Lý do nhiều thí sinh từ đậu thành rớt đại học

VOV.VN - TS Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng: trường hợp thí sinh sai sót này xảy ra ở hầu hết các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.

Dù đã nhập học được gần 2 tháng, đến nay, nhiều tân sinh viên của Đại học Đà Nẵng mới biết mình nằm trong danh sách thí sinh không trúng tuyển vào chuyên ngành đang học.

Đây là những thí sinh ghi sai đối tượng ưu tiên. Sau khi không được cộng 1 điểm ưu tiên nữa, nhiều thí sinh đang đậu trở thành rớt khỏi chuyên ngành mình đang học.

Tiến sỹ Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng cho biết: trường hợp sai sót này xảy ra ở hầu hết các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Đối với những trường hợp này, Đại học Đà Nẵng sẽ linh động giải quyết theo hướng có lợi cho các em. 

TS Khôi Quốc nói: “Sau khi trừ điểm ưu tiên, chúng tôi xét lại nguyện vọng cho các em. Ví dụ 1 thí sinh đăng ký 4 nguyện vọng, trước đó giả sử trúng tuyển nguyện vọng 2, giờ trừ đi 1 điểm ưu tiên, lấy điểm mới đã trừ ưu tiên để xét tiếp nguyện vọng thứ 3 trong phiếu đăng ký của thí sinh. Nếu trúng tuyển sẽ được vào nguyện vọng 3. Nếu cũng không trúng nguyện vọng 3 sẽ xét tiếp nguyện vọng 4. Trong trường hợp cả 4 nguyện vọng đều không trúng tuyển sẽ cho các em đăng ký lại 1 ngành nào đó trong trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung của 169 trường ĐH, CĐ
Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung của 169 trường ĐH, CĐ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có thống kê chi tiết tình hình tuyển sinh của 169 trường ĐH, CĐ trên cả nước tính đến hết 15h ngày 1/9.

Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung của 169 trường ĐH, CĐ

Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung của 169 trường ĐH, CĐ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có thống kê chi tiết tình hình tuyển sinh của 169 trường ĐH, CĐ trên cả nước tính đến hết 15h ngày 1/9.

Xét tuyển nguyện vọng 2: Nhiều trường nguy cơ không xét đủ chỉ tiêu
Xét tuyển nguyện vọng 2: Nhiều trường nguy cơ không xét đủ chỉ tiêu

VOV.VN -Nhiều trường top dưới (trường dân lập) đang lo không tuyển đủ chỉ tiêu, bởi số hồ sơ xét tuyển bổ sung vẫn ít hơn rất nhiều so với chỉ tiêu.

Xét tuyển nguyện vọng 2: Nhiều trường nguy cơ không xét đủ chỉ tiêu

Xét tuyển nguyện vọng 2: Nhiều trường nguy cơ không xét đủ chỉ tiêu

VOV.VN -Nhiều trường top dưới (trường dân lập) đang lo không tuyển đủ chỉ tiêu, bởi số hồ sơ xét tuyển bổ sung vẫn ít hơn rất nhiều so với chỉ tiêu.

Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào ĐH, CĐ
Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào ĐH, CĐ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa thông tin toàn cảnh xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 năm 2015 gồm chỉ tiêu, trình độ, ngành, mức điểm…

Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào ĐH, CĐ

Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào ĐH, CĐ

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa thông tin toàn cảnh xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 năm 2015 gồm chỉ tiêu, trình độ, ngành, mức điểm…

Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Tỷ lệ hồ sơ ảo vẫn cao
Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Tỷ lệ hồ sơ ảo vẫn cao

VOV.VN -Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP HCM lo rằng, tỷ lệ hồ sơ ảo năm nay sẽ rất cao.

Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Tỷ lệ hồ sơ ảo vẫn cao

Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Tỷ lệ hồ sơ ảo vẫn cao

VOV.VN -Kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP HCM lo rằng, tỷ lệ hồ sơ ảo năm nay sẽ rất cao.

Thêm 1 thí sinh không được nhận vào ngành Công an vì lý lịch của bố
Thêm 1 thí sinh không được nhận vào ngành Công an vì lý lịch của bố

Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt 26,25 điểm khi xét tuyển nhưng nữ sinh này có bố phạm tội trộm cắp hơn 20 năm trước.

Thêm 1 thí sinh không được nhận vào ngành Công an vì lý lịch của bố

Thêm 1 thí sinh không được nhận vào ngành Công an vì lý lịch của bố

Từng là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt 26,25 điểm khi xét tuyển nhưng nữ sinh này có bố phạm tội trộm cắp hơn 20 năm trước.