Phụ huynh đôn đáo tìm lớp cho trẻ học thêm dịp hè

VOV.VN - Đa số cha mẹ lựa chọn là cho con em tham gia các lớp năng khiếu, hoặc học tại các Trung tâm giáo dục.

Cứ đến dịp hè, học sinh được nghỉ học, thì phụ huynh lại vất vả tìm chỗ gửi để con tránh phải ở nhà một mình. Khác với trẻ em ở nông thôn có không gian để chơi, ở thành phố ít sân chơi nên nhiều trẻ phải ở nhà một mình, tự chơi do bố mẹ bận đi làm, không có người trông coi. Tuy nhiên, trẻ ở nhà một mình chủ yếu xem ti vi, chơi điện tử... có thể gặp nhiều trường hợp rủi ro bất chắc nên nhiều phụ huynh không yên tâm công tác. Do đó, nhiều người đã lựa chọn giải pháp cho con đi học thêm để có thể quản lý được con. Có người cho rằng, đây cũng là cách giúp con ôn luyện để không quên kiến thức trong đợt nghỉ hè.


Một lớp dạy bơi

Chị Nguyễn Thị Phương Dung, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: “Tôi cho con đi học thêm võ, múa và tiếng Anh. Tôi cũng muốn hè cho con nghỉ ngơi chơi nhiều nhưng không có ai trông giúp. Hai vợ chồng phải đi làm từ sáng tới tối mới về mà để con ở nhà một mình thì không yên tâm. Mới cả cháu nghỉ hơn một tháng hè nếu không ôn lại kiến thức sợ quên mất. Năm nào cũng vậy, nghỉ hè xong mà bước vào năm học mới là tôi lại phải kèm lại rất vất vả”.

Nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh không có thời gian trông con trong dịp hè, nhiều trung tâm giáo dục tại Hà Nội đã đưa ra nhiều chương trình mở các lớp học Toán, Văn, Tiếng Anh … với giá khuyến mại giảm học phí từ 20 đến 50%. Những băng rôn, áp phích, tờ rơi màu sắc bắt mắt với những khẩu hiệu "Phát triển tư duy vượt trội", “học mà chơi, chơi mà học”... thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Đặc biệt, năm nay xu hướng mới của một số Trung tâm giáo dục là mở nhiều khóa học rèn những kỹ năng như: kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng tư duy…

Với mùa hè nắng nóng, nhiều phụ huynh lựa chọn môn tập bơi cho con. Mỗi khóa học tập bơi trung bình dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Mới hơn 1 tuần nghỉ hè mà nhiều điểm bơi số lượng đăng ký tăng lên gấp 2 - 3 lần so với năm ngoái.

Bà Phạm Lan Hương, Quản lý bể bơi số 4, Công ty cổ phần thể thao và giải trí Bằng Linh cho biết: “Chương trình hè năm nay với khẩu hiệu “chào hè” với “bé yêu” được nhiều bậc phụ huynh quan tâm và cho con em đến bể bơi của chúng tôi. Giá tiền là 1,1  triệu đồng/em. Chúng tôi khuyến mại giảm giá các lớp học bơi cho trẻ em 45%. Thời gian học là 12 buổi các cháu tiếp thu được khóa học cơ bản là bơi ếch. Đến thời điểm này Trung tâm đã nhận được hơn 300 em. Nhân viên, giáo viên và cứu hộ chúng tôi cũng tăng gấp đôi. Thời điểm này có rất nhiều cháu đến để đăng ký học”.

Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, trong thời gian nghỉ hè, lý tưởng nhất là cho con về quê, hoặc đi du lịch để các cháu vừa gần gũi, vừa được hưởng sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, trải nghiệm thực tế ở nông thôn, vùng ngoại thành. Việc học các môn năng khiếu nên phù hợp với sở thích, khả năng của trẻ, tránh trường hợp ép con phải đi học quá nhiều làm cho kỳ nghỉ căng thẳng không tốt cho sức khỏe của trẻ.

Cho trẻ học các lớp năng khiếu dịp hè

Ông Nguyễn Hiệp Phú, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Việt Nam cho biết: “Hè là để cho trẻ nghỉ ngơi lấy lại sức, để chuẩn bị cho một năm học mới tiếp theo cho nên các bậc phụ huynh đừng quá lạm dụng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và trí tuệ của trẻ. Cho trẻ học thêm các môn võ, môn vẽ, múa cũng được nhưng bố mẹ phải cân nhắc kỹ xem có phù hợp với trẻ không,  trẻ có thích không chứ không bắt ép. Để cho trẻ có ý thức trong việc học thì các bậc phụ huynh phải xây dựng cho trẻ kế hoạch tự học, phải khuyến khích trẻ”.

Để trẻ thật sự có một kỳ nghỉ hè bổ ích và lý thú  cần sự cân nhắc của phụ huynh khi lựa chọn cho con tham gia lớp học phù hợp để các em vừa có thời gian vui chơi, vừa không quên bài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghỉ hè, bố mẹ “bở hơi tai” xoay cách... quản con
Nghỉ hè, bố mẹ “bở hơi tai” xoay cách... quản con

VOV.VN - Gửi con về quê hay cho đi học các lớp năng khiếu…nhưng vẫn không giúp những người làm cha mẹ yên tâm.

Nghỉ hè, bố mẹ “bở hơi tai” xoay cách... quản con

Nghỉ hè, bố mẹ “bở hơi tai” xoay cách... quản con

VOV.VN - Gửi con về quê hay cho đi học các lớp năng khiếu…nhưng vẫn không giúp những người làm cha mẹ yên tâm.

Cách nào giúp kỳ nghỉ hè của con thật ý nghĩa?
Cách nào giúp kỳ nghỉ hè của con thật ý nghĩa?

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý: Thay vì chúng ta đau đầu tìm một nơi để gửi con thì tại sao không hướng dẫn cho con sự tự lập, rèn luyện kỹ năng sống…

Cách nào giúp kỳ nghỉ hè của con thật ý nghĩa?

Cách nào giúp kỳ nghỉ hè của con thật ý nghĩa?

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý: Thay vì chúng ta đau đầu tìm một nơi để gửi con thì tại sao không hướng dẫn cho con sự tự lập, rèn luyện kỹ năng sống…