Mời hiến kế chấn hưng giáo dục

VOV.VN - VOV chào đón mọi ý kiến của độc giả, các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý... góp phần đổi mới nền giáo dục nước nhà

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng giáo dục và xem công tác giáo dục là một khoa học. Người đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Người luôn chỉ đạo Đảng và Nhà nước ta về sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta luôn có dành nhiều sự quan tâm cho sự nghiệp giáo dục. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI nêu rõ: "Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức". 

Trong nhiều thập kỷ qua, nền giáo dục Việt Nam có những bước phát triển, đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc xây dựng, bảo vệ  tổ quốc và sự nghiệp đổi mới.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nền giáo dục nước nhà đã và đang bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, cần phải có giải pháp mạnh để khắc phục.

Tại Hội nghị bàn tròn do MTTQ Việt Nam tổ chức về “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay” vừa tổ chức với sự tham gia của gần 50 nhân sĩ, trí thức, chuyên gia hàng đầu của  Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước.  

Những trăn trở của Phó Chủ tịch nước về nhiều vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực giáo dục được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Phó Chủ tịch nước đã chỉ rõ những khiếm khuyết, tồn tại đang xảy ra trong lĩnh vực giáo dục và gợi mở nhiều vấn đề cần sự bàn bạc, thảo luận rộng rãi, dân chủ, cởi mở.

Chính vì vậy, VOV online mở diễn đàn “Mời hiến kế chấn hưng giáo dục” để đón nhận các bài viết, ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, trí thức và cả của các độc giả góp ý đổi mới giáo dục nước nhà qua hộp thư toasoan@vovnews.vn

Bạn có thể đóng góp ý kiến về mọi chủ đề: Thi tốt nghiệp PTTH: Nên bỏ hay vẫn thi?: Việc dạy đạo đức trong trường phổ thông; Chương trình học hiện nay nên đổi mới ra sao: Vấn đề đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ nhà giáo; Vấn đề đổi mới cơ chế thi cử,...

Các ý kiến của quí vị sẽ được Báo điện tử VOV chuyển các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trần Đăng Khoa: Sao lại bỏ thi văn?
Trần Đăng Khoa: Sao lại bỏ thi văn?

(VOV) -Tôi lại phải nói về những điều không muốn nói nữa.

Trần Đăng Khoa: Sao lại bỏ thi văn?

Trần Đăng Khoa: Sao lại bỏ thi văn?

(VOV) -Tôi lại phải nói về những điều không muốn nói nữa.

Trần Đăng Khoa: Cuối năm nhắc lại chuyện bỏ thi văn
Trần Đăng Khoa: Cuối năm nhắc lại chuyện bỏ thi văn

(VOV) -Đuổi văn ra khỏi kỳ thi vào chính các trường thuộc khối Văn hóa-Nghệ thuật là cách tiêu diệt môn văn một cách hữu hiệu nhất

Trần Đăng Khoa: Cuối năm nhắc lại chuyện bỏ thi văn

Trần Đăng Khoa: Cuối năm nhắc lại chuyện bỏ thi văn

(VOV) -Đuổi văn ra khỏi kỳ thi vào chính các trường thuộc khối Văn hóa-Nghệ thuật là cách tiêu diệt môn văn một cách hữu hiệu nhất

Phó Chủ tịch nước trăn trở về tồn tại trong giáo dục
Phó Chủ tịch nước trăn trở về tồn tại trong giáo dục

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại trong giáo dục đào tạo và gợi mở những giải pháp để tháo gỡ...

Phó Chủ tịch nước trăn trở về tồn tại trong giáo dục

Phó Chủ tịch nước trăn trở về tồn tại trong giáo dục

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại trong giáo dục đào tạo và gợi mở những giải pháp để tháo gỡ...

GS Nguyễn Lân Dũng bàn về bỏ hay không thi tốt nghiệp THPT
GS Nguyễn Lân Dũng bàn về bỏ hay không thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng: “Cả xã hội phải đổi mới tư duy giáo dục là học không phải để lấy bằng, mà học là để thành người…”

GS Nguyễn Lân Dũng bàn về bỏ hay không thi tốt nghiệp THPT

GS Nguyễn Lân Dũng bàn về bỏ hay không thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - GS Nguyễn Lân Dũng: “Cả xã hội phải đổi mới tư duy giáo dục là học không phải để lấy bằng, mà học là để thành người…”

Độc giả bàn luận về việc bỏ hay không thi tốt nghiệp THPT
Độc giả bàn luận về việc bỏ hay không thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc thi tốt nghiệp THPT đang có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người bày tỏ nghi ngại về tỷ lệ đỗ cao như hiện nay…

Độc giả bàn luận về việc bỏ hay không thi tốt nghiệp THPT

Độc giả bàn luận về việc bỏ hay không thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc thi tốt nghiệp THPT đang có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người bày tỏ nghi ngại về tỷ lệ đỗ cao như hiện nay…

Các Giáo sư: "Nhân cách" trong học đường rất đáng ngại!
Các Giáo sư: "Nhân cách" trong học đường rất đáng ngại!

VOV.VN - Trong 12 năm học, các trường chỉ làm được việc trang bị kiến thức cho học sinh, còn trang bị nhân cách con người hầu như bị bỏ ngỏ...

Các Giáo sư: "Nhân cách" trong học đường rất đáng ngại!

Các Giáo sư: "Nhân cách" trong học đường rất đáng ngại!

VOV.VN - Trong 12 năm học, các trường chỉ làm được việc trang bị kiến thức cho học sinh, còn trang bị nhân cách con người hầu như bị bỏ ngỏ...

Bỏ hay không bỏ thi tốt nghiệp?
Bỏ hay không bỏ thi tốt nghiệp?

VOV.VN -Trước nhiều ý kiến về bỏ hay không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, độc giả Na Na phân tích 6 điểm làm rõ vấn đề này.

Bỏ hay không bỏ thi tốt nghiệp?

Bỏ hay không bỏ thi tốt nghiệp?

VOV.VN -Trước nhiều ý kiến về bỏ hay không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, độc giả Na Na phân tích 6 điểm làm rõ vấn đề này.

Chấn hưng giáo dục: Trẻ đang bị “nhồi nhét" quá nhiều!
Chấn hưng giáo dục: Trẻ đang bị “nhồi nhét" quá nhiều!

VOV.VN - Trẻ con học quá nhiều thứ mà chúng sẽ không bao giờ gặp lại trong cuộc sống hay trong nghề nghiệp sau này

Chấn hưng giáo dục: Trẻ đang bị “nhồi nhét" quá nhiều!

Chấn hưng giáo dục: Trẻ đang bị “nhồi nhét" quá nhiều!

VOV.VN - Trẻ con học quá nhiều thứ mà chúng sẽ không bao giờ gặp lại trong cuộc sống hay trong nghề nghiệp sau này

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!
Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, công lập và ngoài công lập như đôi cánh của con chim, phải phát triển cân đối thì mới cất cánh được...

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, công lập và ngoài công lập như đôi cánh của con chim, phải phát triển cân đối thì mới cất cánh được...

Đạo đức học đường: Nhất định phải thay đổi!
Đạo đức học đường: Nhất định phải thay đổi!

VOV.VN - Để các em trở thành một người có nhân cách, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội hết sức quan trọng...

Đạo đức học đường: Nhất định phải thay đổi!

Đạo đức học đường: Nhất định phải thay đổi!

VOV.VN - Để các em trở thành một người có nhân cách, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội hết sức quan trọng...

“Hà Nội sẽ bảo vệ phụ huynh tố giác trường học lạm thu"
“Hà Nội sẽ bảo vệ phụ huynh tố giác trường học lạm thu"

VOV.VN-Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ đảm bảo danh tính, việc học tập cho con phụ huynh nếu họ cung cấp thông tin, bằng chứng về những khoản thu sai.

“Hà Nội sẽ bảo vệ phụ huynh tố giác trường học lạm thu"

“Hà Nội sẽ bảo vệ phụ huynh tố giác trường học lạm thu"

VOV.VN-Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ đảm bảo danh tính, việc học tập cho con phụ huynh nếu họ cung cấp thông tin, bằng chứng về những khoản thu sai.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Phụ huynh, học sinh bất đồng ý kiến
Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Phụ huynh, học sinh bất đồng ý kiến

VOV.VN - Nên hay không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hiện bài toán này vẫn khó có câu trả lời thỏa mãn cho tất cả mọi yêu cầu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Phụ huynh, học sinh bất đồng ý kiến

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Phụ huynh, học sinh bất đồng ý kiến

VOV.VN - Nên hay không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hiện bài toán này vẫn khó có câu trả lời thỏa mãn cho tất cả mọi yêu cầu.

Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT: Con dao hai lưỡi?
Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT: Con dao hai lưỡi?

VOV.VN - Nhiều quan điểm cho rằng, bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có nhiều bất hợp lý nếu không có lộ trình rõ ràng và nghiêm túc.

Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT: Con dao hai lưỡi?

Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT: Con dao hai lưỡi?

VOV.VN - Nhiều quan điểm cho rằng, bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có nhiều bất hợp lý nếu không có lộ trình rõ ràng và nghiêm túc.

Bài 1: Nô nức cho trẻ đi học “tiền lớp 1”
Bài 1: Nô nức cho trẻ đi học “tiền lớp 1”

Chuyện cho trẻ học trước khi vào lớp 1 năm nào cũng diễn ra ở các thành phố lớn, song ngành giáo dục chưa có biện pháp để giải quyết triệt để.

Bài 1: Nô nức cho trẻ đi học “tiền lớp 1”

Bài 1: Nô nức cho trẻ đi học “tiền lớp 1”

Chuyện cho trẻ học trước khi vào lớp 1 năm nào cũng diễn ra ở các thành phố lớn, song ngành giáo dục chưa có biện pháp để giải quyết triệt để.

Trần Đăng Khoa: Mở cửa nhìn thiên hạ làm giáo dục
Trần Đăng Khoa: Mở cửa nhìn thiên hạ làm giáo dục

(VOV) - Đối thoại của Trần Đăng Khoa với một người bạn về hệ thống giáo dục ở Bỉ nêu nhiều khía cạnh để học tập

Trần Đăng Khoa: Mở cửa nhìn thiên hạ làm giáo dục

Trần Đăng Khoa: Mở cửa nhìn thiên hạ làm giáo dục

(VOV) - Đối thoại của Trần Đăng Khoa với một người bạn về hệ thống giáo dục ở Bỉ nêu nhiều khía cạnh để học tập

Trần Đăng Khoa: Giật mình nghe học sinh phê phán giáo dục
Trần Đăng Khoa: Giật mình nghe học sinh phê phán giáo dục

(VOV) - Lão Khoa rất tâm đắc với lập luận của em học sinh: Học thuyết lượng tử ánh sáng mà không lắp nổi bóng đèn thì học làm gì?

Trần Đăng Khoa: Giật mình nghe học sinh phê phán giáo dục

Trần Đăng Khoa: Giật mình nghe học sinh phê phán giáo dục

(VOV) - Lão Khoa rất tâm đắc với lập luận của em học sinh: Học thuyết lượng tử ánh sáng mà không lắp nổi bóng đèn thì học làm gì?

Chấn hưng giáo dục: Lắm nỗi băn khoăn
Chấn hưng giáo dục: Lắm nỗi băn khoăn

VOV.VN -“Nền giáo dục Việt Nam rất đầy đủ, đa dạng, có nhiều điểm nổi bật nhưng không liên kết được với nhau”.

Chấn hưng giáo dục: Lắm nỗi băn khoăn

Chấn hưng giáo dục: Lắm nỗi băn khoăn

VOV.VN -“Nền giáo dục Việt Nam rất đầy đủ, đa dạng, có nhiều điểm nổi bật nhưng không liên kết được với nhau”.

Hạ điểm sàn có “cứu” được trường ĐH ngoài công lập?
Hạ điểm sàn có “cứu” được trường ĐH ngoài công lập?

VOV.VN -Yếu tố quan trọng để các trường ĐH, CĐ tồn tại và có được uy tín với người học chính là chất lượng đào tạo.

Hạ điểm sàn có “cứu” được trường ĐH ngoài công lập?

Hạ điểm sàn có “cứu” được trường ĐH ngoài công lập?

VOV.VN -Yếu tố quan trọng để các trường ĐH, CĐ tồn tại và có được uy tín với người học chính là chất lượng đào tạo.

Thứ trưởng GD-ĐT: Nguồn nhân lực bị “loại” ngay trên sân nhà
Thứ trưởng GD-ĐT: Nguồn nhân lực bị “loại” ngay trên sân nhà

VOV.VN-Nhiều doanh nghiệp không tuyển dụng được nhân sự vì hiện nay, nhiều lao động thiếu kiến thức xã hội, kỹ năng thực hành kém.

Thứ trưởng GD-ĐT: Nguồn nhân lực bị “loại” ngay trên sân nhà

Thứ trưởng GD-ĐT: Nguồn nhân lực bị “loại” ngay trên sân nhà

VOV.VN-Nhiều doanh nghiệp không tuyển dụng được nhân sự vì hiện nay, nhiều lao động thiếu kiến thức xã hội, kỹ năng thực hành kém.

Giáo dục nhân cách học đường đang bị xem nhẹ
Giáo dục nhân cách học đường đang bị xem nhẹ

VOV.VN - Nội dung chương trình hiện hành còn nặng giáo dục chính trị, nhẹ giáo dục kỹ năng sống, chưa gắn liền với thực tế.

Giáo dục nhân cách học đường đang bị xem nhẹ

Giáo dục nhân cách học đường đang bị xem nhẹ

VOV.VN - Nội dung chương trình hiện hành còn nặng giáo dục chính trị, nhẹ giáo dục kỹ năng sống, chưa gắn liền với thực tế.

Chấn hưng Giáo dục: Có thực mới vực được đạo?
Chấn hưng Giáo dục: Có thực mới vực được đạo?

VOV.VN - Nhiều độc giả cho rằng, đừng đòi hỏi ở các em nhiều, khi mà người lớn chỉ nói lý thuyết mà không thực hành đạo đức tốt.

Chấn hưng Giáo dục: Có thực mới vực được đạo?

Chấn hưng Giáo dục: Có thực mới vực được đạo?

VOV.VN - Nhiều độc giả cho rằng, đừng đòi hỏi ở các em nhiều, khi mà người lớn chỉ nói lý thuyết mà không thực hành đạo đức tốt.

Công bố tóm tắt dự thảo Đề án đổi mới toàn diện giáo dục
Công bố tóm tắt dự thảo Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

VOV.VN -Đề án mạnh dạn chỉ ra những yếu kém, đồng thời xác định nhiều mục tiêu phát triển giáo dục- đào tạo.

Công bố tóm tắt dự thảo Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

Công bố tóm tắt dự thảo Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

VOV.VN -Đề án mạnh dạn chỉ ra những yếu kém, đồng thời xác định nhiều mục tiêu phát triển giáo dục- đào tạo.

Báo cáo tóm tắt Đề án đổi mới toàn diện giáo dục
Báo cáo tóm tắt Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

VOV.VN -Một trong những nhiệm vụ mà Đề án đề cập đến là đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục.

Báo cáo tóm tắt Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

Báo cáo tóm tắt Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

VOV.VN -Một trong những nhiệm vụ mà Đề án đề cập đến là đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục.

Vào lớp 1 như thi đại học
Vào lớp 1 như thi đại học

Tỷ lệ chọi của các bé cũng gay cấn, căng thẳng không kém gì các sĩ tử thi đại học…

Vào lớp 1 như thi đại học

Vào lớp 1 như thi đại học

Tỷ lệ chọi của các bé cũng gay cấn, căng thẳng không kém gì các sĩ tử thi đại học…

Học sinh đi thi là đi thi, sao bắt các em chống tiêu cực?
Học sinh đi thi là đi thi, sao bắt các em chống tiêu cực?

(VOV) -Tại sao lôi thí sinh vào cuộc chiến chống tiêu cực, trong khi tiêu cực do chính những người làm giáo dục gây ra?

Học sinh đi thi là đi thi, sao bắt các em chống tiêu cực?

Học sinh đi thi là đi thi, sao bắt các em chống tiêu cực?

(VOV) -Tại sao lôi thí sinh vào cuộc chiến chống tiêu cực, trong khi tiêu cực do chính những người làm giáo dục gây ra?

Suy ngẫm từ chuyện mẹ nhặt rác nuôi con học đại học
Suy ngẫm từ chuyện mẹ nhặt rác nuôi con học đại học

(VOV) -“Liệu cơm gắp mắm” là cách ví von với chuyện tìm cánh cửa vào đời của học sinh.

Suy ngẫm từ chuyện mẹ nhặt rác nuôi con học đại học

Suy ngẫm từ chuyện mẹ nhặt rác nuôi con học đại học

(VOV) -“Liệu cơm gắp mắm” là cách ví von với chuyện tìm cánh cửa vào đời của học sinh.

Tốt nghiệp cao bị...hạ thi đua: Quyết định lạ lùng!
Tốt nghiệp cao bị...hạ thi đua: Quyết định lạ lùng!

VOV.VN - Theo quyết định mới đây của Bộ GD- ĐT, tỉnh nào có tỷ lệ tốt nghiệp quá cao hoặc cao hơn năm trước sẽ... bị hạ một bậc thi đua.

Tốt nghiệp cao bị...hạ thi đua: Quyết định lạ lùng!

Tốt nghiệp cao bị...hạ thi đua: Quyết định lạ lùng!

VOV.VN - Theo quyết định mới đây của Bộ GD- ĐT, tỉnh nào có tỷ lệ tốt nghiệp quá cao hoặc cao hơn năm trước sẽ... bị hạ một bậc thi đua.

GS Văn Như Cương: Phải thay đổi mạnh chương trình phổ thông
GS Văn Như Cương: Phải thay đổi mạnh chương trình phổ thông

VOV.VN - "Với chương trình hiện nay là hoàn toàn không cần thiết cho học sinh muốn đi làm ngay hoặc học tiếp lên trung cấp nghề".

GS Văn Như Cương: Phải thay đổi mạnh chương trình phổ thông

GS Văn Như Cương: Phải thay đổi mạnh chương trình phổ thông

VOV.VN - "Với chương trình hiện nay là hoàn toàn không cần thiết cho học sinh muốn đi làm ngay hoặc học tiếp lên trung cấp nghề".

Sinh viên ra trường rồi thất nghiệp: Lỗi ở đâu?
Sinh viên ra trường rồi thất nghiệp: Lỗi ở đâu?

VOV.VN -Dù có thuộc lý thuyết mà thiếu cọ xát thực tế thì khi ra trường sinh viên cũng khó đáp ứng được yêu cầu.

Sinh viên ra trường rồi thất nghiệp: Lỗi ở đâu?

Sinh viên ra trường rồi thất nghiệp: Lỗi ở đâu?

VOV.VN -Dù có thuộc lý thuyết mà thiếu cọ xát thực tế thì khi ra trường sinh viên cũng khó đáp ứng được yêu cầu.

Nên miễn học phí cho học sinh trong 9 năm?
Nên miễn học phí cho học sinh trong 9 năm?

VOV.VN - "Ý nghĩa dân trí của một nước rất quan trọng, nên tôi đề nghị sắp tới nên gọi thẳng là giáo dục bắt buộc 9 năm miễn học phí"

Nên miễn học phí cho học sinh trong 9 năm?

Nên miễn học phí cho học sinh trong 9 năm?

VOV.VN - "Ý nghĩa dân trí của một nước rất quan trọng, nên tôi đề nghị sắp tới nên gọi thẳng là giáo dục bắt buộc 9 năm miễn học phí"

Chấn hưng giáo dục:Xoay đủ cách thành Thạc sĩ, Tiến sĩ “dởm”
Chấn hưng giáo dục:Xoay đủ cách thành Thạc sĩ, Tiến sĩ “dởm”

VOV.VN - Nhiều người tìm mọi cách để có được tấm bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ nhưng là học giả, trình độ giả…

Chấn hưng giáo dục:Xoay đủ cách thành Thạc sĩ, Tiến sĩ “dởm”

Chấn hưng giáo dục:Xoay đủ cách thành Thạc sĩ, Tiến sĩ “dởm”

VOV.VN - Nhiều người tìm mọi cách để có được tấm bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ nhưng là học giả, trình độ giả…

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT: Đào tạo Đại học không ổn!
Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT: Đào tạo Đại học không ổn!

VOV.VN - "Đầu vào thi cử quá nặng nề, nhưng trong quá trình học không có sự sàng lọc, học bao nhiêu ra trường bấy nhiêu..."

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT: Đào tạo Đại học không ổn!

Nguyên Thứ trưởng GD-ĐT: Đào tạo Đại học không ổn!

VOV.VN - "Đầu vào thi cử quá nặng nề, nhưng trong quá trình học không có sự sàng lọc, học bao nhiêu ra trường bấy nhiêu..."

Gia đình sao nhãng dạy trẻ làm người?
Gia đình sao nhãng dạy trẻ làm người?

VOV.VN - Nhiều bậc phụ huynh do mải làm ăn, chỉ quan tâm tới nuôi dưỡng trẻ, mà sao nhãng việc quan trọng là dạy trẻ làm người.

Gia đình sao nhãng dạy trẻ làm người?

Gia đình sao nhãng dạy trẻ làm người?

VOV.VN - Nhiều bậc phụ huynh do mải làm ăn, chỉ quan tâm tới nuôi dưỡng trẻ, mà sao nhãng việc quan trọng là dạy trẻ làm người.

Phản hồi sau loạt bài về “Đạo đức học đường” trên VOV online
Phản hồi sau loạt bài về “Đạo đức học đường” trên VOV online

VOV.VN - Hàng trăm ý kiến tâm huyết cho rằng, đạo đức học đường hiện nay còn nhiều tồn tại, cần thiết phải có sự uốn nắn kịp thời…

Phản hồi sau loạt bài về “Đạo đức học đường” trên VOV online

Phản hồi sau loạt bài về “Đạo đức học đường” trên VOV online

VOV.VN - Hàng trăm ý kiến tâm huyết cho rằng, đạo đức học đường hiện nay còn nhiều tồn tại, cần thiết phải có sự uốn nắn kịp thời…

Nền giáo dục chưa tạo được nguồn lực, động lực để phát triển
Nền giáo dục chưa tạo được nguồn lực, động lực để phát triển

VOV.VN-Để tạo được nguồn lực và động lực thúc đẩy giáo dục thì các cơ sở đào tạo phải nâng cao tính tự chủ và chịu trách nhiệm.

Nền giáo dục chưa tạo được nguồn lực, động lực để phát triển

Nền giáo dục chưa tạo được nguồn lực, động lực để phát triển

VOV.VN-Để tạo được nguồn lực và động lực thúc đẩy giáo dục thì các cơ sở đào tạo phải nâng cao tính tự chủ và chịu trách nhiệm.

Bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPT: Phải đổi mới tư duy giáo dục
Bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPT: Phải đổi mới tư duy giáo dục

VOV.VN-Cha mẹ và cả xã hội phải đổi mới tư duy giáo dục là học không phải để lấy bằng, mà học là để thành người.

Bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPT: Phải đổi mới tư duy giáo dục

Bỏ hay giữ thi tốt nghiệp THPT: Phải đổi mới tư duy giáo dục

VOV.VN-Cha mẹ và cả xã hội phải đổi mới tư duy giáo dục là học không phải để lấy bằng, mà học là để thành người.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT bị buông lỏng vì bệnh "thành tích"
Kỳ thi tốt nghiệp THPT bị buông lỏng vì bệnh "thành tích"

VOV.VN -Vì chạy theo danh hiệu, thành tích thi đua, nhiều trường đã buông lỏng quản lý kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT bị buông lỏng vì bệnh "thành tích"

Kỳ thi tốt nghiệp THPT bị buông lỏng vì bệnh "thành tích"

VOV.VN -Vì chạy theo danh hiệu, thành tích thi đua, nhiều trường đã buông lỏng quản lý kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trẻ lớp 1 mệt nhoài vì học
Trẻ lớp 1 mệt nhoài vì học

Nhiều phụ huynh có con học lớp 1 “phát sốt” khi thấy con mình học hành quá căng thẳng, mệt mỏi. Có trẻ học từ sáng đến chiều đã mệt nhoài, về đến nhà chỉ kịp ăn tối xong lại lao vào học đến 9 - 10 giờ đêm…

Trẻ lớp 1 mệt nhoài vì học

Trẻ lớp 1 mệt nhoài vì học

Nhiều phụ huynh có con học lớp 1 “phát sốt” khi thấy con mình học hành quá căng thẳng, mệt mỏi. Có trẻ học từ sáng đến chiều đã mệt nhoài, về đến nhà chỉ kịp ăn tối xong lại lao vào học đến 9 - 10 giờ đêm…

Học thêm - Nỗi ám ảnh của trẻ lớp 1
Học thêm - Nỗi ám ảnh của trẻ lớp 1

Bất cứ ai có tâm huyết với việc dạy dỗ con trẻ đều cảm thấy xót xa khi chứng kiến những gương mặt ngây thơ vừa ngơ ngác, vừa mệt mỏi khi phải chen chúc vào những lớp học thêm.

Học thêm - Nỗi ám ảnh của trẻ lớp 1

Học thêm - Nỗi ám ảnh của trẻ lớp 1

Bất cứ ai có tâm huyết với việc dạy dỗ con trẻ đều cảm thấy xót xa khi chứng kiến những gương mặt ngây thơ vừa ngơ ngác, vừa mệt mỏi khi phải chen chúc vào những lớp học thêm.

Trần Đăng Khoa: Nhớ một thời giáo dục thanh khiết
Trần Đăng Khoa: Nhớ một thời giáo dục thanh khiết

(VOV)-Những nan giải của giáo dục ngày nay, các thầy cô ở trường quê Nam Sách đã giải quyết ổn thỏa từ những năm 60, 70 của …thế kỷ trước.

Trần Đăng Khoa: Nhớ một thời giáo dục thanh khiết

Trần Đăng Khoa: Nhớ một thời giáo dục thanh khiết

(VOV)-Những nan giải của giáo dục ngày nay, các thầy cô ở trường quê Nam Sách đã giải quyết ổn thỏa từ những năm 60, 70 của …thế kỷ trước.

Các Giáo sư bàn cách chấn hưng nền giáo dục
Các Giáo sư bàn cách chấn hưng nền giáo dục

VOV.VN - Các Giáo sư cho rằng, với mỗi con người phải xác định được việc học là việc thiết thân, sống còn…

Các Giáo sư bàn cách chấn hưng nền giáo dục

Các Giáo sư bàn cách chấn hưng nền giáo dục

VOV.VN - Các Giáo sư cho rằng, với mỗi con người phải xác định được việc học là việc thiết thân, sống còn…

Độc giả chia sẻ trăn trở về giáo dục của Phó Chủ tịch nước
Độc giả chia sẻ trăn trở về giáo dục của Phó Chủ tịch nước

VOV.VN-Nhiều độc giả đồng tình với trăn trở của Phó Chủ tịch nước và cho rằng, chính nhân cách con người sẽ chi phối toàn bộ quá trình sống…

Độc giả chia sẻ trăn trở về giáo dục của Phó Chủ tịch nước

Độc giả chia sẻ trăn trở về giáo dục của Phó Chủ tịch nước

VOV.VN-Nhiều độc giả đồng tình với trăn trở của Phó Chủ tịch nước và cho rằng, chính nhân cách con người sẽ chi phối toàn bộ quá trình sống…

Giáo dục chưa chữa được bệnh gian dối
Giáo dục chưa chữa được bệnh gian dối

VOV.VN-Mấy ngày nay, người ta ầm ĩ chuyện bỏ thi tốt nghiệp. Chuyện chẳng mới nhưng dư luận quá phiền lòng...

Giáo dục chưa chữa được bệnh gian dối

Giáo dục chưa chữa được bệnh gian dối

VOV.VN-Mấy ngày nay, người ta ầm ĩ chuyện bỏ thi tốt nghiệp. Chuyện chẳng mới nhưng dư luận quá phiền lòng...

Học sinh "chấm điểm" thấp, giáo viên không được giảng dạy
Học sinh "chấm điểm" thấp, giáo viên không được giảng dạy

VOV.VN - Giáo sư Bùi Hồng Thủy: Ai được trên 60% học trò đánh giá đủ tiêu chuẩn thì sẽ được tiếp tục dạy học….

Học sinh "chấm điểm" thấp, giáo viên không được giảng dạy

Học sinh "chấm điểm" thấp, giáo viên không được giảng dạy

VOV.VN - Giáo sư Bùi Hồng Thủy: Ai được trên 60% học trò đánh giá đủ tiêu chuẩn thì sẽ được tiếp tục dạy học….

 Không thể để giáo dục bị thị trường xâu xé
Không thể để giáo dục bị thị trường xâu xé

VOV.VN -Giáo dục Việt Nam đang bị chi phối bởi thị trường và đứng trước thách thức về nhu cầu khác nhau trong xã hội.

 Không thể để giáo dục bị thị trường xâu xé

Không thể để giáo dục bị thị trường xâu xé

VOV.VN -Giáo dục Việt Nam đang bị chi phối bởi thị trường và đứng trước thách thức về nhu cầu khác nhau trong xã hội.

Chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ người thầy
Chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ người thầy

VOV.VN -Sách giáo khoa viết dở mà gặp một thầy giỏi thì giờ học vẫn tốt, học sinh vẫn khá được. Do vậy, đào tạo sư phạm phải có sự thay đổi.

Chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ người thầy

Chấn hưng giáo dục phải bắt đầu từ người thầy

VOV.VN -Sách giáo khoa viết dở mà gặp một thầy giỏi thì giờ học vẫn tốt, học sinh vẫn khá được. Do vậy, đào tạo sư phạm phải có sự thay đổi.

Giáo dục học đường đang coi nhẹ việc “dạy người”
Giáo dục học đường đang coi nhẹ việc “dạy người”

VOV.VN-Chương trình giáo dục phổ thông đang quá nặng về “dạy chữ” mà chưa chú trọng đến việc “dạy người”, kỹ năng sống cho học sinh.

Giáo dục học đường đang coi nhẹ việc “dạy người”

Giáo dục học đường đang coi nhẹ việc “dạy người”

VOV.VN-Chương trình giáo dục phổ thông đang quá nặng về “dạy chữ” mà chưa chú trọng đến việc “dạy người”, kỹ năng sống cho học sinh.

Rèn đạo đức: Trông người mà ngẫm đến ta
Rèn đạo đức: Trông người mà ngẫm đến ta

VOV.VN - Ở nhiều nước châu Á, dạy lễ nghĩa cho trẻ rất được chú trọng vì họ quan niệm trước khi dạy trẻ thành tài, hãy dạy trẻ có đức.…

Rèn đạo đức: Trông người mà ngẫm đến ta

Rèn đạo đức: Trông người mà ngẫm đến ta

VOV.VN - Ở nhiều nước châu Á, dạy lễ nghĩa cho trẻ rất được chú trọng vì họ quan niệm trước khi dạy trẻ thành tài, hãy dạy trẻ có đức.…

Sách mới, đồng phục đẹp... có làm nên học sinh giỏi?
Sách mới, đồng phục đẹp... có làm nên học sinh giỏi?

VOV.VN - Hàng năm, một khối lượng sách giáo khoa mới được in ra, gây lãng phí không ít tiền của

Sách mới, đồng phục đẹp... có làm nên học sinh giỏi?

Sách mới, đồng phục đẹp... có làm nên học sinh giỏi?

VOV.VN - Hàng năm, một khối lượng sách giáo khoa mới được in ra, gây lãng phí không ít tiền của

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !
GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

VOV.VN-Nếu chúng ta không có đội ngũ giáo viên giỏi thì chẳng thể đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực tốt phục vụ cho phát triển đất nước.

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

GS Ngô Bảo Châu: Phải đổi mới ngay giảng dạy đại học !

VOV.VN-Nếu chúng ta không có đội ngũ giáo viên giỏi thì chẳng thể đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực tốt phục vụ cho phát triển đất nước.

Tìm giải pháp cho giáo dục ĐH, CĐ ngoài công lập
Tìm giải pháp cho giáo dục ĐH, CĐ ngoài công lập

VOV.VN - Diễn đàn giáo dục phát trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 29/9.

Tìm giải pháp cho giáo dục ĐH, CĐ ngoài công lập

Tìm giải pháp cho giáo dục ĐH, CĐ ngoài công lập

VOV.VN - Diễn đàn giáo dục phát trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 29/9.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Góc nhìn đa chiều
Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Góc nhìn đa chiều

VOV.VN -Loạt bài “Thi tốt nghiệp THPT- góc nhìn đa chiều” là tiếng nói của đông đảo học sinh, phụ huynh, giáo viên và các chuyên gia...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Góc nhìn đa chiều

Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Góc nhìn đa chiều

VOV.VN -Loạt bài “Thi tốt nghiệp THPT- góc nhìn đa chiều” là tiếng nói của đông đảo học sinh, phụ huynh, giáo viên và các chuyên gia...