Lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Từ năm 1988 đến nay, qua 10 lần xét tặng danh hiệu, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 356 nhà giáo, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 5.094 nhà giáo.  

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định 1473, thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước lần thứ 11/2010. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà. 6 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 11 năm 2010 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, Chủ tịch nước sẽ ra quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2010, công bố trước ngày 20/11/2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên