Phát hiện thêm bất cập trong vụ 225 học sinh không được khen thưởng

VOV.VN - Sáng nay (5/6), Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp để thay đổi thành viên của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS.

Trước đó, ngày 27/4, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ông Huỳnh Xuân Luật ký quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Niêm làm chủ tịch hội đồng xét duyệt tốt nghiệp. Trong khi đó theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Chủ tịch hội đồng phải là hiệu trưởng hoặc hiệu phó của đơn vị.

Cô Vũ Thị Niêm.

Cuộc họp xác định bà Vũ Thị Niêm không còn là hiệu trưởng từ ngày 1/8/2016, nên cần thiết phải hủy bỏ danh sách của hội đồng trước đây cho đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Theo đó, Hội đồng mới gồm 4 thành viên, do Phó hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1 là ông Trương Hoàng Lam làm chủ tịch. 28 em đã được xét tốt nghiệp và đã tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Phòng giáo dục yêu cầu hội đồng mới xét công nhận tốt nghiệp lại cho 28 học sinh và báo cáo về phòng GD&ĐT trước ngày 6/6.
Mặc dù trước đó nhiều tháng, bà Niêm đã nhiều lần báo cáo bằng văn bản, báo cáo trực tiếp với các ngành chức năng về việc mình chưa được bổ nhiệm lại hiệu trưởng thì sẽ không thể ký các quyết định liên quan đến học sinh, giáo viên và gặp khó khăn trong công tác quản lý nhưng các cơ quan chức năng vẫn ngó lơ. Cho đến khi hơn 200 em học sinh không được nhận giấy khen do không có hiệu trưởng ký, báo chí đưa tin vụ việc mới vỡ lở.
Ngay sau đó, ngày 30/6, Phòng giáo dục đã làm công văn yêu cầu trường tiểu học và THCS Tân Thuận 1 phải báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết, diễn biến của buổi lễ và nguyên nhân vì sao không trao giấy khen và phần thưởng cho học sinh đạt thành tích rèn luyện, học tập và báo cáo phải nộp ngày trong ngày 1/6.
Điều đáng nói là lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện tỏ ra bất ngờ với chuyện hy hữu này nhưng cũng chính Phòng trước đó đã trả hồ sơ xét thi đua của giáo viên nhà trường cũng bởi không có chữ ký của hiệu trưởng. Và cũng chính UBND huyện Vĩnh Thuận đã không cho bà Niêm được giao dịch với kho bạc ngay sau khi bà Niêm hết hạn bổ nhiệm hiệu trưởng vào tháng 8/2016.
Chiều nay (5/6), ông Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận cho biết: vào chiều mai UBND huyện sẽ họp để lấy ý kiến các thành viên uỷ ban về việc bổ nhiệm lại cô Niêm làm hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1. Tuỳ theo kết quả của cuộc họp này, UBND huyện sẽ có hướng giải quyết đối với cô Niêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

  Đà Nẵng khen thưởng học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi UPU
Đà Nẵng khen thưởng học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi UPU

VOV.VN - Vượt qua hơn 1 triệu bài dự thi, bức thư của Nguyễn Đỗ Huyền Vi đã giành giải Nhất cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46.

  Đà Nẵng khen thưởng học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi UPU

Đà Nẵng khen thưởng học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi UPU

VOV.VN - Vượt qua hơn 1 triệu bài dự thi, bức thư của Nguyễn Đỗ Huyền Vi đã giành giải Nhất cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46.

Chuyện thật như đùa: Sinh viên không mặn mà với khen thưởng
Chuyện thật như đùa: Sinh viên không mặn mà với khen thưởng

VOV.VN - Nhiều sinh viên không tha thiết với việc phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như "Sao tháng Giêng", "Sinh viên 5 tốt"...

Chuyện thật như đùa: Sinh viên không mặn mà với khen thưởng

Chuyện thật như đùa: Sinh viên không mặn mà với khen thưởng

VOV.VN - Nhiều sinh viên không tha thiết với việc phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như "Sao tháng Giêng", "Sinh viên 5 tốt"...

Trăn trở chuyện khen thưởng học sinh giỏi cuối năm
Trăn trở chuyện khen thưởng học sinh giỏi cuối năm

VOV.VN - Học sinh giỏi nhiều quá khiến cả xã hội lo lắng. Bởi giữa thành tích và chất lượng đào tạo hiện nay đang quá xa vời.

Trăn trở chuyện khen thưởng học sinh giỏi cuối năm

Trăn trở chuyện khen thưởng học sinh giỏi cuối năm

VOV.VN - Học sinh giỏi nhiều quá khiến cả xã hội lo lắng. Bởi giữa thành tích và chất lượng đào tạo hiện nay đang quá xa vời.

Khen thưởng 2 học sinh đạt giải Olympic Vật lý Châu Á
Khen thưởng 2 học sinh đạt giải Olympic Vật lý Châu Á

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đoạt giải trong cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 18

Khen thưởng 2 học sinh đạt giải Olympic Vật lý Châu Á

Khen thưởng 2 học sinh đạt giải Olympic Vật lý Châu Á

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đoạt giải trong cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 18

Không có Hiệu trưởng, hơn 200 học sinh không có giấy khen thưởng
Không có Hiệu trưởng, hơn 200 học sinh không có giấy khen thưởng

VOV.VN - 225 học sinh khá, giỏi ở trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang không được khen thưởng cuối năm. 

Không có Hiệu trưởng, hơn 200 học sinh không có giấy khen thưởng

Không có Hiệu trưởng, hơn 200 học sinh không có giấy khen thưởng

VOV.VN - 225 học sinh khá, giỏi ở trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang không được khen thưởng cuối năm.