Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Theo thí sinh, thần ngữ văn đặc biệt hay, bởi vì không bắt mình học thuộc sách giáo khoa mà vận dụng vốn hiểu biết từ cuộc sống.

Hôm nay (30/5), các thí sinh dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu làm bài thi. Trong ngày, các thí sinh được chia làm 2 ca sáng và chiều, với tổng thời gian thi 195 phút; riêng thí sinh thi bài thi ngoại ngữ bắt đầu từ 8 giờ 15 phút, với tổng thời gian thi 90 phút.

Các cán bộ kiểm tra kỹ thuật máy tính tại phòng thi


Các thí sinh đến dự thi từ rất sớm

Từ sáng sớm, 11 điểm thi ở cụm 1, tại 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội đã có rất đông thí sinh và người nhà thí sinh đến tập trung, chờ làm thủ tục dự thi. Tại các điểm thi đều được lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm túc.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tổ chức các đội hướng dẫn thí sinh và người nhà đến các điểm thi, điều tiết giao thông trong khu vực thi; cung cấp nước uống miễn phí và tổ chức trông giữ túi xách và đồ dùng cho thí sinh tại các điểm thi.

Các thí sinh chuẩn bị làm bài

Do các điểm thi không bố trí phòng chờ cho người nhà thí sinh nên phụ huynh học sinh phải ngồi chờ dưới các bóng cây bên ngoài khu vực thi. Nhiều phụ huynh không giấu nỗi lo lắng khi lần đầu đưa con đi thi Kỳ thi đánh giá năng lực - một hình thức thi mới của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Thu Thái, ở Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, chị và con phải đi từ lúc 5 giờ sáng để đến điểm thi. Gia đình đã chuẩn bị tất cả các điều kiện để cho con dự thi tốt nhất.

“Theo tìm hiểu thì gia đình cũng nắm bắt thông tin và em tham dự thi, nhưng cũng lo là chưa biết đầu vào theo kiểu gì vì theo kiểu thi mới này thì cũng cho các em thử sức xem đến đâu. Bài thi mẫu thì ở nhà em cũng từng làm và cũng thấy là khả năng mình có thể tham gia được, gia đình yên tâm cho con thi”, chị Thái nói.

Một phòng thi làm bài đánh giá năng lực


Các thí sinh hào hứng với phương thức thi mới

Sau 90 phút làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên giấy, các thí sinh làm bài thi ngoại ngữ rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ vì đề thi không quá khó, nội dung các câu hỏi đều trong chương trình phổ thông.

Em Phạm Thị Phương Ly, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) nói: “Theo năng lực của em, em thấy đề thi có một vài câu khó, còn đâu thì phần lớn là các câu trung bình, còn bài đọc thì hơi khó. Theo em, đề thi như thế thì cũng phân loại được thí sinh, có tầm 40 câu cơ bản”.





Cùng thời điểm này, tại điểm thi bài thi đánh giá năng lực có một vài thí sinh rời phòng thi sớm do máy tính xảy ra sự cố, các em phải chuyển sang thi ca sau. Em Nguyễn Hoàng Anh, trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh cho biết: “Máy của em bị lỗi, máy không kết nối với máy chủ. Lúc máy bị lỗi thì các thầy cô cũng cố gắng sửa chữa nhưng quá 30 phút nên không sửa chữa kịp. Nếu em tiếp tục thi sẽ bị chèn sang ca sau nên các thầy cô quyết định sang ca sau thi”.

Kết thúc thời gian làm bài thi đánh giá năng lực, một số thí sinh cho biết, đề thi không khó nhưng kiến thức các phần thi phủ rộng, yêu cầu thí sinh phải học toàn diện mới làm được. Kiến thức trải đều từ lớp 10 đến lớp 12, nội dung các câu hỏi không yêu cầu thí sinh phải học thuộc mà phải biết vận dụng kiến thức để làm bài.

Em Nguyễn Kim Anh, trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết: “Em được 88 điểm. Em thấy đề thi về phần Toán chung trải đều kiến thức, nhưng có thể gặp nhiều khó khăn trong việc tính toán vì trước đây em quá quen với việc làm tự luận và phần trắc nghiệm. Phần ngữ văn đặc biệt hay, bởi vì không bắt mình học thuộc sách giáo khoa mà vận dụng vốn hiểu biết từ cuộc sống. Phần khoa học xã hội rất nhiêu câu liên quan đến lịch sử và địa lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga giao lưu với sinh viên ĐHQGHN
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga giao lưu với sinh viên ĐHQGHN

VOV.VN - Theo ngài Sergegy Yevgenyevich Naryshkin, Nga luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu.        

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga giao lưu với sinh viên ĐHQGHN

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga giao lưu với sinh viên ĐHQGHN

VOV.VN - Theo ngài Sergegy Yevgenyevich Naryshkin, Nga luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu.        

Người Nhật Bản thứ 4 được trao bằng Tiến sỹ danh dự của ĐHQGHN
Người Nhật Bản thứ 4 được trao bằng Tiến sỹ danh dự của ĐHQGHN

VOV.VN -Chiều nay (11/4) tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ trao bằng Tiến sỹ danh dự cho ngài Seko Hiroshige, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản. 

Người Nhật Bản thứ 4 được trao bằng Tiến sỹ danh dự của ĐHQGHN

Người Nhật Bản thứ 4 được trao bằng Tiến sỹ danh dự của ĐHQGHN

VOV.VN -Chiều nay (11/4) tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ trao bằng Tiến sỹ danh dự cho ngài Seko Hiroshige, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản. 

ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh năm học 2015
ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh năm học 2015

VOV.VN -Thí sinh tuyển sinh vào ĐHQGHN sẽ phải thực hiện bài thi đánh giá năng lực được chức thi vào 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7.

ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh năm học 2015

ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh năm học 2015

VOV.VN -Thí sinh tuyển sinh vào ĐHQGHN sẽ phải thực hiện bài thi đánh giá năng lực được chức thi vào 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7.

Cơ hội thi thử bài thi đánh giá năng lực chung của ĐHQGHN
Cơ hội thi thử bài thi đánh giá năng lực chung của ĐHQGHN

VOV.VN -Các thí sinh sẽ làm lần lượt từng phần thi theo thời gian quy định riêng cho mỗi phần và bấm nút “Hoàn thành” khi kết thúc.

Cơ hội thi thử bài thi đánh giá năng lực chung của ĐHQGHN

Cơ hội thi thử bài thi đánh giá năng lực chung của ĐHQGHN

VOV.VN -Các thí sinh sẽ làm lần lượt từng phần thi theo thời gian quy định riêng cho mỗi phần và bấm nút “Hoàn thành” khi kết thúc.

ĐHQGHN công bố cụm thi, hướng dẫn thí sinh làm bài thi
ĐHQGHN công bố cụm thi, hướng dẫn thí sinh làm bài thi

VOV.VN -ĐHQGHN có tất cả 9 cụm thi tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng với hơn 45.000 thí sinh.

ĐHQGHN công bố cụm thi, hướng dẫn thí sinh làm bài thi

ĐHQGHN công bố cụm thi, hướng dẫn thí sinh làm bài thi

VOV.VN -ĐHQGHN có tất cả 9 cụm thi tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng với hơn 45.000 thí sinh.

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến dự thi xét tuyển vào ĐHQGHN
Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến dự thi xét tuyển vào ĐHQGHN

VOV.VN -Thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính, riêng với môn ngoại ngữ, thí sinh thi trắc nghiệm trên phiếu trả lời.

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến dự thi xét tuyển vào ĐHQGHN

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến dự thi xét tuyển vào ĐHQGHN

VOV.VN -Thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính, riêng với môn ngoại ngữ, thí sinh thi trắc nghiệm trên phiếu trả lời.

Từ 30/5, 45.350 thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào ĐHQGHN
Từ 30/5, 45.350 thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào ĐHQGHN

VOV.VN -Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỉ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó.

Từ 30/5, 45.350 thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào ĐHQGHN

Từ 30/5, 45.350 thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào ĐHQGHN

VOV.VN -Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỉ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó.