Tài năng trẻ “8X” chọn trở về để cống hiến nhiều hơn cho đất nước

VOV.VN -Có cơ hội làm việc và hưởng mức lương cao ở nước ngoài nhưng tài năng trẻ “8X” Đào Sỹ Đức vẫn về nước làm việc và coi đó như là sự trở về cội nguồn.

Tiến sĩ (TS) Đào Sỹ Đức (sinh năm 1983), Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội là một trong 10 tài năng trẻ trên toàn quốc vinh dự nhận Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học & Công nghệ trao tặng.

Anh không chỉ nổi tiếng là một giảng viên trẻ đam mê khoa học, mà còn là một Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công tác thanh niên.

Giảng viên trẻ Đào Sỹ Đức. 

Cho đến nay, tài năng trẻ “8X” Đào Sỹ Đức đã có trên 50 bài báo được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó có xấp xỉ 20 bài được đăng trên các quốc tế uy tín. Bên cạnh đó TS Đào Sỹ Đức có hơn 20 báo cáo khoa học tại các Hội nghị khoa học quốc tế uy tín, chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nước được nghiệm thu xuất sắc, 2 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp cơ sở. Ở công tác đào tạo, TS Đào Sỹ Đức đã hướng dẫn thành công 3 thạc sĩ và gần 40 cử nhân, kỹ sư hệ ĐH Chính quy.

Các nghiên cứu của giảng viên trẻ Đào Sỹ Đức tập trung về vật liệu ứng dụng trong xử lý môi trường, điển hình như loại bỏ các hợp chất khó phân hủy sinh học trong nước thải bằng các vật liệu thải công nghiệp hoặc nông nghiệp biến tính, hay nghiên cứu hấp phụ, thu giữ khí nhà kính cacbonic (CO2).

Về nước làm việc để được cống hiến

Sau khi hoàn thành xuất sắc Chương trình đào tạo ĐH, với những thành tích trong học tập, công tác, cùng với những tố chất phù hợp, trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã giữ anh lại trường làm cán bộ giảng dạy tại khoa Hóa học.

Thời gian ở lại trường, anh bắt đầu bén duyên với công tác thanh niên, vừa làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, vừa tham gia công tác đoàn với các vai trò Bí thư liên Chi đoàn khoa Hóa học; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Trưởng Ban Chuyên môn Đoàn trường, Phó Bí thư Đoàn trường.

Năm 2012, khi đang làm Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Khoa học Tự nhiên, anh nhận được học bổng làm tiến sĩ của Chính phủ Nhật Bản và bắt đầu quá trình nghiên cứu, tu nghiệp tại xứ sở Hoa Anh đào.

Tài năng trẻ “8X” trong lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng năm 2018.

Tại thời điểm bắt đầu chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản, anh đang được Nhà nước giao Chủ nhiệm một đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ Trọng điểm cấp nhà nước.

Trong đề tài này, anh và cộng sự đã tìm ra quy trình chế tạo thành công chất xúc tác có khả năng phân hủy nhiều thành phần hữu cơ trong nước thải như phẩm màu hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh…

Với kết quả khoa học thu được và đặc biệt là tiềm năng ứng dụng của sản phẩm, công nghệ, đề tài nghiên cứu của anh đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước xếp loại Xuất sắc.

Sau ba năm tập trung nghiên cứu phát triển các hệ vật liệu hấp phụ, thu giữ khí cacbonic (CO2) và hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản, giảng viên trẻ Đào Sỹ Đức cũng có nhiều cơ hội tiếp tục tu nghiệp, phát triển chuyên môn tại xứ sở Hoa Anh đào và một số nơi khác. Tuy nhiên, anh đã quyết định quay trở lại công tác tại khoa Hóa học, ĐH Khoa học Tự nhiên, nơi anh đã có may mắn được học tập, rèn luyện và từng bước trưởng thành, để tiếp tục được cống hiến nhiều hơn.

Theo chia sẻ của giảng viên trẻ Đào Sỹ Đức, ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên nói chung và khoa Hóa học nói riêng, anh và các đồng nghiệp có điều kiện nghiên cứu rất tốt, đồng thời có nhiều cơ hội để trao đổi, giao lưu học thuật với các đối tác trong và ngoài nước. Việc quay trở lại công tác ở nơi mình đã được đào tạo, rèn luyện, nơi có những thầy cô giáo kính yêu của mình, giống như được quay trở về với nguồn cội.

Trong tâm khảm của anh và nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khoa Hóa học- nơi có tòa nhà cổ kính của trường ĐH Tổng hợp Hà Nội xưa, tiền thân của trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội ngày nay như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Một Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết

Không chỉ đam mê nghiên cứu khoa học, tài năng trẻ “8X” Đào Sỹ Đức còn tích cực tham gia các hoạt động Thanh niên. Công tác thanh niên ở trường ĐH cũng là môi trường lý tưởng để các bạn thanh niên, sinh viên hình thành, nuôi dưỡng, lan tỏa đam mê; rèn luyện, phát triển các kỹ năng cần thiết cho một nhà khoa học.

Không chỉ là một giảng viên, nhà khoa học trẻ, TS Đào Sỹ Đức còn là một Bí thư đoàn năng động.

Là một giảng viên, TS Đào Sỹ Đức nhận thấy, công tác Đoàn và công tác chuyên môn có thể bổ trợ, tương hỗ với nhau rất nhiều. Bởi trong quan điểm của anh, công tác Đoàn ở trường, ngoài các hoạt động bề nổi như các hoạt động Văn-Thể-Mỹ, thì một nhiệm vụ tối quan trọng khác là việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đồng hành cùng các bạn thanh niên, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Với quan điểm hoạt động xã hội của thanh niên trong trường cần hỗ trợ tối đa cho quá trình học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng của sinh viên, nhiều mô hình tình nguyện có yếu tố chuyên môn cao đã được nhiều lớp cán bộ, đoàn viên, thanh niên của trường xây dựng và phát triển. Tiêu biểu như mô hình chuyển hóa chất thải hữu cơ thành phân compost sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, mô hình sân chơi xanh, hay hoạt động phối hợp, hỗ trợ các thí nghiệm hóa học vui cho Chương trình Đường lên đỉnh Olympia của Đài Truyền hình Việt Nam.

Giảng viên trẻ Đào Sỹ Đức cho biết, trong thời gian tới, anh và các đồng nghiệp sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu việc ứng dụng tận dụng các loại vật liệu thải, phế phụ phẩm công/nông nghiệp như bùn đỏ, tro bay, vỏ trấu, lõi ngô… và ứng dụng trong xử lý môi trường. Trong đó ưu tiên hướng tới xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong nước và hấp phụ khí CO2.

Cũng như nhiều giảng viên trẻ khác, đặc biệt với vai trò của Bí thư Đoàn trường, TS Đào Sỹ Đức mong muốn có nhiều cơ hội hơn nữa để tiếp tục truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học, khám phá chân trời tri thức cho các bạn trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam
Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam

VOV.VN -Những thành tựu nghiên cứu mà các nhà khoa học đã gặt hái được và đang tiếp tục nghiên cứu sẽ phục vụ thiết thực vào đời sống kinh tế-xã hội.

Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam

Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam

VOV.VN -Những thành tựu nghiên cứu mà các nhà khoa học đã gặt hái được và đang tiếp tục nghiên cứu sẽ phục vụ thiết thực vào đời sống kinh tế-xã hội.

Các nhà khoa học mong muốn không phải “vật vã” lo mua hóa đơn
Các nhà khoa học mong muốn không phải “vật vã” lo mua hóa đơn

VOV.VN-Các nhà khoa học mong không phải “vật vã” lomua hóa đơn và giảm bớt các thủ tục thanh toán rườm rà để có thể chuyên tâm vào nghiên cứu.

Các nhà khoa học mong muốn không phải “vật vã” lo mua hóa đơn

Các nhà khoa học mong muốn không phải “vật vã” lo mua hóa đơn

VOV.VN-Các nhà khoa học mong không phải “vật vã” lomua hóa đơn và giảm bớt các thủ tục thanh toán rườm rà để có thể chuyên tâm vào nghiên cứu.

Nhà khoa học xuất sắc bị “trượt” giáo sư: Xem xét lại cách phong tặng?
Nhà khoa học xuất sắc bị “trượt” giáo sư: Xem xét lại cách phong tặng?

VOV.VN -Việc nhà khoa học Nguyễn Xuân Hùng bị “trượt” chức danh giáo sư, có ý kiến cho rằng, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước có thể đặc cách cho ông.

Nhà khoa học xuất sắc bị “trượt” giáo sư: Xem xét lại cách phong tặng?

Nhà khoa học xuất sắc bị “trượt” giáo sư: Xem xét lại cách phong tặng?

VOV.VN -Việc nhà khoa học Nguyễn Xuân Hùng bị “trượt” chức danh giáo sư, có ý kiến cho rằng, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước có thể đặc cách cho ông.

Nhà khoa học trẻ từ chối mức lương hàng nghìn đô trở về nước làm việc
Nhà khoa học trẻ từ chối mức lương hàng nghìn đô trở về nước làm việc

VOV.VN -Được nhiều công ty nước ngoài mời gọi và trả lương hàng nghìn đô la nhưng nhà khoa học trẻ Trần Phương Thảo đã từ chối và quyết định về nước làm việc.

Nhà khoa học trẻ từ chối mức lương hàng nghìn đô trở về nước làm việc

Nhà khoa học trẻ từ chối mức lương hàng nghìn đô trở về nước làm việc

VOV.VN -Được nhiều công ty nước ngoài mời gọi và trả lương hàng nghìn đô la nhưng nhà khoa học trẻ Trần Phương Thảo đã từ chối và quyết định về nước làm việc.

Tâm sự của 2 nhà khoa học xuất sắc đạt giải thưởng “Tạ Quang Bửu”
Tâm sự của 2 nhà khoa học xuất sắc đạt giải thưởng “Tạ Quang Bửu”

VOV.VN -Hai nhà khoa học xuất sắc là Nguyễn Sum và Phan Thanh Sơn Nam đã đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2017 trong lĩnh vực Toán học và Hóa học.

Tâm sự của 2 nhà khoa học xuất sắc đạt giải thưởng “Tạ Quang Bửu”

Tâm sự của 2 nhà khoa học xuất sắc đạt giải thưởng “Tạ Quang Bửu”

VOV.VN -Hai nhà khoa học xuất sắc là Nguyễn Sum và Phan Thanh Sơn Nam đã đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2017 trong lĩnh vực Toán học và Hóa học.

Điều bất ngờ về 2 nhà khoa học Việt lọt top 100 nhà khoa học châu Á
Điều bất ngờ về 2 nhà khoa học Việt lọt top 100 nhà khoa học châu Á

VOV.VN - Năm 2018, Việt Nam có 2 người được bầu chọn vào danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á do Tạp chí Asian Scientist bầu chọn.

Điều bất ngờ về 2 nhà khoa học Việt lọt top 100 nhà khoa học châu Á

Điều bất ngờ về 2 nhà khoa học Việt lọt top 100 nhà khoa học châu Á

VOV.VN - Năm 2018, Việt Nam có 2 người được bầu chọn vào danh sách 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á do Tạp chí Asian Scientist bầu chọn.

3 nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018
3 nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

VOV.VN -Giải thưởng Tạ Quang Bửu nhằm tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHTN và kỹ thuật.

3 nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

3 nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

VOV.VN -Giải thưởng Tạ Quang Bửu nhằm tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHTN và kỹ thuật.