Nhiều trường ĐH tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét tuyển bổ sung

VOV.VN -Ngày 19/8, hạn cuối cùng các trường đại học nhận hồ sơ trúng tuyển đợt 1 năm 2016. Tại TP HCM, một số ít trường đại học tuyển gần đủ chỉ tiêu.

Tại TP HCM, hầu hết các trường đều chưa tuyển đủ, nhiều trường gọi được khoảng 2/3 chỉ tiêu. Các trường đang cân nhắc sẽ sẽ tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung, dự kiến một số trường sẽ phải hạ điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Tại các trường thuộc top trên như Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyển gần đủ 5.000 thí sinh. Trường Đại học  Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh số thí sinh đến xác nhận nhập học đã gần đủ 2.300 chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Các thí sinh tại ngày hội tư vấn xét tuyển

Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Kết thúc đợt tuyển sinh này, trường cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Chúng tôi tiếp tục nhận hồ sơ gửi qua bưu điện theo quy định của Bộ. Sau đó, chúng tôi làm giấy báo trúng tuyển gọi học sinh nhập học. Thời gian nhập học từ ngày 5/9 đến 10/9”.

Bên cạnh đó, nhiều trường đại học khác vẫn tuyển chưa đủ chỉ tiêu. Cụ thể như: Trường Đại học Sài Gòn nhận được 3.500 trên 4.000 chỉ tiêu. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 2.800 so với chỉ tiêu 3.000.

Riêng Trường Đại học  Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tuyển được 65% so với chỉ tiêu. Các trường  như Đại học Văn Hiến, Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh  cũng trong tình trạng tương tự…

Dự kiến, một vài ngành hệ đại học của trường sẽ xét nguyện vọng bổ sung. Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.000 thí sinh xác nhận nhập học, so với chỉ tiêu 4.500.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học  Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Với tình hình hiện nay, trường sẽ không xét nguyện vọng bổ sung đối với những ngành đã gọi ở đợt 1. Riêng ngành Logicstic mới được Bộ cho phép đào tạo, chưa kịp gọi trong đợt 1 nên trường sẽ gọi 50 chỉ tiêu cho ngành này hệ đại trà. Mức điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn của trường là từ 18 điểm”.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 sẽ bắt đầu từ ngày 21/8 - 31/8, sau khi các thí sinh đã hoàn tất việc nộp giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia vào các trường mình trúng tuyển.

Trong đợt xét tuyển này, mỗi thí sinh sẽ đăng ký 3 trường và mỗi trường 2 nguyện vọng. Cách đăng ký xét tuyển giống như xét tuyển đợt 1 và thí sinh cũng không được quyền rút hồ sơ hay thay đổi nguyện vọng đã đăng ký./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm chuẩn xét tuyển đại học khối các trường quân sự
Điểm chuẩn xét tuyển đại học khối các trường quân sự

VOV.VN - Trong xét tuyển đợt 1 này có 14 trường tuyển đủ, 4 trường tuyển thiếu so với chỉ tiêu.

Điểm chuẩn xét tuyển đại học khối các trường quân sự

Điểm chuẩn xét tuyển đại học khối các trường quân sự

VOV.VN - Trong xét tuyển đợt 1 này có 14 trường tuyển đủ, 4 trường tuyển thiếu so với chỉ tiêu.

Trượt nguyện vọng 1, thí sinh lưu ý gì khi xét tuyển nguyện vọng 2?
Trượt nguyện vọng 1, thí sinh lưu ý gì khi xét tuyển nguyện vọng 2?

VOV.VN -Nếu thí sinh trượt nguyện vọng 1 vẫn còn nhiều cơ hội được xét tuyển vào các ngành/trường mà mình yêu thích ở các đợt xét tuyển sau.

Trượt nguyện vọng 1, thí sinh lưu ý gì khi xét tuyển nguyện vọng 2?

Trượt nguyện vọng 1, thí sinh lưu ý gì khi xét tuyển nguyện vọng 2?

VOV.VN -Nếu thí sinh trượt nguyện vọng 1 vẫn còn nhiều cơ hội được xét tuyển vào các ngành/trường mà mình yêu thích ở các đợt xét tuyển sau.

Thí sinh cần lưu ý khi chuẩn bị bước vào đợt xét tuyển bổ sung
Thí sinh cần lưu ý khi chuẩn bị bước vào đợt xét tuyển bổ sung

VOV.VN -Ở các đợt xét tuyển bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường, mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên.

Thí sinh cần lưu ý khi chuẩn bị bước vào đợt xét tuyển bổ sung

Thí sinh cần lưu ý khi chuẩn bị bước vào đợt xét tuyển bổ sung

VOV.VN -Ở các đợt xét tuyển bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường, mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên.