Quảng Nam:

Không tuyển được sinh viên, hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc

VOV.VN - Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam sẽ phải cho gần 120 giáo viên và nhân viên của trường nghỉ việc do không tuyển được số sinh viên cần thiết.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam chiều nay (22/10), ông Lương Văn Vui, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam cho biết, đến thời điểm này, nhà trường mới tuyển được hơn 1.300 chỉ tiêu trên tổng số 3.750 chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học này. Do đó, sẽ có gần 120 giáo viên, nhân viên trong tổng số 170 người thuộc diện hợp đồng của nhà trường phải nghỉ việc. Nhà trường sẽ hỗ trợ 3 tháng lương đối với những trường hợp này.

Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam. Ảnh: Dantri.

Theo ông Lương Văn Vui, mỗi năm Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp cho nhà trường 11 tỉ đồng, cộng với nguồn thu của trường khoảng 17 tỉ đồng. Trong khi đó, mỗi tháng trường phải trả khoảng 1,5 tỉ đồng tiền lương cho cán bộ, giáo viên nên thâm hụt kinh phí.

Cơ chế cấp phát kinh phí của tỉnh trên cơ sở số sinh viên trường tuyển được và số sinh viên phải có hộ khẩu Quảng Nam.

Chỉ tiêu của tỉnh cả năm ngoái đến năm nay đều không thực hiện được.

Ví dụ năm nay tỉnh cấp 500 chỉ tiêu nhưng đến giờ này mới tuyển được 274 em sinh viên cao đẳng là người Quảng Nam, còn sinh viên Cao đẳng ở các tỉnh khác tới thì không được cấp kinh phí đào tạo. Cho nên tiền mà tỉnh định cấp cao hơn tiền thực cấp./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 có gì mới?
Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 có gì mới?

VOV.VN -Kỳ thi “hai chung” sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2016, tuy nhiên sẽ có một số điều chỉnh cho phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 có gì mới?

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016 có gì mới?

VOV.VN -Kỳ thi “hai chung” sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2016, tuy nhiên sẽ có một số điều chỉnh cho phù hợp.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Các trường cao đẳng vẫn mòn mỏi chờ thí sinh
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Các trường cao đẳng vẫn mòn mỏi chờ thí sinh

VOV.VN -Hiện vẫn còn rất nhiều chỉ tiêu cho bậc cao đẳng, thậm chí, nhiều trường mới tuyển được vài chục hồ sơ.

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Các trường cao đẳng vẫn mòn mỏi chờ thí sinh

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Các trường cao đẳng vẫn mòn mỏi chờ thí sinh

VOV.VN -Hiện vẫn còn rất nhiều chỉ tiêu cho bậc cao đẳng, thậm chí, nhiều trường mới tuyển được vài chục hồ sơ.

Nhiều trường đại học, cao đẳng tuyển sinh vẫn chưa đủ chỉ tiêu
Nhiều trường đại học, cao đẳng tuyển sinh vẫn chưa đủ chỉ tiêu

VOV.VN -Đến thời điểm này, nhiều trường tốp giữa, tốp cuối và các ngành khó tuyển của các trường tốp trên vẫn còn thiếu chỉ tiêu.

Nhiều trường đại học, cao đẳng tuyển sinh vẫn chưa đủ chỉ tiêu

Nhiều trường đại học, cao đẳng tuyển sinh vẫn chưa đủ chỉ tiêu

VOV.VN -Đến thời điểm này, nhiều trường tốp giữa, tốp cuối và các ngành khó tuyển của các trường tốp trên vẫn còn thiếu chỉ tiêu.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Nhiều trường chật vật trong công tác tuyển sinh
Kỳ thi THPT Quốc gia: Nhiều trường chật vật trong công tác tuyển sinh

VOV.VN - Nhìn lại chặng đường đã qua, không ít trường nhận định, chính việc đổi mới trong công tác xét tuyển năm nay khiến họ phải chật vật tuyển sinh.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Nhiều trường chật vật trong công tác tuyển sinh

Kỳ thi THPT Quốc gia: Nhiều trường chật vật trong công tác tuyển sinh

VOV.VN - Nhìn lại chặng đường đã qua, không ít trường nhận định, chính việc đổi mới trong công tác xét tuyển năm nay khiến họ phải chật vật tuyển sinh.

Hà Nội năm 2016 không để xảy ra điểm nóng tuyển sinh đầu cấp
Hà Nội năm 2016 không để xảy ra điểm nóng tuyển sinh đầu cấp

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo triển khai dịch vụ xét tuyển trực tuyến trong công tác tuyển sinh đầu cấp.

Hà Nội năm 2016 không để xảy ra điểm nóng tuyển sinh đầu cấp

Hà Nội năm 2016 không để xảy ra điểm nóng tuyển sinh đầu cấp

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo triển khai dịch vụ xét tuyển trực tuyến trong công tác tuyển sinh đầu cấp.