Nhiều bức xúc trong công tác điều chuyển giáo viên ở Gia Lai

VOV.VN-Việc luân chuyển giáo viên ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai chưa được sự đồng tình của nhiều giáo viên. Họ cho rằng có điều mập mờ, áp đặt, thiếu minh bạch.

Luân chuyển giáo viên từ trường này đến trường khác là việc làm bình thường của ngành giáo dục. Tuy nhiên ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai việc luân chuyển giáo viên trong năm học mới khiến nhiều người bức xúc.

Chị Trần Thị Tâm (SN 1978) ở phường Yến Thế, thành phố Pleiku, là biên chế giáo viên của phòng GD-ĐT huyện Ia Grai, có con nhỏ mắc bệnh bại não.

Chồng chị Tâm là bộ đội thường xuyên vắng nhà. Trong 15 năm dạy học, chị Tâm cũng đã có 9 năm dạy ở xã vùng 3. Thế nhưng, vào năm học mới này, chị bị buộc điều chuyển tới xã Ia Tô, huyện Ia Grai.

Nhiều giáo viên không đồng tình với Quyết định 61 ra ngày 5/2/2018 của UBND huyện Ia Grai, Gia Lai

Trong khi 6 giáo viên khác cùng trường với chị Tâm đã có 25 năm công tác mà chưa từng điều chuyển. Chị Tâm cho rằng, sự thiếu công bằng này là do cách tính điểm thi đua theo Quyết định số 61/QĐ-UBND “Quy định về việc tiếp nhận, điều động đối với viên chức giáo viên tại các đơn vị trường học” do UBND huyện Ia Grai ban hành ngày 5/2/2018.

“Chúng tôi ở vùng khó khăn, điểm thi đua không thể bằng giáo viên ở vùng thuận lợi được. Tôi về trường này 6 năm, thì 2 năm là lao động tiên tiến, 2 năm giáo viên giỏi cấp trường, 2 năm giáo viên giỏi cấp huyện. Tôi cũng không thua kém ai. Cộng năm công tác, cộng điểm ưu tiên, cộng điểm thi đua, cộng điểm bố mẹ là thương binh thì tổng điểm mới được 24 điểm. Còn người khác 25 năm công tác đã được 25 điểm rồi. Theo tôi, muốn công bằng thì điểm năm công tác ở vùng khó khăn phải cộng cao lên. Giáo viên thuận lợi thi đua với nhau, không thể tính thi đua với giáo viên vùng khó khăn được”, chị Tâm chia sẻ.

Theo Quyết định số 61 của UBND huyện Ia Grai, điểm xét điều động giáo viên là tổng của 4 loại điểm là thành tích, số năm công tác, thời gian công tác và điểm ưu tiên.

Theo cách tính này, những người có thời gian công tác dài ở vùng thuận lợi, có điều kiện tốt để phấn đấu sẽ có điểm cao hơn hẳn. Giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa sẽ gặp bất lợi.

Chính vì thế, ngay khi còn là dự thảo gửi về các trường, nhiều giáo viên đã gửi đơn, kiến nghị UBND huyện thay đổi cách chấm điểm.

Cuộc họp của lãnh đạo và phòng chức năng của huyện Ia Grai về những bức xúc xung quanh việc luận chuyển giáo viên năm học mới 2018-2019

Chị Lê Thị Hải, giáo viên dạy giỏi, có 9 năm công tác tại xã vùng 3 của huyện Ia Grai nhưng vẫn bị điều chuyển cho biết: “Qua 2 lần dự thảo, chúng tôi đều ý kiến nhưng không được chấp nhận. Chúng tôi làm thành biên bản gửi về nhà trường, có 4 giáo viên ký vào nhưng Phòng GD-ĐT huyện Ia Grai nói không nhận được ý kiến. Dự thảo và Quyết định 61 ra giống nhau. Sau đó, nhà trường cũng làm kiến nghị xin tạm hoãn cho giáo viên từng công tác vùng khó khăn. Chúng tôi cũng làm đơn sang Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, mong được giúp đỡ”.

Từ sau khi Quyết định 61 của UBND huyện Ia Grai ban hành, rất nhiều đơn kiến nghị và thư của giáo viên các trường gửi tới Huyện ủy và UBND huyện.

Tại cuộc họp trước khai giảng năm học mới 1 ngày, ông Dương Mah Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai  khẳng định rằng, không thể vì bức xúc của giáo viên mà sửa Quyết định 61.

“Khi chúng tôi làm quy chế, chúng tôi phải tính hết. Có thể tính chưa hết thì cũng phải từ 80 đến 90 % phải được lượng hóa trong chấm điểm. Quy chế đúng đến đâu, phù hợp đến đâu thì chúng tôi phải tiếp tục điều chỉnh. Đã chấm điểm từ cấp trường, chỉ vì ý kiến của những người bị điều động mà sửa quy chế, có kết quả khác thì không ai làm thế. Chúng tôi tiếp thu, chỉnh sửa cho năm sau. Nguyên tắc của nhà quản lý là như vậy”, ông Tiệp nói.

Việc luân chuyển giáo viên ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai chưa được sự đồng tình của nhiều giáo viên. Họ cho rằng có điều mập mờ, áp đặt, thiếu minh bạch ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất chế độ cho giáo viên dạy mầm non những năm 70
Đề xuất chế độ cho giáo viên dạy mầm non những năm 70

VOV.VN -Có nhiều ý kiến đề xuất chính sách cho giáo viên mầm non chưa được hưởng chế độ gì căn cứ vào thời gian công tác để trả lương hưu, hỗ trợ 1 lần...

Đề xuất chế độ cho giáo viên dạy mầm non những năm 70

Đề xuất chế độ cho giáo viên dạy mầm non những năm 70

VOV.VN -Có nhiều ý kiến đề xuất chính sách cho giáo viên mầm non chưa được hưởng chế độ gì căn cứ vào thời gian công tác để trả lương hưu, hỗ trợ 1 lần...

Những đề xuất “táo bạo” về bỏ biên chế giáo viên và đào tạo sư phạm
Những đề xuất “táo bạo” về bỏ biên chế giáo viên và đào tạo sư phạm

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, nên bỏ biên chế vĩnh viễn với cán bộ quản lý và giáo viên công lập, đào tạo giáo viên nên điều chỉnh theo hướng xác định quota...

Những đề xuất “táo bạo” về bỏ biên chế giáo viên và đào tạo sư phạm

Những đề xuất “táo bạo” về bỏ biên chế giáo viên và đào tạo sư phạm

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, nên bỏ biên chế vĩnh viễn với cán bộ quản lý và giáo viên công lập, đào tạo giáo viên nên điều chỉnh theo hướng xác định quota...

Các giáo viên hợp đồng Cà Mau có còn được đứng lớp?
Các giáo viên hợp đồng Cà Mau có còn được đứng lớp?

VOV.VN - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, số lượng hơn 1.400 giáo viên hợp đồng sẽ bị chấm dứt hợp đồng trước ngày 1/9 là chưa phù hợp.

Các giáo viên hợp đồng Cà Mau có còn được đứng lớp?

Các giáo viên hợp đồng Cà Mau có còn được đứng lớp?

VOV.VN - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, số lượng hơn 1.400 giáo viên hợp đồng sẽ bị chấm dứt hợp đồng trước ngày 1/9 là chưa phù hợp.

Bộ GD-ĐT đưa ra yêu cầu mới về tinh giản biên chế giáo viên
Bộ GD-ĐT đưa ra yêu cầu mới về tinh giản biên chế giáo viên

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương không cắt giảm biên chế cơ học mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên...

Bộ GD-ĐT đưa ra yêu cầu mới về tinh giản biên chế giáo viên

Bộ GD-ĐT đưa ra yêu cầu mới về tinh giản biên chế giáo viên

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương không cắt giảm biên chế cơ học mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên...

Lai Châu thiếu gần 600 giáo viên cho năm học mới
Lai Châu thiếu gần 600 giáo viên cho năm học mới

VOV.VN -Cùng với khó khăn về trường, lớp do mưa lũ làm hỏng, tỉnh Lai Châu đang đối mặt với thiếu giáo viên các bộ môn ở cả 3 cấp học.

Lai Châu thiếu gần 600 giáo viên cho năm học mới

Lai Châu thiếu gần 600 giáo viên cho năm học mới

VOV.VN -Cùng với khó khăn về trường, lớp do mưa lũ làm hỏng, tỉnh Lai Châu đang đối mặt với thiếu giáo viên các bộ môn ở cả 3 cấp học.

Giáo viên, học sinh Hà Nội không dùng điện thoại di động trong giờ học
Giáo viên, học sinh Hà Nội không dùng điện thoại di động trong giờ học

VOV.VN -Giáo viên, học sinh sẽ không sử dụng điện thoại di động trong giờ học, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể trong trường...

Giáo viên, học sinh Hà Nội không dùng điện thoại di động trong giờ học

Giáo viên, học sinh Hà Nội không dùng điện thoại di động trong giờ học

VOV.VN -Giáo viên, học sinh sẽ không sử dụng điện thoại di động trong giờ học, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể trong trường...

Hiệu trưởng được tuyển dụng giáo viên: Tuyển sai phải bị xử lý
Hiệu trưởng được tuyển dụng giáo viên: Tuyển sai phải bị xử lý

VOV.VN -Việc hiệu trưởng các trường THPT ở TP HCM sẽ được tự tuyển dụng giáo viên cần sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng...

Hiệu trưởng được tuyển dụng giáo viên: Tuyển sai phải bị xử lý

Hiệu trưởng được tuyển dụng giáo viên: Tuyển sai phải bị xử lý

VOV.VN -Việc hiệu trưởng các trường THPT ở TP HCM sẽ được tự tuyển dụng giáo viên cần sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chức năng...