Quảng Ngãi đưa giáo dục biển đảo vào trong trường học

 Thông qua lồng ghép giáo dục biển đảo vào các môn học, trong các buổi dã ngoại để học sinh hiểu thêm về lịch sử, về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tăng cường giáo dục truyền thống, nhất là chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là nội dung được Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm trong năm học này.

Huyện Mộ Đức là một trong những địa phương của tỉnh Quảng Ngãi sớm đưa nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương, chủ quyền biển đảo quốc gia vào các trường học. Ngoài dạy lồng ghép trong các môn học, các trường học ở huyện Mộ Đức còn xây dựng bài giảng riêng cho các tiết học về lịch sử truyền thống địa phương.

Nhiều giáo viên đã dày công sưu tầm tư liệu cho bài học “Nhân dân Quảng Ngãi bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa” với mong muốn giúp học sinh hiểu rõ về truyền thống bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông mình.

Tại huyện đảo Lý Sơn, nhà trường tổ chức cho học sinh thăm Nhà Bảo tàng về đội hùng binh Hòang Sa để tìm hiểu lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Trong các buổi ngoại khóa, một số trường học ở thành phố Quảng Ngãi tổ chức cho các em đến Bảo tàng tỉnh để tìm hiểu lịch sử về biển đảo nói chung, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng.

Em Nguyễn Thị Hiền, học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi cho biết: “Trong những bài học về biển đảo Việt Nam, cháu rất tự hào Việt Nam có vùng biển đảo đẹp. Qua bài học, cháu hiểu biết thêm truyền thống anh hùng của dân tộc ta”.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Hội đồng biên soạn để có một bộ chương trình chung, thống nhất cho các trường học trong tỉnh. Dự kiến, học kỳ 2 của năm học 2011-2012 sẽ đưa chương trình giáo dục biển đảo vào hầu hết các trường học trong tỉnh.

Ông Phạm Thanh Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: “Ban Tuyên giáo tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT soạn các tài liệu liên quan thuộc vùng biển tỉnh như đảo Lý Sơn, thềm lục địa về quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước ta trên biển Đông cũng được lồng ghép với lịch sử địa phương để giao dục các em học sinh trong tỉnh, phụ huynh, nhân dân nắm rõ và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong vấn đề bảo vệ Tổ quốc chủ quyền biển Đông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên