Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.

Chiều 9/7, cùng với thí sinh khối B thi Sinh học, khối D thi Ngoại ngữ của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2014, thí sinh dự thi khối C làm bài môn Lịch sử với thời gian là 180 phút.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay ra quá khó. Với cách ra đề thi mới, các thí sinh cũng cho rằng, khó có thể nhận biết được đáp án.

Thí sinh Đoàn Thị Thủy

Thí sinh Đoàn Thị Thủy, dự thi khoa Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia quá bất ngờ với đề thi môn Lịch sử năm nay. Cấu trúc đề khá đặc biệt với câu hỏi thứ 4 từ những dữ liệu kinh tế, lịch sử trong bảng đề để xác định những biến đổi to lớn ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ II. Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á cần làm gì để đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực?

Đoàn Thị Thủy cho rằng, vấn đề biển đảo cũng ẩn ý trong câu hỏi trên. Nếu thí sinh nào không đọc kỹ và xác định cách làm bài thì có thể lạc đề.

Tuy nhiên, Thủy nhận định, đề thi gồm những câu hỏi hay, cấu trúc đề năm nay đã thay đổi căn bản nhằm khắc phục tình trạng học tủ, học lệch và học thuộc lòng. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải có sự suy luận và biết liên kết tất cả các kiến thức để làm bài một cách khoa học và thống nhất.

Thí sinh Phan Thị Liên

Than phiền đề thi năm nay quá khó, thí sinh Phan Thị Liên, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết chỉ làm được khoảng từ 30-40% bài thi. Vì đề khó nên có nhiều bạn trong phòng Liên không làm được bài và xin phép ra khỏi phòng trước.

Theo Phan Thị Liên, nhiều thí sinh đã quen với cách thức học Lịch sử theo kiểu học thuộc lòng, nhớ sự kiện mà chưa quen với việc suy luận và sâu chuỗi các sự kiện theo kiểu phải hiểu biết vấn đề thực sự nên đã không làm được bài.

Khác với những thí sinh khác, thí sinh Đoàn Thị Duyên, dự thi vào khoa Luật Quốc tế, ĐH Luật Hà Nội lại rất tán thành với cách ra đề thi môn Lịch sử năm nay. Mặc dù đề khó hơn mọi năm nhưng các câu hỏi đã khiến thí sinh phải suy luận và hiểu biết vấn đề một cách thực sự thì mới có thể làm được bài. Với một số câu hỏi “mở”, thí sinh cần phải có kiến thức xã hội, thực tế về tình hình thời sự trong nước và quốc tế thì mới có thể đạt điểm cao.

Thí sinh Đoàn Thị Duyên

Đề thi gồm cả những câu hỏi nhằm phân biệt, sàng lọc trình độ của thí sinh cũng như câu hỏi về vai trò của các quốc gia Đông Nam Á để đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; Vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với đề thi năm nay, cách dạy và học Lịch sử ở trường THPT cần phải xem xét lại sao cho có hiệu quả hơn.

Thí sinh Đoàn Thị Duyên rất phấn khởi về đề thi Lịch sử tuy khó hơn mọi năm nhưng thực sự là một sự sàng lọc thí sinh. Duyên cho biết, em làm được đến 80% bài thi.

Sáng mai (10/7), thí sinh thi nốt môn cuối cùng của đợt 2 kỳ thi ĐH. Theo đó, thí sinh khối B thi Hóa học; khối C, D thi Ngữ văn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học
Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

VOV.VN - Mặc dù chiều cao khiêm tốn và vóc người không được hoàn thiện nhưng cô gái dân tộc Dao Tiền Triệu Thị Phượng luôn có ý chí trong học tập và rèn luyện.

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

VOV.VN - Mặc dù chiều cao khiêm tốn và vóc người không được hoàn thiện nhưng cô gái dân tộc Dao Tiền Triệu Thị Phượng luôn có ý chí trong học tập và rèn luyện.

Chiều nay, thí sinh làm bài thi thi môn Sinh, Ngoại ngữ, Sử
Chiều nay, thí sinh làm bài thi thi môn Sinh, Ngoại ngữ, Sử

VOV.VN - Trong đó, môn sinh học và Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 90 phút, môn Lịch sử thi tự luận trong 180 phút.

Chiều nay, thí sinh làm bài thi thi môn Sinh, Ngoại ngữ, Sử

Chiều nay, thí sinh làm bài thi thi môn Sinh, Ngoại ngữ, Sử

VOV.VN - Trong đó, môn sinh học và Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 90 phút, môn Lịch sử thi tự luận trong 180 phút.

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống
Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng, đề Ngoại ngữ không quá khó nên dễ có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng, đề Ngoại ngữ không quá khó nên dễ có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi
Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN - Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN - Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Ngày đầu thi Đại học đợt 2: Đề thi Toán, Địa lý có độ phân hóa tốt
Ngày đầu thi Đại học đợt 2: Đề thi Toán, Địa lý có độ phân hóa tốt

VOV.VN -Tại các Hội đồng tuyển sinh, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ngày đầu thi Đại học đợt 2: Đề thi Toán, Địa lý có độ phân hóa tốt

Ngày đầu thi Đại học đợt 2: Đề thi Toán, Địa lý có độ phân hóa tốt

VOV.VN -Tại các Hội đồng tuyển sinh, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Giao cho công an 1 người lạ mang 2 giấy báo thi giả vào phòng thi
Giao cho công an 1 người lạ mang 2 giấy báo thi giả vào phòng thi

VOV.VN - Hội đồng thi Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã giữ N.L.Q.K trong khu vực thi, sau đó bàn giao cho Công an xứ lý.

Giao cho công an 1 người lạ mang 2 giấy báo thi giả vào phòng thi

Giao cho công an 1 người lạ mang 2 giấy báo thi giả vào phòng thi

VOV.VN - Hội đồng thi Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã giữ N.L.Q.K trong khu vực thi, sau đó bàn giao cho Công an xứ lý.

Gợi ý bài giải môn Địa lý khối C đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2014
Gợi ý bài giải môn Địa lý khối C đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2014

Mời bạn đọc đón xem bài giải môn Địa lý khối C, kỳ thi ĐH đợt 2.

Gợi ý bài giải môn Địa lý khối C đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2014

Gợi ý bài giải môn Địa lý khối C đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2014

Mời bạn đọc đón xem bài giải môn Địa lý khối C, kỳ thi ĐH đợt 2.

Gợi ý bài giải môn Toán khối B, D
Gợi ý bài giải môn Toán khối B, D

VOV.VN -Sáng nay (9/7), thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014 với môn Toán ở hai khối B và D; khối C thi môn Địa lý.

Gợi ý bài giải môn Toán khối B, D

Gợi ý bài giải môn Toán khối B, D

VOV.VN -Sáng nay (9/7), thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014 với môn Toán ở hai khối B và D; khối C thi môn Địa lý.