Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam “mách” cách tạo cảm hứng học tập cho con

VOV.VN -Nhiều phụ huynh khó khăn trong việc tạo cảm hứng học tập cho con, nhưng theo chị Phan Hồ Điệp, nếu tạo ra môi trường phù hợp, trẻ sẽ thích việc học.

Tại buổi hội thảo “Cảm hứng học tập cho con” do CMS Edu vừa tổ chức, chị Phan Thị Hồ Điệp, mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam đã có những chia sẻ về việc làm thế nào giúp trẻ có cảm hứng trong học tập và tiến bộ từng ngày.

Theo các chuyên gia, những năm đầu đời của trẻ nhỏ, đặc biệt là giai đoạn mầm non và tiều học là khoảng thời gian trẻ phát triển khả năng tư duy mạnh nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, các bậc phụ huynh khó có thể tìm lại được.

Tuy nhiên, giúp trẻ học thế nào để không tạo ra cảm giác sợ hãi, chán nản, cũng như hình thành cho con thói quen, tình yêu với học tập không phải là dễ.

Chị Phan Hồ Điệp, mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chia sẻ tại hội thảo. 

Chị Nguyễn Ngọc Anh (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, con chị hiện đang học lớp 1, việc mỗi tối phải ngồi vào bàn học với con như một “cực hình”. “Vì con đang quen với lối sống tự do, thoải mái khi học mẫu giáo, nên khi vào lớp 1, vợ chồng tôi rất khó để bắt cháu ngồi yên vào bàn học trong cả tiếng đồng hồ. Chỉ được vài phút con lại kêu buồn ngủ, đau bụng... Thực sự mình không biết phải làm sao”.

Không chỉ riêng chị Ngọc Anh, nhiều phụ huynh khác có mặt tại hội thảo cũng chia sẻ gặp khó khăn trong việc giúp con có hứng thú học tập.

Từ kinh nghiệm với tư cách là một phụ huynh và một nhà giáo, chị Phan Hồ Điệp cho rằng, có nhiều cách để tạo cảm hứng học tập cho trẻ.

Trong đó, phụ huynh cần tạo ra không gian học tập phù hợp cho con bằng cách trang trí góc học tập với những hình, đồ vật mà con thích.  Đặc biệt, bố mẹ nên để cho con học những gì mà con thích. Khi thích thú, trẻ sẽ học bằng niềm vui và sự hứng thú. Mỗi đứa trẻ đều có những thế mạnh riêng, nếu đào sâu, sẽ giúp trẻ phát huy tốt khả năng và cảm thấy hạnh phúc.

“Một nghiên cứu tâm lý của Nhật trên khoảng 300 em, thì phần lớn trẻ trả lời rằng, câu nói không muốn nghe nhất là đến giờ học rồi, con đi học đi. Thực tế, kể cả khi các con đang muốn vào học, nhưng khi nghe bố mẹ nói câu đó thì không còn cảm hứng để học nữa. Bố mẹ hãy thay đổi cách nói một chút khi muốn con đi học sẽ tạo cảm hứng cho chúng, cũng đừng quát nạt vì sẽ khiến con cảm thấy sợ hãi, căng thẳng. Việc học chỉ có hiệu quả, khi con chủ động thu nhận và tìm tòi kiến thức”, chị Điệp nói.

Ngoài ra, theo chị Phan Hồ Điệp, các bậc phụ huynh hãy giúp con phát triển tư duy. Tư duy không phải là điều gì to tát mà bắt đầu từ những điều rất đơn giản, như dạy trẻ cách quan sát và gợi hỏi để trẻ phát triển suy nghĩ của bản thân. Sự nhất quán, có hệ thống và bài bản là những yếu tố cần chú trọng trong quá trình giáo dục phát triển tư duy cho trẻ để đem lại hiệu quả thực sự và lâu dài./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam chia sẻ các điều bố mẹ nên dạy con lúc nhỏ
Mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam chia sẻ các điều bố mẹ nên dạy con lúc nhỏ

VOV.VN - Mẹ "thần đồng" Đỗ Nhật Nam cho rằng, cái đích của việc học không phải để con đứng đầu hay xuất sắc nhất mà để con tiến bộ từng ngày.

Mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam chia sẻ các điều bố mẹ nên dạy con lúc nhỏ

Mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam chia sẻ các điều bố mẹ nên dạy con lúc nhỏ

VOV.VN - Mẹ "thần đồng" Đỗ Nhật Nam cho rằng, cái đích của việc học không phải để con đứng đầu hay xuất sắc nhất mà để con tiến bộ từng ngày.

Gia đình nhà danh thủ Beckham dạy con như thế nào?
Gia đình nhà danh thủ Beckham dạy con như thế nào?

VOV.VN - Cựu thành viên Spice Girls và Beckham tỏ ra rất rõ ràng và kiên định trong việc nuôi dạy con nên người, đặc biệt với cậu con trai cả Brooklyn Beckham.

Gia đình nhà danh thủ Beckham dạy con như thế nào?

Gia đình nhà danh thủ Beckham dạy con như thế nào?

VOV.VN - Cựu thành viên Spice Girls và Beckham tỏ ra rất rõ ràng và kiên định trong việc nuôi dạy con nên người, đặc biệt với cậu con trai cả Brooklyn Beckham.

Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chỉ cách giúp con tránh hiểm họa từ internet
Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chỉ cách giúp con tránh hiểm họa từ internet

VOV.VN - Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam cho biết, bản thân không né tránh mà dạy con cách đối diện với những hiểm họa trên internet.

Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chỉ cách giúp con tránh hiểm họa từ internet

Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam chỉ cách giúp con tránh hiểm họa từ internet

VOV.VN - Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam cho biết, bản thân không né tránh mà dạy con cách đối diện với những hiểm họa trên internet.

Những việc làm cha mẹ cần dạy con từ khi còn bé đến năm 18 tuổi
Những việc làm cha mẹ cần dạy con từ khi còn bé đến năm 18 tuổi

VOV.VN-Từ khi trẻ còn nhỏ cho đến năm 18 tuổi, cha mẹ có thể dạy bảo các em nhiều điều bổ ích để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. 

Những việc làm cha mẹ cần dạy con từ khi còn bé đến năm 18 tuổi

Những việc làm cha mẹ cần dạy con từ khi còn bé đến năm 18 tuổi

VOV.VN-Từ khi trẻ còn nhỏ cho đến năm 18 tuổi, cha mẹ có thể dạy bảo các em nhiều điều bổ ích để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. 

Để phòng tránh xâm hại tình dục, cha mẹ cần dạy con những điều này
Để phòng tránh xâm hại tình dục, cha mẹ cần dạy con những điều này

VOV.VN - Trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc hiện nay, cha mẹ cần làm gì để giúp con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.

Để phòng tránh xâm hại tình dục, cha mẹ cần dạy con những điều này

Để phòng tránh xâm hại tình dục, cha mẹ cần dạy con những điều này

VOV.VN - Trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc hiện nay, cha mẹ cần làm gì để giúp con nhận diện và phòng tránh nguy cơ này.