Sơn La, Điện Biên chú trọng an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đang tới gần, theo đó Sơn La và Điện Biên đều tuyên bố sẵn sàng cho để các thí sinh bước vào kỳ thi.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng một cách thực chất và bền vững, nâng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh lên tối thiểu 10%, so với kỳ thi Trung học phổ thông năm 2019, năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi mới trong dạy và học đối với học sinh lớp 12. Các trường học đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Với nguyện vọng trúng tuyển Học viện Quân y, em Quàng Thị Thư Lê, học sinh Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La đã có ý thức ôn luyện và nâng cao kiến thức từ rất sớm. Đợt nghỉ học do dịch bệnh Covid-19, Lê ôn luyện kiến thức bằng cách tự học, học trực tuyến, bài nào không hiểu em trực tiếp gọi điện hỏi để thầy cô giảng giải.

Em Quàng Thị Thư Lê cho biết, mặc dù còn nhiều lo lắng, song năm nay được nhà trường ôn luyện kiến thức kỹ càng, đồng thời tổ chức 2 lần thi thử, giúp em cảm thấy yên tâm hơn, tự tin bước vào kỳ thi: "Sau 2 lần thi thử, em được trải nghiệm nhiều hơn. Em nghĩ đây cũng là nền tảng giúp mình vững bước trong lần thi thật sắp tới gần đây. Về kiến thức, em nghĩ rằng cả 2 lần thi thử sẽ giúp em trau dồi thêm kiến thức để thi tốt hơn trong lần thi thật".

vov_onthi_thtd.jpg

Tích cực ôn luyện, thi thử... tạo tâm lý ổn định cho các em học sinh.

Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh, các trường học đã có nhiều phương pháp hỗ trợ học sinh duy trì việc học tập như: Dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, giao bài cho học sinh qua mạng hoặc trực tiếp…

Tuy nhiên, nhiều học sinh không có điều kiện, cơ hội tiếp cận với các hình thức dạy học, nhiều học sinh phải tham gia lao động cùng gia đình không duy trì được việc ôn tập nên hiệu quả đạt được chưa cao, tỉ lệ học sinh quên kiến thức sau thời gian dài nghỉ học tương đối cao. 

Em Tòng Minh Điệp ở bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La nói: "Qua 2 lần thi thử, em rút ra được kinh nghiệm là kiến thức của em chưa đủ lắm để mình bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT và em cần phải cố gắng học thêm nữa".

Ngay sau khi học sinh đi học trở lại, ngành giáo dục Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tinh giản chương trình giảng dạy, có kế hoạch ôn tập lại kiến thức học kỳ I cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức 2 đợt tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý các nhà trường, toàn bộ giáo viên lớp 12 về công tác xây dựng kế hoạch dạy học, quản lý việc dạy học và ôn tập cho học sinh lớp 12.

Ông Nguyễn Văn Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La cho biết, với đặc thù của nhà trường còn nhiều khó khăn, phải dạy học 2 ca/ngày, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh để triển khai việc ôn luyện kiến thức cho các em, quyết tâm cải thiện tỷ lệ học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 85- 88%.

"Cụ thể, nhà trường tiến hành ôn tập cho các em lớp 12. Với những em có kiến thức vẫn còn rỗng, chưa đảm bảo và có nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhà trường đã yêu cầu các thầy cô giáo bộ môn phối hợp với gia đình. Còn thầy cô chủ nhiệm sàng lọc, phân loại các đối tượng của các em để các em đến trường học. Song song với ôn tập chung cho các em đó thì nhà trường cũng sắp xếp thêm là bổ trợ kiến thức cho các em, hay còn gọi là phụ đạo cho những em có kiến thức thấp hơn để các em tự tin học cùng bạn", thầy Bình nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Sơn La có gần 11.700 thí sinh đăng ký dự thi. Với mục tiêu cải tiến chất lượng một cách thực chất và bền vững, nâng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh lên tối thiểu 10% so với kỳ thi năm 2019, năm nay Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã giao chỉ tiêu chất lượng cho từng trường, từng giáo viên; tổ chức ký cam kết chất lượng, hiệu trưởng chịu trách nhiệm về kết quả thi của từng khối học sinh 12 của nhà trường; xác định chỉ tiêu chất lượng tốt nghiệp THPT là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc bình xét thi đua cuối năm học...

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La cho biết: "Trong điều kiện các nhà trường còn đang thiếu giáo viên, Sở GD-ĐT tỉnh phối hợp với công đoàn ngành phát động cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo tự nguyện dạy phụ đạo cho các em học sinh”; thực hiện cuộc vận động này thì ở các nhà trường, các giáo viên đã rất là tích cực, nỗ lực dạy phụ đạo cho các em học sinh. Qua quá trình tổ chức ôn tập, qua kết quả kiểm tra thi thử thì đã đạt được những kết quả rất là phấn khởi, chất lượng của các em học sinh cũng đã được nâng lên".

Từ những đánh giá về kết quả học tập của học sinh đã được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ của năm học trước và kết quả 2 lần thi thử vừa qua giúp các em tự tin hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

vov_zqay.jpg

Điện Biên ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tại Điện Biên, Sở GD-ĐT tỉnh khẳng định yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, rút kinh nghiệm sâu sắc từ các sự cố thi THPT tại các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình năm 2018, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Điện Biên, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu. Ngoài tập trung hướng dẫn các đơn vị, cá nhân tham gia làm thi hiểu rõ yêu cầu của quy chế thi, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các phương án cụ thể đảm bảo tổ chức thi an toàn như: giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo địa điểm sao in, sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, khu chọn làm điểm thi, chấm thi…

"Ngành đã xác định trong công tác lựa chọn cán bộ ở tất cả các khâu rất kỹ, đủ năng lực, đủ kỹ năng, đủ phẩm chất và phải được tập huấn về quy chế thi để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, chứ không làm rõ được cái này là rất khó khăn. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tiến hành cái việc giám sát nhà sao in, camera an ninh và các quy trình để bảo quản các phần mềm thực hiện theo đúng các bước yêu cầu của quy chế thi", ông Kiên khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao trách nhiệm của địa phương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
Nâng cao trách nhiệm của địa phương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

VOV.VN - Chính quyền, ngành GD – ĐT các địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong mỗi khâu của quá trình tổ chức kỳ thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng.

Nâng cao trách nhiệm của địa phương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Nâng cao trách nhiệm của địa phương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

VOV.VN - Chính quyền, ngành GD – ĐT các địa phương cần nâng cao trách nhiệm trong mỗi khâu của quá trình tổ chức kỳ thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng.

Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020
Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020

VOV.VN - Chiều 7/5, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020

Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2020

VOV.VN - Chiều 7/5, Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Dự báo phổ điểm môn Sinh dựa vào đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT 2020
Dự báo phổ điểm môn Sinh dựa vào đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT 2020

VOV.VN - Các giáo viên dự đoán, để đạt từ 8,5 điểm thi môn Sinh học, thí sinh cần biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học và có chiến lược làm bài hợp lý.

Dự báo phổ điểm môn Sinh dựa vào đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT 2020

Dự báo phổ điểm môn Sinh dựa vào đề thi minh họa Tốt nghiệp THPT 2020

VOV.VN - Các giáo viên dự đoán, để đạt từ 8,5 điểm thi môn Sinh học, thí sinh cần biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học và có chiến lược làm bài hợp lý.