Lọc nguyện vọng ảo xét tuyển đại học

VOV.VN - Sáng nay (17/4), tại Ngày Hội Tư vấn Tuyển sinh-Hướng nghiệp năm 2022 diễn ra tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học năm 2022.

Em Nguyễn Thiện Tuấn Lộc, học sinh lớp 12 trường THPT Hùng Vương dự kiến đăng ký xét tuyển vào ngành logistics và điều khiển tự động hoá. Lộc cho biết đến ngày hội tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu sâu hơn về cơ hội nghề nghiệp sau này.

“Em có nguyện vọng là vào Đại học Bách khoa và Đại học Tôn Đức Thắng. Em tìm hiểu những ngành đó trong tương lai có triển vọng gì, em thì chọn những ngành có triển vọng trong tương lai"- Tuấn Lộc chia sẻ.

Tại ngày hội tuyển sinh, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, từ năm 2022 thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển vào đại học bằng hình thức trực tuyến. Tất cả nguyện vọng của thí sinh được sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Về thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Hùng cho hay dự kiến kỳ thi này sẽ diễn ra vào ba ngày ngày 6, 7, 8/7.

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ có 6-7 tuần để đăng ký nguyện vọng trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách làm này là để Bộ nắm được nguyện vọng của thí sinh cũng như lọc “nguyện vọng ảo”.  Trong quá trình đăng ký, thí sinh vẫn có thể điều chỉnh nhiều lần.

Theo ông Hùng, có hai việc cần lưu ý, thí sinh đăng ký nguyện vọng phải cung cấp thông tin đáp ứng đủ theo yêu cầu của trường đại học. Đồng thời khi đăng ký trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh cũng cần đăng ký trường và nguyện vọng phải trùng nhau.

“Dù xét bằng phương thức nào, thí sinh cũng chỉ có 1 nguyện vọng duy nhất, tuy nhiên trước đây việc xét tuyển có các trường xét tuyển trước, nhưng bây giờ ngoài việc các trường xét tuyển trước còn có lọc ảo để đảm bảo mỗi thí sinh cũng chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh" - ông Hùng cho biết thêm.

Còn PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo của Đại học Bách khoá TP.HCM cho biết, việc thí sinh đăng ký nguyện vọng vào đại học trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho học sinh.

Bởi, căn cứ vào nguyện vọng thí sinh sắp xếp và đăng ký, nếu thí sinh đó trúng tuyển nguyện vọng cao nhất theo thứ tự đã đăng ký, tên của thí sinh đã nằm trong danh sách trúng tuyển. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ chờ xét tuyển lần 2.

Do đó, thí sinh không nhập học thì các em chỉ bỏ 1 lần và chờ xét tuyển bổ sung lần 2, còn năm ngoái thí sinh phải bỏ 2 lần, một là lần nhận nhập học sớm không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, lần 2 là sau khi thi tốt nghiệp THPT. Trường hợp cả 2 lần không trúng tuyển thí sinh phải chờ xét tuyển bổ sung.

“Năm nay thí sinh cực kỳ có lợi so với mọi năm. Năm nay nếu em tiép tục để nguyện vọng đó vào danh mục, hoặc là em đậu nguyện vọng cao hơn hoặc em cũng sẽ đậu nguyện vọng đó (thấp hơn). Không bị mất đi cơ hội”- ông Thắng nói:./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy trình lọc ảo như thế nào để ra điểm chuẩn đại học 2020?
Quy trình lọc ảo như thế nào để ra điểm chuẩn đại học 2020?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, dự kiến trước 17h ngày 5/10, các trường cao đẳng, đại học trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2020.

Quy trình lọc ảo như thế nào để ra điểm chuẩn đại học 2020?

Quy trình lọc ảo như thế nào để ra điểm chuẩn đại học 2020?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, dự kiến trước 17h ngày 5/10, các trường cao đẳng, đại học trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2020.

Hàng chục ngàn người tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại TPHCM
Hàng chục ngàn người tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại TPHCM

VOV.VN - Sáng 24/1, hàng chục ngàn học sinh và phụ huynh đã tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM.

Hàng chục ngàn người tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại TPHCM

Hàng chục ngàn người tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại TPHCM

VOV.VN - Sáng 24/1, hàng chục ngàn học sinh và phụ huynh đã tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM.

Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp năm 2020
Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp năm 2020

VOV.VN - Sự kiện diễn ra tại cụm Trường Đại học Cần Thơ có sự tham gia của gần 130 gian tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp năm 2020

Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp năm 2020

VOV.VN - Sự kiện diễn ra tại cụm Trường Đại học Cần Thơ có sự tham gia của gần 130 gian tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp…