Phát hiện đối tượng giải bài và đọc vào phòng thi môn Sử

VOV.VN - Tại buổi thi môn Sử có thông tin phản ánh về việc có đối tượng sử dụng
thiết bị công nghệ cao để đọc lời giải từ ngoài vào trong phòng thi.

Thông tin từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cho biết, sáng nay (4/7), tại buổi thi môn Sử có thông tin phản ánh về việc có đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao để đọc lời giải từ ngoài vào trong phòng thi.

Ngay sau khi biết tin, các lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ. Ông Mai Văn Trinh - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo thi quốc gia cho biết, hiện nay Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia đang chờ thông tin điều tra chính thức về việc này, đồng thời yêu cầu các điểm thi tăng cường giám sát trong phòng thi.

Các thí sinh dự thi THPT quốc gia 2015 (Ảnh minh họa)
"Ban chỉ đạo thi đã trực tiếp chỉ đạo các Hội đồng thi ở đấy tăng cường công tác coi thi ở tất cả các phòng thi ở khu vực lân cận để xem có phát hiện được gì không và làm công tác coi thi nghiêm túc. Song song với việc này, bên an ninh đang làm những công tác nghiệp vụ. Hiện nay, chúng tôi chưa nhận được báo cáo chính thức từ bên an ninh về việc này", ông Mai Văn Trinh cho biết.

Cũng theo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia, theo thông tin ban đầu của lực lượng chức năng là các đối tượng này đã sử dụng một quán cafe trên đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội để tổ chức giải bài và đọc bài giải vào trong cho một thí sinh thuộc điểm thi trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, đây là điểm thi thuộc cụm thi do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên