“Mỗi nhà giáo thực sự là tấm gương để học sinh noi theo”

VOV.VN -Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đối với ngành GD-ĐT Hà Nội trong việc quan tâm đến đội ngũ nhà giáo.

Sáng 13/11, Sở GD-ĐT Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập ngành, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Thủ đô năm 2014.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả đạt được của ngành giáo dục Thủ đô; đồng thời cho rằng, toàn ngành cần thực hiện tốt giáo dục đại trà và thực hiện tốt chăm lo, thu hút và bồi dưỡng nhân tài. Để làm được điều này, ngành Giáo dục Hà Nội cần chú trọng đến đào tạo các chương trình quốc tế, đào tạo tốt về ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, học sinh để có thể phục vụ cho việc hội nhập giáo dục với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó là nâng cao công tác quản lý giáo dục ở tất cả trường học, cấp học. Đặc biệt, cần quan tâm đến đội ngũ các thầy cô giáo để mỗi thầy cô thực sự là những tấm gương tự học, tự sáng tạo, là tấm gương để học sinh noi theo.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, đến nay, sau chặng đường 60 năm, ngành GD-ĐT Hà Nội đã gặt hái được những thành quả "ấn tượng", quy mô trường học trên địa bàn liên tục phát triển. Toàn thành phố có 2.557 trường học và cơ sở giáo dục.Tháng 12/2013, Hà Nội được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, về đích trước kế hoạch của thành phố 1 năm và trước 2 năm so với toàn quốc.

Bậc giáo dục Tiểu học tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ II và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày. Các điều kiện dạy - học tốt nhất được ưu tiên cho học sinh lớp 1, nhằm tạo "nền" cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục đại trà luôn ổn định với tỷ lệ tốt nghiệp THPT, điểm trung bình thi tuyển vào ĐH, CĐ hàng năm luôn đứng trong top đầu cả nước.

Điều làm nên sự khác biệt lớn nhất của giáo dục Hà Nội hiện nay so với trước đây chính là chất lượng. Minh chứng là liên tục những năm gần đây, học sinh Thủ đô luôn dẫn đầu đoạt các giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, xứng đáng vị thế "đầu tàu" về chất lượng giáo dục, ngành GD-ĐT Hà Nội luôn đề cao phương châm "Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thực - Hiệu quả cao".  Ngành đặt ra mục tiêu "Tất cả vì chất lượng giáo dục thực chất", trong đó có mục tiêu xây dựng nhà trường 3 tốt "Quản lý tốt - Dạy tốt - Học tốt". Bên cạnh đó, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đổi mới giáo dục có nhiều khâu, nhưng khâu đột phá nhất chính là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Do đó, ngành đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng đổi mới phương pháp, tổ chức nhiều chuyên đề về đổi mới dạy học cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

(VOV) - Đây là sự tôn vinh các nhà giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của  đất nước

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

610 thầy cô nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

(VOV) - Đây là sự tôn vinh các nhà giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của  đất nước

Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN
Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ 

Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN

Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ 

Tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu
Tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, có nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu…

Tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu

Tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, có nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu…

Gặp mặt các nhà giáo dự chuyến đi “Về nguồn với Bác Hồ”
Gặp mặt các nhà giáo dự chuyến đi “Về nguồn với Bác Hồ”

VOV.VN-Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cảm ơn các nhà giáo đã đóng góp nhiều ý kiến cho ngành giáo dục ngày càng hoàn thiện hơn.

Gặp mặt các nhà giáo dự chuyến đi “Về nguồn với Bác Hồ”

Gặp mặt các nhà giáo dự chuyến đi “Về nguồn với Bác Hồ”

VOV.VN-Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cảm ơn các nhà giáo đã đóng góp nhiều ý kiến cho ngành giáo dục ngày càng hoàn thiện hơn.

Học lực của đội ngũ nhà giáo tương lai:Báo động "đỏ"
Học lực của đội ngũ nhà giáo tương lai:Báo động "đỏ"

VOV.VN -Chất lượng “đầu vào” và học lực của sinh viên Sư phạm kém sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ nhà giáo trong tương lai.

Học lực của đội ngũ nhà giáo tương lai:Báo động "đỏ"

Học lực của đội ngũ nhà giáo tương lai:Báo động "đỏ"

VOV.VN -Chất lượng “đầu vào” và học lực của sinh viên Sư phạm kém sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ nhà giáo trong tương lai.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hà Nội tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu
Hà Nội tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu

Hoạt động này nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2011).

Hà Nội tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu

Hà Nội tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu

Hoạt động này nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2011).

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp thâm niên một lần
Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp thâm niên một lần

(VOV) - Mức trợ cấp tùy thuộc vào việc có quyết định nghỉ hưu vào thời điểm nào.

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp thâm niên một lần

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp thâm niên một lần

(VOV) - Mức trợ cấp tùy thuộc vào việc có quyết định nghỉ hưu vào thời điểm nào.

Hà Nội: Tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu
Hà Nội: Tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

VOV.VN -Năm học 2012-2013, nhiều cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục Thủ đô được Nhà nước khen thưởng.

Hà Nội: Tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

Hà Nội: Tuyên dương nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

VOV.VN -Năm học 2012-2013, nhiều cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục Thủ đô được Nhà nước khen thưởng.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận làm Chủ tịch Hội đồng.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận làm Chủ tịch Hội đồng.

Nhà giáo: Tâm, Tài và “miếng cơm manh áo”
Nhà giáo: Tâm, Tài và “miếng cơm manh áo”

Có thể khẳng định Tài, Đức và Sức là 3 yếu tố xây dựng nên người thầy và ràng buộc nhau trong mối quan hệ sống còn cho sự nghiệp giáo dục.

Nhà giáo: Tâm, Tài và “miếng cơm manh áo”

Nhà giáo: Tâm, Tài và “miếng cơm manh áo”

Có thể khẳng định Tài, Đức và Sức là 3 yếu tố xây dựng nên người thầy và ràng buộc nhau trong mối quan hệ sống còn cho sự nghiệp giáo dục.

Nhà giáo Nhân dân phải có ảnh hưởng rộng trong xã hội
Nhà giáo Nhân dân phải có ảnh hưởng rộng trong xã hội

(VOV) - Bộ yêu cầu, quy trình xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú phải đảm bảo nguyên tắc: công khai, khách quan…

Nhà giáo Nhân dân phải có ảnh hưởng rộng trong xã hội

Nhà giáo Nhân dân phải có ảnh hưởng rộng trong xã hội

(VOV) - Bộ yêu cầu, quy trình xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú phải đảm bảo nguyên tắc: công khai, khách quan…