Thí sinh 82 tuổi thi tốt nghiệp THPT để tiếp tục học y học cổ truyền

VOV.VN - Thí sinh 82 tuổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là minh chứng cho câu nói “tri thức là sức mạnh”. Đi thi cùng các thi sính kém tuổi đến hơn nửa thế kỷ, cụ ông Nguyễn Huy Kỳ (SN 1940) thể hiện quyết tâm theo đuổi đam mê tiếp tục học y học cổ truyền.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), xuất hiện thí sinh rất đặc biệt. Ở tuổi 82, thí sinh Nguyễn Huy Kỳ (SN 1940, ở Thạch Thất, Hà Nội) mặc áo sơ mi trắng, chống gậy bước vào phòng thi.

Không tham gia kỳ thi để vào đại học, ông Nguyễn Huy Kỳ lại nỗ lực để thực hiện mong ước giản đơn là có được tấm bằng trung cấp y sĩ sau khi đỗ tốt nghiệp THPT.

Vì nhiều lý do nên đến nay ông Nguyễn Huy Kỳ mới chỉ học hết THCS, chưa tốt nghiệp THPT. Để thực hiện ước mơ của mình, cụ ông Nguyễn Huy Kỳ đã theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với tư cách thí sinh tự do. 

“Với tôi, bằng tốt nghiệp THPT rất quan trọng trong cuộc đời. Đường học của tôi dang dở, khi đang học bổ túc trường cấp ba Phú Thọ, tôi chuyển từ công nhân sang đi bộ đội. Rồi nhà trường nghỉ học sơ tán. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có điều kiện lấy được tấm bằng cấp ba. Tham gia kỳ thi, tôi phải có bằng tốt nghiệp này để quay về trường trung cấp y sĩ của Hội Đông Y thành phố Hà Nội”, thí sinh đặc biệt này chia sẻ.

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, ông Nguyễn Huy Kỳ không giấu nổi sự vui mừng, xúc động. Dù đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, việc học rất khó khăn, nhưng ông vẫn quyết tâm hoàn thành kỳ thi.

“Giờ nghĩ lại tôi thấy rất tiếc, tiếc lắm khi đi công nhân mà không được đi học. Bây giờ đã già rồi nhưng tri thức là sức mạnh, nên còn ngày nào sống trên đời này thì cần phải có sự học thêm, phải có tri thức”, ông Kỳ chia sẻ.

“Tri thức là sức mạnh” thí sinh 82 tuổi Nguyễn Huy Kỳ đã chứng minh câu nói này khi tự đánh giá “hài lòng” về bài làm môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý của mình. Với môn Toán, dù không phải là thế mạnh, nhưng ông vẫn “khá hài lòng” với bài làm.

Sự xuất hiện của cụ ông chống gậy bước vào phòng thi không chỉ cho thấy ông Nguyễn Huy Kỳ vượt qua được ranh giới của bản thân mà là tấm gương, động lực cho các bạn trẻ noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi Địa lý tốt nghiệp có đến 80% kiến thức cơ bản, thí sinh dễ đạt điểm 9
Đề thi Địa lý tốt nghiệp có đến 80% kiến thức cơ bản, thí sinh dễ đạt điểm 9

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi môn Địa lý thuộc tổ hợp Khoa học xã hội không xuất hiện dạng câu hỏi so sánh, không có câu hỏi mang tính thời sự. Đề thi đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu tuyển sinh đại học.

Đề thi Địa lý tốt nghiệp có đến 80% kiến thức cơ bản, thí sinh dễ đạt điểm 9

Đề thi Địa lý tốt nghiệp có đến 80% kiến thức cơ bản, thí sinh dễ đạt điểm 9

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi môn Địa lý thuộc tổ hợp Khoa học xã hội không xuất hiện dạng câu hỏi so sánh, không có câu hỏi mang tính thời sự. Đề thi đảm bảo mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp, có độ phân hóa phù hợp cho mục tiêu tuyển sinh đại học.

Thí sinh than khó, ngủ gục khi không làm hết bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên
Thí sinh than khó, ngủ gục khi không làm hết bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

VOV.VN - Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) làm khó không ít thí sinh. Một số sĩ tử gục đầu ngủ khi không thể hoàn thành hết bài thi.

Thí sinh than khó, ngủ gục khi không làm hết bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Thí sinh than khó, ngủ gục khi không làm hết bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên

VOV.VN - Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) làm khó không ít thí sinh. Một số sĩ tử gục đầu ngủ khi không thể hoàn thành hết bài thi.

Thi tốt nghiệp THPT: Đáp án các mã đề thi môn Địa lý
Thi tốt nghiệp THPT: Đáp án các mã đề thi môn Địa lý

VOV.VN - Đề thi Địa lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài thi.

Thi tốt nghiệp THPT: Đáp án các mã đề thi môn Địa lý

Thi tốt nghiệp THPT: Đáp án các mã đề thi môn Địa lý

VOV.VN - Đề thi Địa lý thuộc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài thi.