Người thầy- Nhân tố quan trọng của sự nghiệp giáo dục

(VOV) -Đây là chủ đề buổi tọa đàm tổ chức sáng 8/11 tại TP HCM.

Sáng 8/11, tại TP HCM, Ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM kết hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tọa đàm khoa học “Người thầy- nhân tố quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo”.         

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đi vào phân tích các nhóm vấn đề chính, như: Các chủ trương, chính sách để phát huy đội ngũ nhà giáo, chuẩn mực của người thầy trong xã hội hiện nay, sự quan tâm của người thầy trong xã hội hiện nay và những góp ý đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố từ góc nhìn của người dạy và người học.

Các tham luận đã thẳng thắn phân tích những yếu tố cần có của người thầy, về cái tâm, cái đức, cái tài. Người thầy hiện nay không chỉ truyền dạy kiến thức mà phải là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, luôn luôn trau dồi kiến thức. 

Nhiều ý cũng kiến tâm tư về chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên để họ yên tâm làm nhiệm vụ “trồng người”; mong toàn Đảng, xã hội, nhất là các doanh nghiệp cũng phải phối hợp, tham gia với người thầy trong đào tạo, cố gắng nâng cao trình độ để cạnh tranh về môi trường giáo dục với nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên