Nghệ An, Hà Giang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điểm mới trong kỳ thi

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2014 sẽ diễn ra. Ngành GD-ĐT các địa phương đang hướng dẫn các trường hoàn thành thi hết học kỳ 2 và triển khai cho học sinh ôn thi tốt nghiệp.

Từ đầu tháng 4, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điểm mới trong kỳ thi đến toàn bộ giáo viên, học sinh, đồng thời tổ chức tư vấn cho học sinh đăng ký môn thi tự chọn theo năng lực. Sau khi các em đăng ký lựa chọn môn thi, các trường tổ chức phân chia lớp, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Các trường quản lý việc thi kết thúc học kỳ hai cho các học sinh lớp 12 theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, không để xảy ra trường hợp học trước, thi trước hoặc bớt xén chương trình.

Ông Vũ Văn Sử, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang cho biết: Chúng tôi đã họp với các nhà trường để phổ biến quán triệt cũng như thực hiện các thao tác nghiệp vụ để thầy và trò nắm bắt được tất cả những thay đổi cũng như yêu cầu đặt ra trong kỳ thi. Chúng tôi sẽ gửi tất cả lịch dự thi, giấy báo dự thi cho các thí sinh và đến tận phụ huynh các em, để các phụ huynh tham gia cùng với nhà trường đôn đốc nhắc nhở con em mình đi thi đúng giờ, đúng môn và không để xảy ra những sơ xuất gì.


Còn tại Nghệ An, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dự kiến sẽ có 82 hội đồng coi thi với gần 1.600 phòng thi và có trên 36.000 thí sinh tham dự. Các trường đã tư vấn, hướng nghiệp học sinh lớp 12 chọn môn thi tốt nghiệp không theo cảm tính hoặc tâm lý số đông. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: Ngày 15/5 tới, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ chia các đoàn xuống để kiểm tra các đơn vị trường học, trong đó nhiệm vụ trọng tâm ở đây là cơ sở vật chất, các phương án dự phòng và dự án các phương án khác có thể xảy ra. Đặc biệt là bám, sát các trường THPT trong việc dạy hết chương trình, dạy kịp chương trình và tổng kết điểm một cách nghiêm túc tránh trường hợp làm không đúng theo văn bản của nhà nước./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư Phan Huy Lê: Học sinh chán môn lịch sử là tất yếu
Giáo sư Phan Huy Lê: Học sinh chán môn lịch sử là tất yếu

VOV.VN -Việc bày tỏ thái độ không thích môn sử thể hiện học sinh không đồng tình với nội dung và phương pháp dạy môn Sử

Giáo sư Phan Huy Lê: Học sinh chán môn lịch sử là tất yếu

Giáo sư Phan Huy Lê: Học sinh chán môn lịch sử là tất yếu

VOV.VN -Việc bày tỏ thái độ không thích môn sử thể hiện học sinh không đồng tình với nội dung và phương pháp dạy môn Sử

Nhiều đối tượng được tuyển thẳng vào THPT
Nhiều đối tượng được tuyển thẳng vào THPT

VOV.VN - Trong đó có học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh là người dân tộc rất ít người; Học sinh khuyết tật..

Nhiều đối tượng được tuyển thẳng vào THPT

Nhiều đối tượng được tuyển thẳng vào THPT

VOV.VN - Trong đó có học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh là người dân tộc rất ít người; Học sinh khuyết tật..

Đề nghị quân đội tham gia chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT
Đề nghị quân đội tham gia chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đề nghị tích cực chuẩn bị phương án dự phòng, kịp thời ứng phó với các hiện tượng bất thường do thiên tai, dịch bệnh

Đề nghị quân đội tham gia chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

Đề nghị quân đội tham gia chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đề nghị tích cực chuẩn bị phương án dự phòng, kịp thời ứng phó với các hiện tượng bất thường do thiên tai, dịch bệnh

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014
Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

VOV.VN -Sẽ có mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và cao đẳng

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

VOV.VN -Sẽ có mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và cao đẳng