Loại bỏ một số ngành đào tạo đại học

VOV.VN - Nội dung này nằm trong chương trình rà soát, đảm bảo cân đối quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng...

Thực hiện đổi mới trong lĩnh vực giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đang hoạt động; trường đã có quyết định thành lập, những dự án đã có chủ trương thành lập.

Việc rà soát này nhằm đảm bảo cân đối quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đã được Chính phủ điều chỉnh vào đầu năm 2014, tăng cường các điều kiện để đảm bảo chất lượng và triển khai hiệu quả các đề án thành lập trường. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của nhiều ngành, nhiều trường như: điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của nhiều ngành, nhiều trường (ảnh minh họa)
Theo ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), năm 2015, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, kiên quyết dừng tuyển sinh với những ngành không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Ông Bùi Anh Tuấn cho biết: "Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải rà soát lại các cơ sở đào tạo về sư phạm để sắp xếp, bố trí lại, thực hiện gắn kết giữa chương trình đổi mới sách giáo khoa phổ thông với chương trình đổi mới các trường sư phạm để đào tạo đội ngũ giáo viên trong các trường sư phạm. Ngoài ra, cũng phải rà soát lại ngành đào tạo của chúng ta, cơ cấu ngành đào tạo sao cho hợp lý. Có thể có những ngành lạc hậu, không ai đào tạo thì chúng ta sẵn sàng bỏ ra khỏi danh mục, nhưng có những ngành mới xã hội yêu cầu thì chúng ta phải nghiên cứu, bổ sung"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ kết quả PISA, Việt Nam sẽ cải tiến chất lượng giáo dục
Từ kết quả PISA, Việt Nam sẽ cải tiến chất lượng giáo dục

VOV.VN-Việt Nam - quốc gia tham dự PISA 2012, đã vượt lên ngoạn mục nằm trong danh sách các nước có kết quả thi đứng đầu thế giới.

Từ kết quả PISA, Việt Nam sẽ cải tiến chất lượng giáo dục

Từ kết quả PISA, Việt Nam sẽ cải tiến chất lượng giáo dục

VOV.VN-Việt Nam - quốc gia tham dự PISA 2012, đã vượt lên ngoạn mục nằm trong danh sách các nước có kết quả thi đứng đầu thế giới.

Sách giáo khoa hay chưa đủ để quyết định chất lượng giáo dục
Sách giáo khoa hay chưa đủ để quyết định chất lượng giáo dục

VOV.VN - Giáo viên rất cần có SGK chuẩn và hay để giảng dạy. Tuy  nhiên, chất lượng giáo dục lại không hoàn toàn phụ thuộc vào SGK.

Sách giáo khoa hay chưa đủ để quyết định chất lượng giáo dục

Sách giáo khoa hay chưa đủ để quyết định chất lượng giáo dục

VOV.VN - Giáo viên rất cần có SGK chuẩn và hay để giảng dạy. Tuy  nhiên, chất lượng giáo dục lại không hoàn toàn phụ thuộc vào SGK.

7 địa phương có kết quả kiểm định chất lượng giáo dục mầm non thấp
7 địa phương có kết quả kiểm định chất lượng giáo dục mầm non thấp

VOV.VN-Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trường mầm non.

7 địa phương có kết quả kiểm định chất lượng giáo dục mầm non thấp

7 địa phương có kết quả kiểm định chất lượng giáo dục mầm non thấp

VOV.VN-Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trường mầm non.

Bộ trưởng GD-ĐT: Khó khăn nhất khi đổi mới thi cử là thay đổi tư duy
Bộ trưởng GD-ĐT: Khó khăn nhất khi đổi mới thi cử là thay đổi tư duy

VOV.VN -Nếu toàn xã hội có sự thay đổi về nhận thức, tư duy theo Nghị quyết 29-NQ/TW thì đổi mới giảng dạy, học tập và thi cử mới thành công.

Bộ trưởng GD-ĐT: Khó khăn nhất khi đổi mới thi cử là thay đổi tư duy

Bộ trưởng GD-ĐT: Khó khăn nhất khi đổi mới thi cử là thay đổi tư duy

VOV.VN -Nếu toàn xã hội có sự thay đổi về nhận thức, tư duy theo Nghị quyết 29-NQ/TW thì đổi mới giảng dạy, học tập và thi cử mới thành công.

Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới
Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới

VOV.VN -Các em phân công người dọn bàn, người xới cơm, bày thức ăn... Cô trò quây quần bên nhau trong tiếng cười rộn rã. 

Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới

Ấm cúng bữa cơm của học sinh bán trú nơi biên giới

VOV.VN -Các em phân công người dọn bàn, người xới cơm, bày thức ăn... Cô trò quây quần bên nhau trong tiếng cười rộn rã. 

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ vừa sức với học sinh
Kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ vừa sức với học sinh

VOV.VN -Nội dung kiến thức đều thuộc chương trình THPT hiện hành, đảm bảo vừa sức với học sinh, không gây quá tải cho các em.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ vừa sức với học sinh

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ vừa sức với học sinh

VOV.VN -Nội dung kiến thức đều thuộc chương trình THPT hiện hành, đảm bảo vừa sức với học sinh, không gây quá tải cho các em.

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục
Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

VOV.VN-Chất lượng nguồn tuyển sinh “đầu vào” và chất lượng sinh viên “đầu ra” có vai trò quyết định tới việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ đến đâu.

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

VOV.VN-Chất lượng nguồn tuyển sinh “đầu vào” và chất lượng sinh viên “đầu ra” có vai trò quyết định tới việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ đến đâu.