Nghệ An sẵn sàng đón học sinh THPT trở lại trường

VOV.VN - Để đón học sinh trở lại, các nhà trường đã tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng khuôn viên trường và khu ký túc xá.

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nghệ An cho biết, sau đợt nghỉ dài phòng dịch Covid-19, các địa phương trên địa bàn đã sẵn sàng đón học sinh  Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên trở lại trường vào ngày 2/3.

Phun khử khuẩn các trường học để sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Trường trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 1, tỉnh Nghệ An có gần 600 học sinh nội trú, ăn ở tập trung. Để đón học sinh trở lại trường vào sáng mai (2/3), nhà trường đã tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng khuôn viên trường và khu ký túc xá.

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 1, các giáo viên và phụ huynh đã thực hiện tẩy trùng các vật dụng như: tay vịn cầu thang, nắm cửa, bàn, ghế, thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học. Đồng thời bố trí đủ hệ thống nước sạch rửa tay có xà phòng; chuẩn bị đủ nước sát khuẩn ở những khu vực học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên qua lại sử dụng; nhắc nhở học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào, ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh. 

Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa nói: "Vì học sinh ăn ở tập trung, nên nếu mua nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang thì kinh phí sẽ không đủ. Do đó, nhóm Hóa của nhà trường đã kiến tạo nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh dựa theo công thức của y tế thế giới, để có nước sát khuẩn rửa tay học sinh và phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Vinh có Chloramin B để tiêu độc khử trùng thường xuyên".

Xây dựng thêm hệ thống nước vệ sinh tại các trường nội trú.

Còn tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Quế Phong phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quế Phong tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh và tìm hiểu thông tin các thành viên gia đình của các em có người trở về từ các vùng dịch hay không.

Bà Từ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Quế Phong cho biết: "Từ khi nghỉ đến giờ, nhà trường vẫn tổ chức tập huấn chuyên môn cho các thầy cô, rồi gửi các bài tập, quay các video trực tuyến để gửi cho các em học sinh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tinh thần chuẩn bị để học sinh đi học trở lại. Làm các công trình, hệ thống vòi nước, phun thuốc khử trùng để đón học sinh đi học lại".

Bên cạnh thực hiện nghiêm các quy định của Bộ, của tỉnh, Sở GD-ĐT Nghệ An cũng tăng cường tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh và cộng đồng việc phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương theo dõi học sinh có gia đình người thân trở về từ vùng có dịch để có thực hiện giám sát, triển khai các biện pháp quản lý theo quy định./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Quốc gia TPHCM thay đổi thời gian đăng ký và dự thi
Đại học Quốc gia TPHCM thay đổi thời gian đăng ký và dự thi

VOV.VN -Đại học Quốc gia TPHCM thông tin chính thức về việc giữ nguyên địa điểm thi nhưng thay đổi thời gian đăng ký và dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020

Đại học Quốc gia TPHCM thay đổi thời gian đăng ký và dự thi

Đại học Quốc gia TPHCM thay đổi thời gian đăng ký và dự thi

VOV.VN -Đại học Quốc gia TPHCM thông tin chính thức về việc giữ nguyên địa điểm thi nhưng thay đổi thời gian đăng ký và dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020

Cập nhật: Sinh viên nhiều trường ĐH tiếp tục được nghỉ tránh dịch
Cập nhật: Sinh viên nhiều trường ĐH tiếp tục được nghỉ tránh dịch

VOV.VN - Tính đến ngày 28/2, hàng loạt các trường đại học, cao đẳng trên cả nước thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ phòng, tránh dịch Covid-19.

Cập nhật: Sinh viên nhiều trường ĐH tiếp tục được nghỉ tránh dịch

Cập nhật: Sinh viên nhiều trường ĐH tiếp tục được nghỉ tránh dịch

VOV.VN - Tính đến ngày 28/2, hàng loạt các trường đại học, cao đẳng trên cả nước thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ phòng, tránh dịch Covid-19.

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2
Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định SGK lớp 2

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tỉnh đầu tiên trong cả nước thông báo cho học sinh đi học lại
Tỉnh đầu tiên trong cả nước thông báo cho học sinh đi học lại

VOV.VN -Ngày 26/2, UBND tỉnh Quảng Ninh có thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh đầu tiên trong cả nước thông báo cho học sinh đi học lại

Tỉnh đầu tiên trong cả nước thông báo cho học sinh đi học lại

VOV.VN -Ngày 26/2, UBND tỉnh Quảng Ninh có thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT đề nghị cho học sinh từ mầm non đến lớp 9 nghỉ thêm 2 tuần
Bộ GD-ĐT đề nghị cho học sinh từ mầm non đến lớp 9 nghỉ thêm 2 tuần

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, đảm an toàn trường học.

Bộ GD-ĐT đề nghị cho học sinh từ mầm non đến lớp 9 nghỉ thêm 2 tuần

Bộ GD-ĐT đề nghị cho học sinh từ mầm non đến lớp 9 nghỉ thêm 2 tuần

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19, đảm an toàn trường học.

TP HCM: Học sinh lớp 12 nghỉ hết 8/3, từ lớp 1-11 nghỉ hết 15/3
TP HCM: Học sinh lớp 12 nghỉ hết 8/3, từ lớp 1-11 nghỉ hết 15/3

VOV.VN -Học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 8/3. Học sinh mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 11) nghỉ đến hết ngày 15/3.

TP HCM: Học sinh lớp 12 nghỉ hết 8/3, từ lớp 1-11 nghỉ hết 15/3

TP HCM: Học sinh lớp 12 nghỉ hết 8/3, từ lớp 1-11 nghỉ hết 15/3

VOV.VN -Học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 8/3. Học sinh mầm non và phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 11) nghỉ đến hết ngày 15/3.