Sử dụng nhân lực và chống lãng phí trong đào tạo

VOV.VN - Chương trình Diễn đàn giáo dục trực tiếp trên VOV 2, bắt đầu từ 9h ngày 17/11.

Tính đến thời điểm tháng 11/2012, có gần 1 triệu người thất nghiệp, trong đó gần 15% có trình độ ĐH trở lên.

 Con số thống kê gần đây cho thấy khoảng 60% sinh viên ra trường không có việc làm hoặc phải làm những công việc tạm thời. Đáng nói, một số không nhỏ học sinh từng đoạt giải cao trong các kỳ thi, thủ khoa các trường ĐH, các thạc sỹ … vẫn chưa tìm được việc làm.

Quý vị và các bạn có suy nghĩ gì khi nghe những con số này? Vì sao Việt Nam vẫn đã và đang để xảy ra tình trạng lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao? Biện pháp nào đế chấn chỉnh, giải quyết?  

Chương trình Diễn đàn giáo dục, được thực hiện trực tiếp tại phòng thu của Đài TNVN và được phát trực tiếp trên VOV2 lúc 9h ngày 17/11/2013. Quý vị và các bạn tham gia trao đổi cùng các vị khách mời là PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và TS Trần Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Kinh đô miền Bắc qua 2 số điện thoại 043 826 55 66 và 043 826 56 56 của chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Trường Đại học Y dược - Đại học Huế đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Trường Đại học Y dược - Đại học Huế đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Thứ trưởng GD-ĐT: Nguồn nhân lực bị “loại” ngay trên sân nhà
Thứ trưởng GD-ĐT: Nguồn nhân lực bị “loại” ngay trên sân nhà

VOV.VN-Nhiều doanh nghiệp không tuyển dụng được nhân sự vì hiện nay, nhiều lao động thiếu kiến thức xã hội, kỹ năng thực hành kém.

Thứ trưởng GD-ĐT: Nguồn nhân lực bị “loại” ngay trên sân nhà

Thứ trưởng GD-ĐT: Nguồn nhân lực bị “loại” ngay trên sân nhà

VOV.VN-Nhiều doanh nghiệp không tuyển dụng được nhân sự vì hiện nay, nhiều lao động thiếu kiến thức xã hội, kỹ năng thực hành kém.

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo yêu cầu xã hội
Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo yêu cầu xã hội

Theo đánh giá của một số chuyên gia, số tiến sĩ ở Việt Nam có trình độ đạt chuẩn rất thấp, nhất là chuẩn quốc tế, đặc biệt là Việt Nam đang rất thiếu nguồn nhân lực công nghệ cao

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo yêu cầu xã hội

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo yêu cầu xã hội

Theo đánh giá của một số chuyên gia, số tiến sĩ ở Việt Nam có trình độ đạt chuẩn rất thấp, nhất là chuẩn quốc tế, đặc biệt là Việt Nam đang rất thiếu nguồn nhân lực công nghệ cao

ĐBSCL thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế
ĐBSCL thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế

(VOV) - ĐBSCL không chỉ thiếu bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác mà hiện tượng chảy máu “chất xám” đang diễn ra ở nhiều địa phương.

ĐBSCL thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế

ĐBSCL thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế

(VOV) - ĐBSCL không chỉ thiếu bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác mà hiện tượng chảy máu “chất xám” đang diễn ra ở nhiều địa phương.

TPHCM triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực
TPHCM triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực

Trong giai đoạn 2011 – 2020, thành phố thực hiện nhiều biện pháp để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển.

TPHCM triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực

TPHCM triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực

Trong giai đoạn 2011 – 2020, thành phố thực hiện nhiều biện pháp để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển.

“Muốn có nguồn nhân lực tốt, không thể ngồi chờ”
“Muốn có nguồn nhân lực tốt, không thể ngồi chờ”

(VOV) -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt chia sẻ, muốn có nguồn nhân lực tốt thì phải chủ động và... không sợ tốn kém.

“Muốn có nguồn nhân lực tốt, không thể ngồi chờ”

“Muốn có nguồn nhân lực tốt, không thể ngồi chờ”

(VOV) -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt chia sẻ, muốn có nguồn nhân lực tốt thì phải chủ động và... không sợ tốn kém.

Nguồn nhân lực CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu
Nguồn nhân lực CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu

Nếu phối hợp chặt chẽ, các trường ĐH, CĐ sẽ biết được doanh nghiệp cần lao động như thế nào để có hướng đào tạo phù hợp.  

Nguồn nhân lực CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu

Nguồn nhân lực CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu

Nếu phối hợp chặt chẽ, các trường ĐH, CĐ sẽ biết được doanh nghiệp cần lao động như thế nào để có hướng đào tạo phù hợp.  

Hội nghị toàn quốc về đào tạo nguồn nhân lực
Hội nghị toàn quốc về đào tạo nguồn nhân lực

Từ năm 2003 đến nay, các đơn vị đã đào tạo, bồi dưỡng cho 1.500 cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Hội nghị toàn quốc về đào tạo nguồn nhân lực

Hội nghị toàn quốc về đào tạo nguồn nhân lực

Từ năm 2003 đến nay, các đơn vị đã đào tạo, bồi dưỡng cho 1.500 cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Đà Nẵng tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực
Đà Nẵng tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(VOV) -Mục tiêu của Đà Nẵng đặt ra là đến năm 2020 có 70% lao động qua đào tạo.

Đà Nẵng tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Đà Nẵng tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(VOV) -Mục tiêu của Đà Nẵng đặt ra là đến năm 2020 có 70% lao động qua đào tạo.

Phát triển nguồn nhân lực và thực hiện công bằng xã hội
Phát triển nguồn nhân lực và thực hiện công bằng xã hội

Sáng 5/8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Họp báo về Hội nghị Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 4. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm chủ trì cuộc Họp báo.

Phát triển nguồn nhân lực và thực hiện công bằng xã hội

Phát triển nguồn nhân lực và thực hiện công bằng xã hội

Sáng 5/8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Họp báo về Hội nghị Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 4. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm chủ trì cuộc Họp báo.