Lần đầu tiên, 4 trường đại học đạt kiểm định chất lượng quốc tế

VOV.VN -Việt Nam có 4 trường đại học đạt kiểm định chất lượng quốc tế là sự kiện được ghi nhận lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội cùng ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Bách khoa TPHCM vừa được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) của Pháp ra kết luận đánh giá đạt chuẩn kiểm định trường đại học với hiệu lực 5 năm.

Đây là sự kiện được ghi nhận lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, việc kiểm định trường đại học được triển khai bởi một tổ chức kiểm định quốc tế.

Thời gian vừa qua, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã chủ động triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 và kiểm định một số chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế (01 chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) và 3 chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn Châu Âu) nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động của Trường; đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Đại học Bách khoa Hà Nội là 1 trong 4 trường đại học đạt kiểm định chất lượng quốc tế

Trong số các chương trình đào tạo liên kết với các đối tác quốc tế, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có ba chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) do Chính phủ Cộng hòa Pháp tài trợ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/1997 và bắt đầu triển khai năm 1999.

Các chương trình đào tạo này đã được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI) đánh giá và công nhận ở các giai đoạn 2004-2010; 2010-2016. Tháng 3/2016, CTI đã cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam đánh giá và công nhận bằng kỹ sư của chương trình PFIEV giai đoạn sau 2016.

Trường ĐHBK Hà Nội đã đạt chuẩn kiểm định quốc tế với thời hạn 5 năm. Và văn bản kết quả chính thức từ phía Hội đồng sẽ được gửi về Trường theo đường công văn trong thời gian tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư mặc quần đùi giảng dạy: Đại học Hoa Sen lên tiếng
Giáo sư mặc quần đùi giảng dạy: Đại học Hoa Sen lên tiếng

VOV.VN -ĐH Hoa Sen cho biết, bối cảnh Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc quần đùi, áo thun là sân chơi giả lập để khởi động cho chương trình “Lộ trình sáng tạo"...

Giáo sư mặc quần đùi giảng dạy: Đại học Hoa Sen lên tiếng

Giáo sư mặc quần đùi giảng dạy: Đại học Hoa Sen lên tiếng

VOV.VN -ĐH Hoa Sen cho biết, bối cảnh Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc quần đùi, áo thun là sân chơi giả lập để khởi động cho chương trình “Lộ trình sáng tạo"...

Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh vẫn chuộng khối ngành Kinh tế
Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh vẫn chuộng khối ngành Kinh tế

VOV.VN -Đứng đầu trong danh sách 10 ngành có số thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất là nhóm ngành kinh doanh với trên 80.000 thí sinh đăng ký xét tuyển...

Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh vẫn chuộng khối ngành Kinh tế

Xét tuyển đại học 2017: Thí sinh vẫn chuộng khối ngành Kinh tế

VOV.VN -Đứng đầu trong danh sách 10 ngành có số thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất là nhóm ngành kinh doanh với trên 80.000 thí sinh đăng ký xét tuyển...

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn tuyển sinh trong cả nước
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn tuyển sinh trong cả nước

VOV.VN - Theo đó, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2017, trường vẫn thực hiện tuyển sinh trên toàn quốc theo đề án đã công bố.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn tuyển sinh trong cả nước

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn tuyển sinh trong cả nước

VOV.VN - Theo đó, trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2017, trường vẫn thực hiện tuyển sinh trên toàn quốc theo đề án đã công bố.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017: Cẩn trọng với nguyện vọng đăng ký
Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017: Cẩn trọng với nguyện vọng đăng ký

VOV.VN - Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thí sinh cần hết sức cẩn trọng với quyền chọn lựa của mình để tránh trường hợp vào nhầm trường, trái ngành. 

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017: Cẩn trọng với nguyện vọng đăng ký

Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017: Cẩn trọng với nguyện vọng đăng ký

VOV.VN - Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thí sinh cần hết sức cẩn trọng với quyền chọn lựa của mình để tránh trường hợp vào nhầm trường, trái ngành. 

Bỏ biên chế giáo dục: Thí điểm ở trường đại học sẽ gặp trở ngại gì?
Bỏ biên chế giáo dục: Thí điểm ở trường đại học sẽ gặp trở ngại gì?

VOV.VN -Khi bỏ biên chế giáo dục, những trường đại học tốp đầu đào tạo chuyên ngành Khoa học xã hội sẽ gặp khó khăn khi tăng lương cho giảng viên.

Bỏ biên chế giáo dục: Thí điểm ở trường đại học sẽ gặp trở ngại gì?

Bỏ biên chế giáo dục: Thí điểm ở trường đại học sẽ gặp trở ngại gì?

VOV.VN -Khi bỏ biên chế giáo dục, những trường đại học tốp đầu đào tạo chuyên ngành Khoa học xã hội sẽ gặp khó khăn khi tăng lương cho giảng viên.

Bỏ điểm sàn đại học: Học sinh sẽ bỏ trường nghề để vào đại học?
Bỏ điểm sàn đại học: Học sinh sẽ bỏ trường nghề để vào đại học?

VOV.VN-Dư luận đang lo ngại, việc Bộ GD-ĐT bỏ điểm sàn cũng có thể khiến học sinh ồ ạt vào các trường ĐH, CĐ chứ không theo học các trường dạy nghề...

Bỏ điểm sàn đại học: Học sinh sẽ bỏ trường nghề để vào đại học?

Bỏ điểm sàn đại học: Học sinh sẽ bỏ trường nghề để vào đại học?

VOV.VN-Dư luận đang lo ngại, việc Bộ GD-ĐT bỏ điểm sàn cũng có thể khiến học sinh ồ ạt vào các trường ĐH, CĐ chứ không theo học các trường dạy nghề...

Đại học Quốc gia TP HCM lọt top 150 trường đại học tốt nhất châu Á
Đại học Quốc gia TP HCM lọt top 150 trường đại học tốt nhất châu Á

VOV.VN - Đại học Quốc gia TP HCM còn là đơn vị dẫn đầu cả nước về các chương trình kiểm định đạt chuẩn quốc tế.

Đại học Quốc gia TP HCM lọt top 150 trường đại học tốt nhất châu Á

Đại học Quốc gia TP HCM lọt top 150 trường đại học tốt nhất châu Á

VOV.VN - Đại học Quốc gia TP HCM còn là đơn vị dẫn đầu cả nước về các chương trình kiểm định đạt chuẩn quốc tế.