Sẵn sàng cho ngày tựu trường tại các tỉnh Đông Bắc

VOV.VN - Tại các tỉnh khu vực Đông Bắc các nhà trường đang gấp rút tổng vệ sinh, khử khuẩn và lên phương án giảng dạy trường hợp dịch Covid-19 phức tạp.

Chỉ còn gần 1 tuần nữa, ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 sẽ diễn ra. Hiện, các địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất… để sẵn sàng cho ngày tựu trường. Tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc các nhà trường đang gấp rút tổng vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp và lên phương án giảng dạy cho học sinh trong trường hợp dịch Covid -19 có diễn biến phức tạp.

Tại tỉnh Bắc Kạn, năm học 2020-2021 dự kiến sẽ có 3.500 phòng học, hơn 160 phòng thư viện... Trong 2 ngày cuối tuần, nhiều phụ huynh và thầy cô giáo các trường học trên địa bàn sẽ tổng vệ sinh trường, lớp, phun khử khuẩn,…đảm bảo môi trường sạch đẹp trước ngày tựu trường.

Ông Bàn Dùn Chòi, thôn Khuổi Luông, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn phấn khởi chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi trong bản cũng ra giúp các thầy cô ở phân trường lao động dọn dẹp vệ sinh, quét dọn lớp học, bàn ghế. Vệ sinh cho nhà trường sạch sẽ để thầy cô, các cháu đón năm học mới phấn khởi hơn.” 

Cô giáo Lê Thị Bạch, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Bể cho biết: "Năm học mới nhà trường cũng cho học sinh tập trung lao động, đầu tiên là vệ sinh phòng ở, lớp học, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị tư trang, thiết bị, sách vở cho năm học mới. Rồi quét dọn xung quanh sân trường, nhà học, khu nội trú, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp". 

Học sinh thành phố Hải Phòng cũng sẽ tựu trường vào ngày 1/9 giống như các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Đến thời điểm này, trên 900 trường học, cơ sở giáo dục tại Hải Phòng đã sẵn sàng cho năm học mới. Các nhà trường phối hợp với các trung tâm y tế địa phương phun khử khuẩn; tổng vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, như máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang... Sở GD-ĐT Hải Phòng đã xây dựng 2 phương án tổ chức học tập cho học sinh. Trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát, việc dạy và học được tiến hành bình thường. Trường hợp dịch bệnh bùng phát phức tạp, Sở sẽ chỉ đạo các trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến như học kỳ II năm học 2019-2020...

Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết: “Năm học 2020-2021, chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở giáo dục, nhà trường chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng dạy online trong tình hình dịch bệnh bùng phát. Hơn nữa, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng thông tư đưa việc dạy online vào thành một phương án dạy chính thức theo cuộc Cách mạng 4.0. Trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến, chúng tôi sẽ không ngừng phối hợp với các nhà trường để khắc phục một số khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ, đường truyền...”

Ngày tựu trường của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương sẽ diễn ra muộn hơn vào ngày 3/9. Để tăng cường các biện pháp chống dịch Covid - 19 tại các trường học, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành trang bị, lắp đặt 105 hệ thống bồn rửa tay cho 35 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại tỉnh Hải Dương, trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp, nhiều nơi còn nằm trong diện phong tỏa, ngành giáo dục địa phương cũng đã lên phương án cụ thể cho ngày tựu trường và ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Hải Dương cho biết: “Đối với những phường thuộc diện cách ly thì các trường thuộc địa bàn đó sẽ không thực hiện tổ chức khai giảng. Còn đối với các địa bàn khác vẫn thực hiện khai giảng bình thường trên tinh thần không chủ quan. Đối với những trường khuôn viên chật  sẽ ưu tiên cho số học sinh mới đến trường, còn học sinh các lớp học khác chỉ cử đại diện tham gia.”

Trong năm học này, ngành giáo dục các địa phương cũng sẽ tập trung tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, nút thắt, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, thực hiện tốt "nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 vừa hoàn thành kế hoạch năm học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Sơn La khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường
Thành phố Sơn La khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La cũng đã chỉ đạo các trường học chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón học sinh.

Thành phố Sơn La khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường

Thành phố Sơn La khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường

VOV.VN - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La cũng đã chỉ đạo các trường học chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đón học sinh.

Các trường phải khử khuẩn 2 lần/ngày khi học sinh đi học lại
Các trường phải khử khuẩn 2 lần/ngày khi học sinh đi học lại

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị, trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm…

Các trường phải khử khuẩn 2 lần/ngày khi học sinh đi học lại

Các trường phải khử khuẩn 2 lần/ngày khi học sinh đi học lại

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị, trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm…