Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học

VOV.VN - Ngày cuối cùng xét tuyển NV1 đại học (20/8), nhiều thí sinh đã "đánh cược" khi không rút hồ sơ dù có nhiều người khác điểm cao tiếp tục nộp.

Sáng 20/8 tại phòng tuyển sinh của ĐH Thương mại Hà Nội, các thí sinh đã ùn ùn tới để tiếp tục nộp, rút hồ sơ.
Trong đó nhiều bạn trẻ xếp hàng từ 7h, chờ đến lượt làm thủ tục. 
Những em đến nộp hồ sơ chủ yếu rút từ các trường tốp trên, với số điểm khá cao. Điều này có nghĩa nhiều thí sinh có điểm ngang điểm xét tuyển mới được công bố bị rơi vào “vòng nguy hiểm”.
Tại Đại học Sư phạm, có thí sinh điểm khá cao đã rút hồ sơ ở các trường như Ngoại thương, Bách Khoa để nộp về.
Thời tiết tại Hà Nội khá oi bức khiến các sĩ tử mệt mỏi.
Các bậc phụ huynh liên tục cập nhật điểm.
Sự lo lắng hiện lên rõ khuôn mặt của các phụ huynh và thí sinh bởi các em đang phải đánh cược với số phận của mình, đỗ hay trượt.
Trong ngày cuối của đợt tuyển sinh, điểm số đầu vào của các trường đa phần là tăng đột biến, thậm chí có cả những ngành tăng tới 5 - 7 điểm.
Tại phòng làm thủ tục của trường ĐH Sư phạm, lượng thí sinh đến làm thủ tục cũng khá đông.
Rút hồ sơ hay để lại? Rút rồi thì nộp trường nào để có cơ hội trúng tuyển? Điểm “ngấp nghé” có nên rút hay không…? Hàng loạt vấn đề cam go và không dễ trả lời đặt ra cho thí sinh vào thời điểm nhạy cảm này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên