Muốn học tốt phải có niềm đam mê với môn học

VOV.VN - Đó là chia sẻ về kinh nghiệm học tập của các học sinh đã đạt giải Olympic và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi tuyển sinh năm 2014 

51 học sinh được Bộ GD-ĐT vinh danh năm nay có 35 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực. Chương trình tuyên dương, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là sự ghi nhận những thành tích mà các học sinh đã đạt được trong năm học vừa qua và cũng là niềm khích lệ, động viên các em tiếp tục học tập, rèn luyện. Em Trần Hông Quân, đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế cho biết, đây còn là dịp để em được gặp lại bạn bè cùng dự thi Olympic, chia sẻ những kinh nghiệm học tập ở bậc Đại học, những dự định trong tương lai.

Trần Hồng Quân- Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế- đứng thứ tư từ trái sang
Hiện Trần Hồng Quân đang theo học lớp Cử nhân tài năng, khoa Toán- Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) để có thể tiếp tục học và nghiên cứu về Toán học: "Muốn học chuyên thì phải học chuyên sâu, chứ không thể học qua quýt".

Cùng chọn theo học khoa học cơ bản ở bậc Đại học, em Đào Phương Khôi, đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á, Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế, hiện là sinh viên lớp Cử nhân tài năng Vật lý của trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Giống như nhiều sinh viên năm thứ nhất, Đào Phương Khôi cũng đang làm quen với những môn học mới, phương pháp học tập mới. Chia sẻ về kinh nghiệm học tập của mình, Khôi cho biết, điều quan trọng là mỗi học sinh, sinh viên phải có ý thức tự học, chủ động tìm hiểu kiến thức qua sách, báo, mạng internet...

   Đoàn Olympic Hoá học 
"Hiện nay em vẫn mong muốn được theo đuổi môn Vật lý theo hướng khoa học cơ bản. Em nghĩ là khi mình làm những gì mình đam mê thì sẽ làm tốt nhất. Môn Vật lý nó là môn học không chỉ khô khan mà nó cũng rất thú vị qua các hiện tượng. Nhưng để làm tốt bài tập Vật lý thì các bạn cũng nên nâng cao kiến thức Toán của mình và tính cẩn thận cũng là điều rất quan trọng để học Vật lý tốt. Các bạn cần phải tự mình đọc sách và tìm hiểu thêm một số bài tập để luyện tập thì như vậy kiến thức của các bạn học trên lớp mới hiểu sâu hơn và có thể làm bài tốt hơn"- Đào Phương Khôi chia sẻ.

Phạm Ngân Giang- Huy chương Vàng Olympic Hóa học- hiện đang học tại ĐH Y Hà Nội

Những học sinh đạt giải Olympic cũng cho biết, mỗi môn học đều có những điểm lý thú riêng đối với người học. Vì vậy, dù chọn theo ngành, nghề khoa học cơ bản hay khoa học ứng dụng các em đều nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nhất, và xa hơn là có thể làm việc tốt hơn với những kiến thức mình đã tích lũy được. Phạm Ngân Giang, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, hiện đang theo học Đại học Y cho biết: "Em luôn quan niệm là làm bất cứ việc gì thì cũng cố gắng hết sức mình trong công việc học tập cũng như là lao động và rèn luyện. Trong công việc, em cố gắng hết sức để sau này sẽ trở thành một bác sỹ vừa có tài và vừa có tâm để giúp đỡ được nhiều người. Và em rất mong đối với kiến thức hóa học mà mình đã tích lũy được trong quá trình học tập những năm cấp 3 và sau này có thể nghiên cứu thêm nữa thì có thể nghiên cứu được ra những loại thuốc mới mà có công dụng tốt hơn và một số loại chữa trị được những bệnh kháng thuốc trước".

Thành tích các học sinh đã đạt được trong kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực cũng như kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 là thành công bước đầu của các em trong học tập. Điều quan trọng là từ những thành tích đã đạt được ở bậc học phổ thông, các em vẫn tiếp tục học tập, rèn luyện, tìm đến những nguồn tri thức mới để sống và làm việc tốt hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đạt 2 HCV tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014
Việt Nam đạt 2 HCV tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014

VOV.VN -Thí sinh Phạm Mai Phương (đoàn Việt Nam) cùng 2 thí sinh khác đến từ Singapore và Ukraine đạt số điểm cao nhất cuộc thi.

Việt Nam đạt 2 HCV tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014

Việt Nam đạt 2 HCV tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014

VOV.VN -Thí sinh Phạm Mai Phương (đoàn Việt Nam) cùng 2 thí sinh khác đến từ Singapore và Ukraine đạt số điểm cao nhất cuộc thi.

Gặp 2 nữ sinh đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế 2014
Gặp 2 nữ sinh đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế 2014

VOV.VN -Trong số 28 em đoạt huy chương Vàng, đoàn Việt Nam có hai em là Phạm Mai Phương và Phạm Ngân Giang (đều là HS lớp 12 Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Gặp 2 nữ sinh đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế 2014

Gặp 2 nữ sinh đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế 2014

VOV.VN -Trong số 28 em đoạt huy chương Vàng, đoàn Việt Nam có hai em là Phạm Mai Phương và Phạm Ngân Giang (đều là HS lớp 12 Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế
Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

VOV.VN -Sáng 20/7, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ đón và khen thưởng cho đoàn học sinh ngay khi đoàn về đến sân bay Nội Bài- Hà Nội.

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

Bộ GD-ĐT khen thưởng 4 học sinh đạt giải Olympic Tin học Quốc tế

VOV.VN -Sáng 20/7, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ đón và khen thưởng cho đoàn học sinh ngay khi đoàn về đến sân bay Nội Bài- Hà Nội.

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam
Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

VOV.VN -Kỳ thi góp phần khích lệ tinh thần Hoá học trên phạm vi toàn cầu và áp dụng kiến thức Hoá học vào các ứng dụng thực tế.

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

Khai mạc Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 46 tại Việt Nam

VOV.VN -Kỳ thi góp phần khích lệ tinh thần Hoá học trên phạm vi toàn cầu và áp dụng kiến thức Hoá học vào các ứng dụng thực tế.

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam
Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN -77 đoàn từ quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 diễn ra tại Việt Nam.

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

Hình ảnh: Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN -77 đoàn từ quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 diễn ra tại Việt Nam.

Việt Nam đứng thứ 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học 2014
Việt Nam đứng thứ 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học 2014

VOV.VN -Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Việt Nam đứng thứ 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học 2014

Việt Nam đứng thứ 5 trong kỳ thi Olympic Hóa học 2014

VOV.VN -Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế  ở Việt Nam
Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế ở Việt Nam

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra từ ngày 20-29/7/2014, thu hút 291 học sinh đến từ 75 quốc gia tham dự kỳ thi. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2014 gồm có 4 học sinh đều học chuyên ngành Hóa học.

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế  ở Việt Nam

Học sinh 75 quốc gia dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế ở Việt Nam

VOV.VN - Kỳ thi diễn ra từ ngày 20-29/7/2014, thu hút 291 học sinh đến từ 75 quốc gia tham dự kỳ thi. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2014 gồm có 4 học sinh đều học chuyên ngành Hóa học.

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào
Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

VOV.VN - Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

Đón đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế: Thành tích tự hào

VOV.VN - Đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Tuyên dương 50 học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học
Tuyên dương 50 học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học

VOV.VN -Trong đó có 35 em đạt giải Olympic quốc tế, 5 em đạt giải khoa học kỹ thuật và 10 em học sinh đạt điểm xuất sắc kỳ thi tuyển sinh đại học 2014.

Tuyên dương 50 học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học

Tuyên dương 50 học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học

VOV.VN -Trong đó có 35 em đạt giải Olympic quốc tế, 5 em đạt giải khoa học kỹ thuật và 10 em học sinh đạt điểm xuất sắc kỳ thi tuyển sinh đại học 2014.