Thắp sáng “ngọn lửa” hiếu học trên vùng cao Sơn La

VOV.VN - Sự lan tỏa của phong trào khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ và cộng đồng đã thắp sáng thêm những “ngọn lửa” tinh thần hiếu học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Trong ngôi nhà gỗ ba gian truyền thống của đồng bào Mông, những tấm bằng khen, giấy khen, vinh danh “gia đình học tập” được ông Phàng Xà Sinh, ở bản Háng Cao, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên treo ở vị trí trang trọng.

Thấu hiểu nỗi khổ quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc, ông Sinh đã vượt khó, lo cho các con đến trường đầy đủ, để có một tương lai tốt hơn. Gia đình ông cũng trở thành một trong những gia đình hiếu học tiêu biểu của dòng họ Phàng ở Làng Chếu.

“Trước đây chúng tôi ở trên vùng cao này, chủ yếu làm nương rẫy nên cuộc sống rất khó khăn, chuyện học hành cũng không nghĩ đến. Sau này, được tuyên truyền về các chủ trương định canh, định cư, không di cư tự do, tập trung khai hoang ruộng để ổn định cuộc sống; từ đó tôi cũng cho các con của tôi đi học đầy đủ. Hiện nay, các con đều có nghề nghiệp ổn định, tôi thấy cũng đỡ vất vả hơn trước kia nhiều", ông Phàng Xà Sinh chia sẻ.

Xã Làng Chếu có 100% là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, một phần là do nhiều người không biết chữ, thiếu kiến thức để lao động, sản xuất, phát triển kinh tế…Xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con về công tác khuyến học, khuyến tài. 

Hội khuyến học xã phối hợp với các bản và các trường học, đoàn thanh niên, hội phụ nữ...có nhiều phương án vận động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số.

Cô giáo Phạm Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Làng Chếu, huyện Bắc Yên cho biết: "Nhờ đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và kịp thời động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, những năm học vừa qua nhà trường không có học sinh nào bỏ học giữa chừng; tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%".

Những năm gần đây, nhận thức của bà con về tầm quan trọng của việc học tập đã được nâng lên; các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến việc học của con trẻ. Hiện, xã Làng Chếu có hơn 100 sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, trường đào tạo nghề...

Em Phàng A Sủ ở bản Háng Cao, xã Làng Chếu hiện đang học Trường Đại học Tây Bắc chia sẻ: "Mình rất may mắn khi được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học. Mình sẽ phấn đấu học tốt để giúp đỡ bố mẹ đỡ khó khăn, cho tương lai và cuộc sống mình sau này không vất vả như ngày xưa nữa".

Ông Phàng A Tống, Chủ tịch Hội khuyến học xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên cho biết, xã đã phát huy vai trò của 9 chi hội khuyến học, trong đó có 6 chi hội bản và 3 chi hội tại các nhà trường trong việc đồng hành, hỗ trợ, động viên, khen thưởng kịp thời các em học sinh. Đồng thời, kỳ vọng vào những thế hệ tương lai sẽ góp sức cho sự phát triển của địa phương.

"Hội khuyến học xã đã triển khai công tác khuyến học, khuyến tài đến các chi hội ở bản, đặc biệt là các chi hội ở trường học, vận động các em học sinh đến lớp đầy đủ. Đồng thời, vận động, khuyến khích các cháu học sinh, sinh viên học ở các trường cao đẳng, đại học trở về địa phương", ông Tống nói.

Gần 100% trẻ ra lớp đúng độ tuổi, hàng trăm sinh viên theo học các trường chuyên nghiệp, nhiều lớp học nhân ái xóa mù cho bà con được duy trì… Những kết quả ấy như minh chứng cho sự nỗ lực trong công tác khuyến học của xã Làng Chếu, cũng như các xã vùng dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; đồng thời, thắp lên niềm tin về một tương lai với những đổi thay, khởi sắc trên mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 300 trường học ở Sơn La cho học sinh tạm dừng đến trường
Hơn 300 trường học ở Sơn La cho học sinh tạm dừng đến trường

VOV.VN - Ngày 23/2, đã có hơn 300 trường học ở tỉnh Sơn La, chiếm một nửa số đơn vị trường trong toàn tỉnh cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nghỉ chống rét.

Hơn 300 trường học ở Sơn La cho học sinh tạm dừng đến trường

Hơn 300 trường học ở Sơn La cho học sinh tạm dừng đến trường

VOV.VN - Ngày 23/2, đã có hơn 300 trường học ở tỉnh Sơn La, chiếm một nửa số đơn vị trường trong toàn tỉnh cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nghỉ chống rét.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ xe ô tô rơi cửa khiến học sinh tử vong ở Sơn La
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ xe ô tô rơi cửa khiến học sinh tử vong ở Sơn La

VOV.VN - Khi tài xế này vào cua thì bất ngờ cửa xe bị bung chốt rơi ra ngoài, khiến 3 học sinh văng ra khỏi xe, 1 em tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ xe ô tô rơi cửa khiến học sinh tử vong ở Sơn La

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ xe ô tô rơi cửa khiến học sinh tử vong ở Sơn La

VOV.VN - Khi tài xế này vào cua thì bất ngờ cửa xe bị bung chốt rơi ra ngoài, khiến 3 học sinh văng ra khỏi xe, 1 em tử vong.

Một học sinh lớp 10 ở Sơn La tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19
Một học sinh lớp 10 ở Sơn La tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Một học sinh lớp 10 ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Một học sinh lớp 10 ở Sơn La tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19

Một học sinh lớp 10 ở Sơn La tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Một học sinh lớp 10 ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa tử vong sau 3 ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Quỹ Tấm lòng Việt tiếp tục hành trình trao học bổng cho học sinh vùng cao tỉnh Sơn La
Quỹ Tấm lòng Việt tiếp tục hành trình trao học bổng cho học sinh vùng cao tỉnh Sơn La

VOV.VN - Tiếp nối hành trình đến với tỉnh Tuyên Quang, Quỹ Tấm lòng Việt đã đến thăm và trao 790 phần quà, 30 suất học bổng cho học sinh trường Mầm non Chiềng Lương, tỉnh Sơn La.

Quỹ Tấm lòng Việt tiếp tục hành trình trao học bổng cho học sinh vùng cao tỉnh Sơn La

Quỹ Tấm lòng Việt tiếp tục hành trình trao học bổng cho học sinh vùng cao tỉnh Sơn La

VOV.VN - Tiếp nối hành trình đến với tỉnh Tuyên Quang, Quỹ Tấm lòng Việt đã đến thăm và trao 790 phần quà, 30 suất học bổng cho học sinh trường Mầm non Chiềng Lương, tỉnh Sơn La.

Xe khách rơi cửa khiến 4 học sinh văng ra ngoài ở Sơn La vẫn còn hạn đăng kiểm
Xe khách rơi cửa khiến 4 học sinh văng ra ngoài ở Sơn La vẫn còn hạn đăng kiểm

VOV.VN - Liên quan đến vụ 4 học sinh ở Sơn La bị văng khỏi xe đưa đón dẫn đến thương vong, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo về thông số kỹ thuật của phương tiện gặp sự cố.

Xe khách rơi cửa khiến 4 học sinh văng ra ngoài ở Sơn La vẫn còn hạn đăng kiểm

Xe khách rơi cửa khiến 4 học sinh văng ra ngoài ở Sơn La vẫn còn hạn đăng kiểm

VOV.VN - Liên quan đến vụ 4 học sinh ở Sơn La bị văng khỏi xe đưa đón dẫn đến thương vong, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo về thông số kỹ thuật của phương tiện gặp sự cố.