Thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên

VOV.VN - Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi Toán năm nay vừa sức với sự phân hóa phù hợp. 

Sáng nay (4/7), tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 200.000 thí sinh dự thi các khối A, A1 và V tại 198 điểm thi đã bước vào môn thi đầu tiên.
Thí sinh làm bài thi môn Toán tại Trường Đại học Sài Gòn 
Từ sáng sớm, rất nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại các hội đồng thi. Do có sự chuẩn bị chu đáo của các thí sinh cùng gia đình và sự hỗ trợ của các lực lượng cảnh sát giao thông, tự vệ, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện nên đã không xảy ra ùn tắc giao thông ở các điểm thi.

Là Hội đồng tuyển sinh lớn thứ 2 tại TP HCM với hơn 31.000 hồ sơ đăng ký dự thi trong cả 2 đợt, công tác tập huấn cán bộ coi thi cũng như đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn phòng thi được Trường Đại học Sài Gòn chuẩn bị chu đáo từ rất sớm. Tại điểm thi chính của trường ở đường An Dương Vương, quận 5 sáng nay có 32 phòng thi với khoảng 1.000  thí sinh đến dự thi. Công tác an ninh được đảm bảo, cán bộ coi thi và thí sinh nghiêm túc chấp hành quy định phòng thi. 

Còn Hội đồng thi của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, số lượng thí sinh đến dự thi sáng nay khá đông. 42 phòng thi được chuẩn bị đầy đủ về điều kiện cơ sở vật chất, an ninh để tạo điều kiện tốt nhất cho khoảng 1.300 thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình. Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có 9 điểm thi tại thành phố và 3 cụm thi ở Cần Thơ, Quy Nhơn và Vinh.

Sáng nay, đoàn kiểm tra của Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục  - Đào tạo tại TP HCM do Vụ trưởng Hà Hữu Phúc dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác coi thi, đảm bảo an ninh phòng thi tại một số hội đồng tuyển sinh lớn của thành phố.
Ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM thanh tra tại Hội đồng thi Trường DH Sài Gòn

Ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục  - Đào tạo tại TP HCM nhận xét: “Về cơ sở vật chất, các điểm thi rộng rãi và thoáng mát,  phục vụ tốt cho việc thi cử của các thí sinh. Công tác chuẩn bị của các trường cũng được đảm bảo. Sáng nay, chúng tôi thấy các cán bộ coi thi và thí sinh thực hiện đúng quy chế của Bộ. Qua kiểm tra, chúng tôi có nhắc nhở một số điểm thi về vấn đề khoảng cách ngồi giữa các thí sinh vì tại một số phòng thi, khoảng cách này chưa được đảm bảo”.

Trong buổi sáng nay, các thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài là 180 phút. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi Toán năm nay vừa sức với sự phân hóa phù hợp. Nếu nắm vững kiến thức, các em có thể đạt được từ 7 đến 8 điểm. Sau khi hoàn thành bài thi của mình, em Vũ Xuân Anh, thí sinh thi vào Trường Đại học Kinh tế TP HCM cho biết: “Đề năm nay có 9 câu rải đều từ dễ cho tới khó. Có 3 câu khó ăn điểm, những câu còn lại nếu mình cần thận sẽ có điểm tốt. Nói chung là đề sát với chương trình. Bản thân em thì em làm cũng khá ổn”.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Ánh Nguyệt phấn khởi nói: “Đề năm nay vừa sức, một số câu cũng dễ. Đề không phân ra theo ban nên tụi em làm chung”.

Đại học Huế đặc cách cho 6 thí sinh khiếm thị
 

Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường Đại học Khoa học Huế

 

Tại Huế hơn 17.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của đợt 1, tại 23 điểm thi của Đại học Huế.  Năm nay, Đại học Huế đặc cách đối với 6 thí sinh khiếm thị, trong đó 2 thí sinh vào Khoa Luật và 4 thí sinh vào các ngành lịch sử, công tác xã hội của Trường Đại học Khoa học Huế. Ngoài ra, Đại học Huế cũng tuyển thẳng đối với 23 thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; đồng thời ưu tiên xét tuyển đối với 11 trường hợp đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhưng có nguyện vọng vào những ngành học không nằm trong danh mục tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Phó giáo sư, Tiến sĩ  Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế năm 2014 cho biết: “So với mọi năm thì hồ sơ ảo nó ít đi, có mấy lý do; thứ nhất bản thân học trò và phụ huynh học sinh người ta xác định được năng lực nên thi vào ngành nào là hợp lý; thứ 2 người ta nhìn vào đầu ra; thứ ba năm nay đã nộp hồ sơ là nộp theo kinh phí nên hồ sơ ảo ít đi. Đại học Huế tổng số hồ sơ khối A, A1 và khối V là 20.573 hồ sơ thì chỉ có vắng 3.000 thôi”.

Đà Nẵng: Hai trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi

Thí sinh dự thi vào các trường thành viên Đại học Đà Nẵng chính thức bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh đại học, Cao đẳng. Mặc dù đã được học kỹ quy chế thi, nhưng sáng nay vẫn có trường hợp thí sinh đi muộn, không được dự thi. Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1995, trú tại Gia Lai, tại Hội đồng thi trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Thí sinh này  đến trường thi vào thời điểm đã  mở đề. Dũng cho biết, sáng nay mẹ chở em đi thi, giữa đường bị nổ lốp nên đến muộn. Ngoài ra, còn có 2 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Cũng ngay đầu buổi thi  sáng nay, tại Hội đồng thi Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, thí sinh Lê Thị Thuỳ Trang, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Trí.  Theo bác sĩ Phạm Đình Minh, bác sĩ khoa Cấp cứu-Hồi sức Bệnh viện, Trang bị chứng hạ canxi và rối loạn tâm lý nhẹ do căng thẳng trước giờ thi. Sau khi cấp cứu, Trang đã ổn định và được Hội đồng thi chấp nhận cho vào thi tiếp. Kết thúc môn thi đầu tiên tại Hội đồng thi Đà Nẵng có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Chiều nay, các thí sinh môn Lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên