PTT Vũ Đức Đam: Bảo đảm chất lượng giảng dạy văn hoá trong các trường nghề

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quán triệt tinh thần thực hiện giáo dục mở, liên thông giữa các trình độ, giữa các hệ thống và hình thức đào tạo.

Liên quan đến việc tổ chức giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp phổ thông trung học (THPT) trong các trường trung cấp, cao đẳng để cấp bằng tốt nghiệp THPT, chiều nay (6/4), tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với các Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp… Phó Thủ tướng quán triệt tinh thần thực hiện giáo dục mở, liên thông giữa các trình độ, giữa các hệ thống và hình thức đào tạo. Đối với học sinh Học viện múa, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Cầu Giấy sẽ thực hiện cấp bằng trung học cơ sở ngay cho các em.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ ngành trao đổi, thảo luận về những hạn chế, vướng mắc đang đặt ra trong việc giảng dạy chương trình văn hoá giáo dục phổ thông tại các trường nghề cũng như giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho học sinh.

Trước những vướng mắc về việc giảng dạy và cấp bằng THPT cho học sinh các trường trung cấp, cao đẳng, ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiến nghị: “Một là tiếp tục cho các trường cao đẳng, trung cấp đủ điều kiện và đang được dạy chương trình giáo dục thường xuyên thì tiếp tục và cấp chứng nhận, vì trong luật cho phép. Thứ hai, Bộ Giáo dục sớm ban hành thông tư làm rõ được 3 việc: quy định cụ thể khối lượng kiến thức cần bổ sung đối với người học xong 4 môn nhưng cần bổ sung thêm để đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức thi trung học phổ thông; Quy định rõ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện đang dạy môn này chủ trì tổ chức lại bổ sung kiến thức này chứ không phải là đi thuê Trung tâm giáo dục thường xuyên nữa. Cuối cùng là được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình này”.

Qua trao đổi, các ý kiến thống nhất, khẳng định tinh thần của Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Luật Giáo dục, các Nghị quyết, Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành liên quan đều mong muốn thực hiện giáo dục mở, liên thông giữa các trình độ, giữa các hệ thống và hình thức đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh việc khuyến khích học sinh học nghề, cần  phải có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đạt chuẩn chung, thực hiện hội nhập quốc tế, văn bằng tốt nghiệp THPT quốc gia của Việt Nam được các nước công nhận.

Phó Thủ tướng ủng hộ chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo để việc giảng dạy chương trình văn hoá bậc THPT trong các trường nghề bảo đảm mặt bằng chung, và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 “Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành hai văn bản. Một văn bản về khối lượng kiến thức để bảo đảm bảo chất lượng nhưng khối lượng kiến thức như thế nào vừa để các cháu vẫn phải đảm bảo kiến thức theo mặt bằng chung nhưng vẫn dành thời gian để học nghề. Thứ hai, Bộ sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang dạy khối lượng văn hóa này sẽ được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo hướng dẫn và có thể sẽ thành lập các trung tâm giáo dục thường xuyên, tiếp tục dạy văn hóa theo đúng quy định của luật nhưng trên tinh thần là không tăng biên chế phình bộ máy”- Phó Thủ tướng lưu ý.

Riêng đối với Học viện Múa Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào báo cáo của Học viện múa và khẳng định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho các học sinh đã hoàn thành chương trình trung cấp nhưng theo quy định của Luật Giáo dục.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: “Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý về nguyên tắc và các cháu Học viện múa sẽ được cấp bằng THCS và việc này, Bộ Giáo dục cũng đã chuẩn bị, các vụ chức năng đã kiến nghị rất cụ thể. Các vụ chức năng đã rà soát và đã kiến nghị là sẽ cấp văn bằng ngay, cấp vào thời điểm ký nhưng thời điểm tốt nghiệp là thời điểm thực tế các cháu tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo ngành chức năng sớm hoàn thành các văn bản chính thức thực hiện điều này đáp ứng nguyện vọng của các cháu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường đại học đầu tiên tuyển sinh ngành Công nghệ tài chính (Fintech)
Trường đại học đầu tiên tuyển sinh ngành Công nghệ tài chính (Fintech)

VOV.VN - Học viện Bưu chính viễn thông vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2021, trong đó có thêm ngành Công nghệ tài chính (Fintech) - ngành mới đầu tiên trong cả nước.

Trường đại học đầu tiên tuyển sinh ngành Công nghệ tài chính (Fintech)

Trường đại học đầu tiên tuyển sinh ngành Công nghệ tài chính (Fintech)

VOV.VN - Học viện Bưu chính viễn thông vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2021, trong đó có thêm ngành Công nghệ tài chính (Fintech) - ngành mới đầu tiên trong cả nước.

Để không chọn nhầm nghề, nhầm trường
Để không chọn nhầm nghề, nhầm trường

Trước 7 nhóm ngành với hàng trăm ngành nghề đào tạo, mỗi mùa tuyển sinh, thí sinh lại như lạc vào ma trận.

Để không chọn nhầm nghề, nhầm trường

Để không chọn nhầm nghề, nhầm trường

Trước 7 nhóm ngành với hàng trăm ngành nghề đào tạo, mỗi mùa tuyển sinh, thí sinh lại như lạc vào ma trận.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Khi nhà trường cũng là nhà xưởng
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Khi nhà trường cũng là nhà xưởng

VOV.VN - Hiện nay, nhiều cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cũng chủ động phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ. Từ đó, quá trình đào tạo nghề tại nhà trường song hành với sản xuất tại các nhà máy, công xưởng.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Khi nhà trường cũng là nhà xưởng

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Khi nhà trường cũng là nhà xưởng

VOV.VN - Hiện nay, nhiều cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cũng chủ động phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ. Từ đó, quá trình đào tạo nghề tại nhà trường song hành với sản xuất tại các nhà máy, công xưởng.