Lãnh sự quán Nam Phi tài trợ xây trường mầm non tại Ninh Bình

VOV.VN - Công trình được xây dựng và đóng góp từ Văn phòng Lãnh sự quán Danh dự Nam Phi cùng một số nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nhân ngày quốc tế Nelson Mandela, 18/7, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 96 của cố Tổng thống Nam Phi, Lãnh sự quán Nam Phi, bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP.HCM tài trợ xây dựng Trường Mầm non Khu B, xã Gia Tường, huyện Nho Quan trên diện tích 118m2 với tổng kinh phí ước khoảng 150 triệu đồng. Trường Mầm non sẽ khánh thành vào cuối tháng này, với 3 phòng học, đón 150 các cháu vào năm học mới 2014-2015. Công trình được xây dựng và đóng góp từ Văn phòng Lãnh sự quán Danh dự Nam phi cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


Đại diện Lãnh sự quán Nam Phi cùng các em nhỏ Trường mầm non Quảng Minh, Bình Phước

Chia sẻ về những công tác xã hội thầm lặng của mình, bà Đỗ Thị Kim Liên cho biết: “Tôi coi đây là trách nhiệm của mình đối với đất nước, đối với cộng đồng xã hội. Xuất thân là một giáo viên, tôi luôn quân tâm đến nghề giáo và các em học sinh. Nhìn thấy các em bình yên trong lớp học và an toàn khi về nhà là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi.”

Năm 2009, Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố ngày 18/7 là Ngày quốc tế Nelson Mandela. Được tổ chức hàng năm, ngày Nelson Mandela là dịp tưởng nhớ và công nhận 67 năm phục vụ nhân loại và đấu tranh cho tự do và công lý của Ngài Nelson Mandela.


Bà Đỗ Thị Kim Liên tặng học bổng đến các em khiếm thị trong triển lãm Vượt qua bóng tối

Khẩu hiệu nhân Ngày Quốc tế Nelson Mandela là "Hãy hành động, thay đổi, để mỗi ngày đều là ngày Nelson Mandela" với ý nghĩa cốt lõi là "hãy thay đổi".


Trường mầm non tại Ninh Bình do bà Đỗ Thị Kim Liên tài trợ đang được xây dựng

Trên tinh thần đó, Lãnh sự quán Nam Phi tại TP. HCM cũng  có nhiều hoạt động từ thiện hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela. Năm nay, Lễ kỷ niệm đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các mạnh thường quân tỉnh Ninh Bình, Công ty CP Animus Việt Nam…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tài trợ dự án về biến đổi khí hậu
Australia tài trợ dự án về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm tập trung chủ yếu vào các tỉnh dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Australia tài trợ dự án về biến đổi khí hậu

Australia tài trợ dự án về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm tập trung chủ yếu vào các tỉnh dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

LHQ tài trợ gần 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ở VN
LHQ tài trợ gần 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ở VN

Trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 1,1 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 290.000 USD bằng hiện vật và tiền mặt.

LHQ tài trợ gần 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ở VN

LHQ tài trợ gần 1,4 triệu USD xây dựng nông thôn mới ở VN

Trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 1,1 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 290.000 USD bằng hiện vật và tiền mặt.

Khánh thành 10 cây cầu do Hải quân Hoa Kỳ tài trợ xây dựng
Khánh thành 10 cây cầu do Hải quân Hoa Kỳ tài trợ xây dựng

VOV.VN -10 cây cầu này khởi công từ tháng 10 năm ngoái do Hạm đội Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ trao tặng.

Khánh thành 10 cây cầu do Hải quân Hoa Kỳ tài trợ xây dựng

Khánh thành 10 cây cầu do Hải quân Hoa Kỳ tài trợ xây dựng

VOV.VN -10 cây cầu này khởi công từ tháng 10 năm ngoái do Hạm đội Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ trao tặng.

Thêm 14 tỷ đồng tài trợ quỹ học bổng Vừ A Dính
Thêm 14 tỷ đồng tài trợ quỹ học bổng Vừ A Dính

VOV.VN -Sự cam kết tài trợ 14 tỷ đồng cho quỹ học bổng Vừ A Dính của các đơn vị sẽ giúp nhiều trường học nhận nuôi thêm học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh từ các huyện đảo của Tổ Quốc.

Thêm 14 tỷ đồng tài trợ quỹ học bổng Vừ A Dính

Thêm 14 tỷ đồng tài trợ quỹ học bổng Vừ A Dính

VOV.VN -Sự cam kết tài trợ 14 tỷ đồng cho quỹ học bổng Vừ A Dính của các đơn vị sẽ giúp nhiều trường học nhận nuôi thêm học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh từ các huyện đảo của Tổ Quốc.