Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, Bình Dương dời lịch khai giảng

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dời ngày khai giảng năm học mới đến ngày 15/9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.

Đối với giáo dục tiểu học, THCS và THPT, ổn định nề nếp lớp học từ ngày 16/9 đến ngày 18/9; thực hiện chương trình học kỳ I từ ngày 20/9. Khối tiểu học tổ chức củng cố kiến thức, ôn tập từ ngày 20/9 đến ngày 1/10.

Riêng đối với mầm non, do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên không triển khai hình thức học trực tuyến giống như giáo dục phổ thông. Với cấp học này, cơ sở giáo dục mầm non soạn thảo các nội dung tuyên truyền và xây dựng các video clip tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.

Đối với các giáo viên đang tham gia tình nguyện phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các ngành có kế hoạch thay thế để giáo viên quay lại thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Đối với các điểm trường làm điểm cách ly tập trung bệnh nhân COVID-19, trước khi thực hiện giảng dạy trở lại phải tổ chức vệ sinh, khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho giáo viên và học sinh.               

Trước đó, Bình Dương dự kiến tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, bồi dưỡng nghiệp vụ khai giảng vào ngày 11/9. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 của tỉnh này liên tục tăng nên Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương đã đề xuất xin dời ngày khai giảng. Bình Dương đặt mục tiêu sẽ kiểm soát dịch sau ngày 15/9, đây cũng là mốc thời gian hết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện toàn tỉnh có 718 trường, trung tâm (từ cấp học mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên) với gần 498.000 học sinh, học viên. Địa phương đã lên kế hoạch cụ thể để phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo chương trình học cho học sinh.

Hôm nay (2/9), Bình Dương ghi nhận thêm 4.504 ca mắc COVID-19, có 3.405 người được xuất viện về nhà và 34 người tử vong. Như vậy, từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương đã có 122.732 ca mắc COVID-19, gần 1.000 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến
Sơn La sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh. 

Sơn La sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến

Sơn La sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh. 

Năm học 2021-2022 và những lễ khai giảng đặc biệt
Năm học 2021-2022 và những lễ khai giảng đặc biệt

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại nhiều địa phương, học sinh vẫn chưa thể tựu trường. Hiện, các nhà trường đã chuẩn bị cùng với phụ huynh để tổ chức dạy và học online. Vì thế, lễ khai giảng năm học 2021-2022 ở nhiều nơi sẽ rất đặc biệt.

Năm học 2021-2022 và những lễ khai giảng đặc biệt

Năm học 2021-2022 và những lễ khai giảng đặc biệt

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tại nhiều địa phương, học sinh vẫn chưa thể tựu trường. Hiện, các nhà trường đã chuẩn bị cùng với phụ huynh để tổ chức dạy và học online. Vì thế, lễ khai giảng năm học 2021-2022 ở nhiều nơi sẽ rất đặc biệt.

Hải Dương tổ chức khai giảng và học trực tuyến các cấp học
Hải Dương tổ chức khai giảng và học trực tuyến các cấp học

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, các trường học trong tỉnh Hải Dương sẽ khai giảng và tổ chức giảng dạy bằng hình thức trực tuyến. 

Hải Dương tổ chức khai giảng và học trực tuyến các cấp học

Hải Dương tổ chức khai giảng và học trực tuyến các cấp học

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, các trường học trong tỉnh Hải Dương sẽ khai giảng và tổ chức giảng dạy bằng hình thức trực tuyến.