sinh tham dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10.

Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10 vào tháng 12

Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10 vào tháng 12

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa đề nghị các trường chọn học sinh tham dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 10.