Phó Thủ tướng dự kỷ niệm 55 năm trường THPT Nguyễn Duy Trinh

VOV.VN - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh là cái nôi hình thành, đào tạo, bồi dưỡng nên nhiều tấm gương tiêu biểu làm rạng danh cho nhà trường, quê hương...

Sáng 13/11, tại tỉnh Nghệ An, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1961 – 2016) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự, chung vui và trao Bằng khen cho thầy, trò nhà trường.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh tiền thân là trường phổ thông Cấp 3 Nghi Lộc, trường Trung học phổ thông Nghi Lộc I. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập (1961 – 2011), nhà trường vinh dự được mang tên người cộng sản kiên cường, nhà ngoại giao xuất sắc Nguyễn Duy Trinh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ buổi sơ khai với những mái nhà tranh tre, nứa lá và hơn 150 học sinh, 13 cán bộ, giáo viên, đến nay, nhà trường đã có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, 41 giáo viên có trình độ đạt trên chuẩn. Số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là 29 giáo viên. Đây là một trong những tập thể sư phạm mạnh trong khối trung học phổ thông của tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng bằng khen của Chính phủ cho nhà trường

Trải qua các thời kỳ lịch sử, nhà trường là cái nôi hình thành, đào tạo, bồi dưỡng nên nhiều tấm gương tiêu biểu làm rạng danh cho nhà trường, quê hương. Đến nay, trường có 7 cựu học sinh được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 6 cựu học sinh được phong hàm cấp tướng, hàng trăm sỹ quan cao cấp lực lượng vũ trang, doanh nhân thành đạt và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Sự cống hiến của thầy, trò nhà trường đã được Đảng, Nhà nước các cấp chính quyền và ngành Giáo dục – Đào tạo ghi nhận tặng Huân chương, bằng khen, cờ thi đua. Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập, trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao bằng khen của Thủ tướng tặng các thế hệ thầy, trò nhà trường, tặng 40 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Phó Thủ tướng cũng dành 15 suất quà để tặng các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Các suất quà này sẽ được nhà trường trao cho học sinh khi kết thúc học kỳ I./.

ĐBQH băn khoăn về kỳ thi THPT Quốc gia 2017

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Thị Phúc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chủ động quán triệt toàn ngành phương án đổi mới kỳ thi để yên lòng giáo viên, phụ huynh...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân: Ai cũng lo lắng!
Thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân: Ai cũng lo lắng!

VOV.VN - Lần đầu tiên môn Giáo dục Công dân được đưa vào thi THPT quốc gia khiến nhiều giáo viên, học sinh lo lắng về cách dạy, cách học như hiện nay.

Thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân: Ai cũng lo lắng!

Thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân: Ai cũng lo lắng!

VOV.VN - Lần đầu tiên môn Giáo dục Công dân được đưa vào thi THPT quốc gia khiến nhiều giáo viên, học sinh lo lắng về cách dạy, cách học như hiện nay.

Thi THPT Quốc gia 2017: Học sinh đổ xô đi luyện thi trắc nghiệm
Thi THPT Quốc gia 2017: Học sinh đổ xô đi luyện thi trắc nghiệm

VOV.VN -Chưa biết phương pháp luyện thi trắc nghiệm của các trung tâm ra sao, nhưng nhiều học sinh lớp 12 ở Hà Nội đang đổ xô đi ôn luyện.

Thi THPT Quốc gia 2017: Học sinh đổ xô đi luyện thi trắc nghiệm

Thi THPT Quốc gia 2017: Học sinh đổ xô đi luyện thi trắc nghiệm

VOV.VN -Chưa biết phương pháp luyện thi trắc nghiệm của các trung tâm ra sao, nhưng nhiều học sinh lớp 12 ở Hà Nội đang đổ xô đi ôn luyện.

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017
Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017

VOV.VN -Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017 được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7/1/2017.

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017

VOV.VN -Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017 được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7/1/2017.

Thi THPT Quốc gia 2017: Cần có ngân hàng đề thi trắc nghiệm
Thi THPT Quốc gia 2017: Cần có ngân hàng đề thi trắc nghiệm

VOV.VN - Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 phải kiểm tra được tư duy, kỹ năng của thí sinh. Vì thế, Bộ GD-ĐT cần có ngân hàng đề thi đủ lớn và đạt chất lượng tốt.

Thi THPT Quốc gia 2017: Cần có ngân hàng đề thi trắc nghiệm

Thi THPT Quốc gia 2017: Cần có ngân hàng đề thi trắc nghiệm

VOV.VN - Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 phải kiểm tra được tư duy, kỹ năng của thí sinh. Vì thế, Bộ GD-ĐT cần có ngân hàng đề thi đủ lớn và đạt chất lượng tốt.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Các trường điều chỉnh cách dạy và học
Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Các trường điều chỉnh cách dạy và học

VOV.VN -Nhiều trường THPT đang yêu cầu giáo viên và học sinh thay đổi cách thức giảng dạy, học tập để đáp ứng với thi kỳ THPT Quốc gia theo phương thức mới.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Các trường điều chỉnh cách dạy và học

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Các trường điều chỉnh cách dạy và học

VOV.VN -Nhiều trường THPT đang yêu cầu giáo viên và học sinh thay đổi cách thức giảng dạy, học tập để đáp ứng với thi kỳ THPT Quốc gia theo phương thức mới.

ĐBQH băn khoăn về kỳ thi THPT Quốc gia 2017
ĐBQH băn khoăn về kỳ thi THPT Quốc gia 2017

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Thị Phúc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chủ động quán triệt toàn ngành phương án đổi mới kỳ thi để yên lòng giáo viên, phụ huynh...

ĐBQH băn khoăn về kỳ thi THPT Quốc gia 2017

ĐBQH băn khoăn về kỳ thi THPT Quốc gia 2017

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Thị Phúc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chủ động quán triệt toàn ngành phương án đổi mới kỳ thi để yên lòng giáo viên, phụ huynh...