Thí sinh cả nước kết thúc kỳ thi THPT năm 2021 an toàn

VOV.VN - Chiều 8/7, thí sinh tại các địa phương trên cả nước đã hoàn thành bài thi cuối cùng với tâm trạng thoải mái, an toàn

Thí sinh và phụ huynh TP.HCM nhẹ nhõm khi kỳ thi kết thúc an toàn

Theo nhóm phóng viên/VOV- TP.HCM, sau 2 ngày với 4 môn thi, gần 83.000 thí sinh của TP.HCM, nơi dịch Covid-19 đang bùng phát, đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ở một vài điểm thi đã có sự cố liên quan đến dịch bệnh, nhưng nhờ có phương án dự phòng chặt chẽ nên kỳ thi ở TP.HCM đã kết thúc an toàn, đem lại tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng cho cả thí sinh và phụ huynh, thầy cô giáo.

Chiều 8/7, đa số thí sinh ở TP.HCM thi môn Ngoại ngữ trong tâm thế tự tin, thoải mái. Bởi lẽ đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi và Ngoại ngữ cũng được coi là thế mạnh của học sinh TP.HCM. Các thí sinh đã cẩn trọng, tập trung làm bài bằng hết khả năng của mình. Ngoại ngữ là bài thi được nhiều thí sinh sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng trong nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau.

Em Nguyễn Ngọc Vân Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Trưng Vương cho biết: “Đề thi Tiếng Anh khá dễ, em dự đoán nhiều bạn đạt điểm cao ở môn cuối cùng này. Đề thi cũng dễ hơn nhiều so với những năm trước nên em làm tốt, được khoảng 80%. Em thấy rất nhẹ nhõm và vui vì sau một khoảng thời gian áp lực em cũng đã hoàn thành bài thi của mình”.

Em Đặng Gia Vỹ, học sinh lớp 12 trường Bùi Thị Xuân cũng cho rằng đề dễ, các phần câu hỏi nếu đọc kỹ đề có thể làm được hơn điểm trung bình: “Bản thân em không giỏi Tiếng Anh nhưng em thấy đề dễ hơn đề thi minh họa, em làm chắc được 50%. Giờ thì em thấy vui, khỏe vì mình ôn thi suốt 2 tháng trời cũng khá mệt, giờ thi xong em cảm thấy thoải mái hơn, không bị áp lực gì nữa”.

Trước đó, sáng 8/7, thí sinh đã hoàn thành khá tốt hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Nhiều thí sinh cho rằng, hai bài thi này bám sát kiến thức cơ bản, 15-20% số câu hỏi yêu cầu cao hơn để phân hóa, còn chủ yếu đều ở mức nhận biết, thông hiểu nên thí sinh dễ dàng đạt điểm trung bình.

Em Nguyễn Mẫn Khang, học sinh trường THPT Trưng Vương cho biết, bản thân không quá căng thẳng và áp lực trong những ngày thi vừa qua, phần vì đã được ôn tập kỹ lưỡng, phần thấy công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại điểm thi rất ổn.

“Đầu tiên, em gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã chuẩn bị công tác rất kỹ lưỡng. Các thầy cô đã tính toán cũng như giúp cho chúng em lên phương án để đảm bảo sức khỏe trong kỳ thi này và được tổ chức một cách tốt nhất có thể, cho chúng em hoàn thành kỳ thi một cách trọn vẹn”, em Mẫn Khang chia sẻ.

Những sự cố ở một vài điểm thi đã được giải quyết nhanh, hiệu quả nên những thí sinh khác đều yên tâm hoàn thành kỳ thi. Đáng nói là các phương án dự phòng cho kỳ thi của ngành giáo dục TP triển khai đến từng điểm thi như: Phòng thi dự phòng, biện pháp tăng cường chống dịch...đã được đem ra sử dụng và sử dụng hiệu quả. Điều này cho thấy, mọi sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng thì ứng phó với thực tế càng bình tĩnh và tự tin.

Anh Nguyễn Minh Quang đưa con đi thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (Quận 1) cho biết, anh rất ủng hộ công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 của TP, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho thí sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Kết thúc 2 ngày thi, anh Quang cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thấy con hoàn thành kỳ thi với tâm lý khá thoải mái.

“Tôi thấy tổ chức thi đợt này như vậy là kịp thời. Các con đã ôn thi trong thời gian dài, nếu hoãn sẽ làm cho các con lo lắng. Hiện tại tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi những lo lắng đã qua”, anh Nguyễn Minh Quang bộc bạch.

Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM dù rất đặc biệt, diễn ra trong điều kiện dịch bệnh hoành hành với nhiều khó khăn nhưng đã thành công. Kỳ thi thành công tạo tâm lý nhẹ nhõm cho học sinh và phụ huynh, giáo viên, góp phần để người dân TP.HCM bình tâm thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16 từ 0h00 ngày 9/7.

Thí sinh miền Trung kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thông tin từ nhóm phóng viên/VOV-miền Trung, chiều nay (8/7), sau khi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhiều thi sinh miền Trung đã rời phòng thi với tâm lý thoải mái.

Tại tỉnh Phú Yên, đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc hoàn thành kỳ thi đã giải tỏa tâm lý cho hàng chục nghìn thí sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên các trường, đặc biệt là Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT của địa phương. Kết thúc đợt 1, còn hơn 1.000 thí sinh ở Phú Yên sẽ thi đợt 2.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra hết sức đặc biệt so với những năm trước. Ngành giáo dục vừa thực hiện nghiêm túc quy chế thi, vừa triển khai tốt công tác phòng chống dịch. Sau kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên sẽ huy động giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi.

“Chúng tôi đã có những dự phòng về nhân sự, cơ sở vật chất để sẵn sàng ứng phó với tất cả những tình huống có thể diễn ra trong quá trình diễn biến thi. Những tình huống về quy chế, về dịch tễ diễn biến trong quá trình các em thi. Cho đến hôm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Phú Yên đã diễn ra nghiêm túc đúng quy chế, tất cả các điểm thi đảm bảo an ninh, an toàn”, ông Lễ cho hay.

Hôm nay là ngày đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Chính phủ, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 31 điểm thi được siết chặt hơn. Ghi nhận sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ, thí sinh cho rằng đề thi tốt nghiệp năm nay ở các môn thi không quá khó và dễ đạt kết quả cao.

Em Tạ Công Vũ, học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn, thành phố Quảng Ngãi cho biết, đề thi môn tiếng Anh văn khá dễ, các bạn có học lực trung bình đều có thể đạt điểm 6. “Đề nằm trong chương trình ôn thi nên rất phù hợp với học sinh và chắc có nhiều bạn được điểm cao”, e, Tạ Công Vũ nói.

Còn tại thành phố Đà Nẵng, tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt nên có nhiều thuận lợi cho các thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Điểm thi nào cũng có phòng cách ly, phòng thi dự phòng nhưng không phải sử dụng đến. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, trong 2 ngày thi có gần 500 thí sinh vắng mặt, không có trường hợp giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm qui chế.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, kỳ thi đã được tổ chức đúng theo Quy chế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thông và các quy định về phòng chống dịch.

“Chúng tôi đã phân công cho các lực lượng đặc biệt là y tế, công an, Đoàn Thanh niên và lãnh đạo các quận, huyện cũng đã bám sát theo các giải pháp, những biện pháp về phòng, chống dịch. Tất cả những lực lượng này đã làm việc từ sớm, đảm bảo cho các thí sinh vào phòng thi thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế”, ông Lê Trung Chinh cho hay.
Qua 2 ngày thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Quảng Trị không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Ngay chiều nay, lực lượng chức năng đã xét nghiệm SASR-CoV-2 cho khoảng 500 thí sinh và giám thị coi thi tại 2 điểm thi ở huyện Hướng Hoá vì liên quan đến bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi.

Còn tại tỉnh Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã vào cuộc xác minh ngay sau khi có thông tin lọt đề thi tốt nghiệp ra ngoài và đã có báo cáo ban đầu với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tỉnh Tây Bắc hoàn thành tốt đẹp kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo phản ánh của nhóm phóng viên/VOV-Tây Bắc, chiều 8/7, hơn 36.000 thí sinh của 5 tỉnh miền núi Tây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái đã hoàn thành môn thi cuối cùng, môn Ngoại ngữ. Kết thúc 2 ngày thi, Sở Giáo dục các địa phương cho biết kỳ thi đã diễn ra an toàn, không để xảy ra sai sót, không có thí sinh và cán bộ làm thi vi phạm quy chế; thực hiện nghiêm việc phòng chống Covid - 19.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, kỳ thi THPT năm nay tại địa phương không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Quá trình diễn ra kỳ thi đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các điểm thi bố trí không quá 20 thí sinh 1 phòng thi và các thí sinh ngồi giãn cách; kịp thời phát hiện 1 cán bộ làm thi và 2 thí sinh là F2, F3 để bố trí phòng thi riêng theo quy định.

Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu cho biết: "Tại tỉnh Lai Châu các cán bộ làm thi, các lực lượng khác đã thực hiện hết chức năng và đúng theo quy chế. Trong quá trình thi cơ bản an toàn, nghiêm túc và không xảy ra hiện tượng vi phạm quy chế".

Kết thúc 2 ngày thi, đa số thí sinh ở Sơn La có tâm lý khá thoải mái. Nhiều em cho rằng, đề thi các môn năm nay bám sát kiến thức trong chương trình sách giáo khoa, các câu hỏi mang tính phân loại cao.

Em Nguyễn Minh Hiếu, Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, thành phố Sơn La cho biết: "Em thấy thì đề khá là cơ bản, chỉ khó những câu cuối để phân loại rõ ràng những học sinh giỏi và học sinh khá, nói chung là phù hợp với năm nay. Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng em cảm thấy rất phấn khởi và đã sẵn sàng bước vào Đại học".

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Sơn La, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngay trong chiều nay, bài thi sẽ được bàn giao cho Ban thư ký Hội đồng thi của tỉnh; dự kiến ngày 10/7 sẽ bắt đầu chấm thi và được giám sát chặt chẽ.

Ông Cầm Văn An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La cho biết: "Qua 2 ngày thi, đến thời điểm này có thể khẳng định kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 của tỉnh Sơn La đã diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Bước đầu khi chưa có kết quả thi cụ thể của các em thì có thể khẳng định đây là một kết quả bước đầu rất tốt đẹp".

Lan tỏa hoạt động tình nguyện hỗ trợ, tiếp sức thí sinh ở Kon Tum

Theo phóng viên Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Kon Tum có trên 4.500 thí sinh. Trong bối cảnh phòng dịch COVID-19 và thời tiết bất lợi, hoạt động “Tiếp sức mùa thi” do Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức đã hỗ trợ thiết thực các thí sinh, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tại 12 điểm thi ở tỉnh Kon Tum, hoạt động “Tiếp sức mùa thi” do Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Anh Nguyễn Văn Hùng, phụ huynh thí sinh Nguyễn Anh Quốc, nhà ở tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà chở con bằng xe máy đến điểm thi số 2-Trường THPT Kon Tum cách nhà hơn 20km cho biết, buổi thi đầu tiên môn Ngữ Văn trời mưa to, đến nơi con mình vừa xuống xe được các anh chị thanh niên tình nguyện che dù cho khỏi ướt thấy rất ấm lòng.

“Khi chúng tôi đi trên đường trông thấy các thanh niên tình nguyện ở ngã ba, ngã tư giúp cho đường rất thông thoáng. Đến cổng trường thì thấy các thanh niên tình nguyện làm việc rất chu đáo tôi thấy rất phấn khởi. Là phụ huynh đưa cháu đi thi tôi thấy rất ấm lòng vì thấy xã hội rất quan tâm đến các cháu”, anh Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Với trên 1.000 tình nguyện viên, hoạt động mà các đội hình tình nguyện của Tỉnh đoàn Kon Tum đảm nhận tại 12 điểm thi trong tỉnh rất cụ thể, như: phát khẩu trang miễn phí, sát khuẩn, đo thân nhiệt phòng dịch COVID-19 cho thí sinh và người nhà thí sinh; không để thí sinh bị ướt khi trời mưa; giúp thí sinh bổ sung đồ dùng để làm bài thi; làm xe ôm đưa đón miễn phí; túc trực, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi có tình huống nảy sinh ngay tại điểm thi. Đối với em Lê Thị Nguyệt, nhà ở thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, thì buổi thi sáng ngày 8/7 sẽ mãi là kỷ niệm khó quên.

“Buổi sáng khi em đến điểm thi số 5-Trường THPT Trường Chinh mới phát hiện mình để quên tập atlat ở nhà. Sau đó được anh tình nguyện viên chở về lấy atlat. Con không biết nói gì hơn con xin cảm ơn các anh tình nguyện viên đã giúp con”, em Lê Thị Nguyệt nói.  

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở tỉnh Kon Tum, các đội hình tình nguyện của Tỉnh đoàn Kon Tum đã phát trên 2.400 khẩu trang y tế; hàng nghìn chai nước uống; hàng trăm áo mưa, đồ dùng học tập; hỗ trợ hàng chục lượt xe ôm miễn phí đưa đón thí sinh; vận động nguồn lực, hỗ trợ trên 100 thí sinh địa điểm ăn, ngủ miễn phí…

Lan tỏa hoạt động tình nguyện tiếp sức thí sinh, năm nay Tỉnh đoàn Kon Tum cũng ghi nhận số lượng tình nguyện viên tham gia đông nhất với trên 1.000 tình nguyện viên. Là lưu học sinh Lào, đang học năm thứ 3 chuyên ngành Kế toán Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, sinh viên Boudsaodone Vanhvisay xung phong tham gia hoạt động tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” ở thành phố Kon Tum có ấn tượng rất tốt đẹp với hoạt động này của tuổi trẻ Việt Nam.

“Em tham gia hoạt động tình nguyện này là để giúp đỡ các bạn học sinh sắp xếp xe, để cho học sinh không gần nhau do COVID-19. Em thấy rằng giúp đỡ thí sinh Việt Nam rất tốt, hiệu quả, thành công”, sinh viên Boudsaodone Vanhvisay chia sẻ. 

Chị Bạch Thị Mân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, người cùng sát cánh với các đội hình tình nguyện trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi” chia sẻ: “Ban chỉ đạo Tiếp sức mùa thi rất cố gắng đến việc hỗ trợ các bạn thí sinh tham gia kỳ thi để đạt hiệt quả tốt nhất. Cùng với đó là có rất nhiều phương án sáng tạo hỗ trợ các bạn về tinh thần cũng như là về điều kiện để các bạn thí sinh tham gia tốt nhất các nội dung thi của mình. Các bạn tình nguyện viên càng ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc hỗ trợ các bạn thí sinh. Các bạn ghi lại những dấu ấn rất tích cực và có những hình ảnh lan tỏa đến các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là bà con nhân dân trong việc hỗ trợ thí sinh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT đã tìm ra thí sinh mang điện thoại vào phòng thi chụp đề Toán tung lên mạng
Bộ GD-ĐT đã tìm ra thí sinh mang điện thoại vào phòng thi chụp đề Toán tung lên mạng

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, thí sinh làm “lọt” đề thi Toán ngày 7/7 lên mạng là học sinh trường THPT Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Bộ GD-ĐT đã tìm ra thí sinh mang điện thoại vào phòng thi chụp đề Toán tung lên mạng

Bộ GD-ĐT đã tìm ra thí sinh mang điện thoại vào phòng thi chụp đề Toán tung lên mạng

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, thí sinh làm “lọt” đề thi Toán ngày 7/7 lên mạng là học sinh trường THPT Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Giáo viên dự đoán nhiều thí sinh đạt điểm 9, 10 đề thi tiếng Anh hơn năm trước
Giáo viên dự đoán nhiều thí sinh đạt điểm 9, 10 đề thi tiếng Anh hơn năm trước

VOV.VN - Theo dự đoán của giáo viên, phổ điểm năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, sẽ rất nhiều thí sinh đạt tầm 6-7 điểm. Mức 8-9-10 cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn năm ngoái do năm nay, nội dung kiến thức năm nay có thể nói là tương đối dễ thở với các thí sinh.

Giáo viên dự đoán nhiều thí sinh đạt điểm 9, 10 đề thi tiếng Anh hơn năm trước

Giáo viên dự đoán nhiều thí sinh đạt điểm 9, 10 đề thi tiếng Anh hơn năm trước

VOV.VN - Theo dự đoán của giáo viên, phổ điểm năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, sẽ rất nhiều thí sinh đạt tầm 6-7 điểm. Mức 8-9-10 cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn năm ngoái do năm nay, nội dung kiến thức năm nay có thể nói là tương đối dễ thở với các thí sinh.

Nhiều thí sinh mất chưa đến nửa thời gian để hoàn thành bài thi Ngoại ngữ
Nhiều thí sinh mất chưa đến nửa thời gian để hoàn thành bài thi Ngoại ngữ

VOV.VN - Đa số thí sinh làm bài tốt môn Ngoại ngữ, trong đó không ít thí sinh chỉ mất khoảng 20 phút để hoàn thành bài thi của mình

Nhiều thí sinh mất chưa đến nửa thời gian để hoàn thành bài thi Ngoại ngữ

Nhiều thí sinh mất chưa đến nửa thời gian để hoàn thành bài thi Ngoại ngữ

VOV.VN - Đa số thí sinh làm bài tốt môn Ngoại ngữ, trong đó không ít thí sinh chỉ mất khoảng 20 phút để hoàn thành bài thi của mình

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài thi.

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

VOV.VN - Đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài thi.