Thí sinh ở TPHCM thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch

VOV.VN - Chiều 8/8, tại 115 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của TP HCM, 75.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Từ 13h chiều 8/8, nhiều thí sinh đã đến điểm thi. Các điểm thi đều thực hiện do thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào điểm thi và trước khi vào phòng làm thủ tục. Tất cả cán bộ, nhân viên ở các điểm thi đeo khẩu trang suốt quá trình làm việc. Có rất ít thí sinh quên đeo khẩu trang, nên khẩu trang dự phòng của hầu hết các điểm thi không dùng đến.
 

Bạn Nguyễn Văn Hóa, sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh ở điểm thi trường THCS Võ Trường Toản, Quận 1 cho biết: "Việc đeo khẩu trang vào điểm thi được các bạn học sinh thực hiện nghiêm túc. Nên tụi em ở đây chủ yếu động viên tinh thần thí sinh, trao một số vật phẩm của các nhà tài trợ và điều phối giao thông để hạn chế kẹt xe".

Tại điểm thi trường THPT Trần Văn Giàu, quận Bình Thạnh, có một vài thí sinh quên hoặc đánh rơi giấy tờ trên đường đến điểm thi. Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Trưởng điểm thi trường THPT Trần Văn Giàu cho biết, điểm thi giải quyết theo quy định để các em nhận thẻ dự thi, đi thi bình thường.

"Các bạn thí sinh hãy bình tĩnh bởi tất cả các thầy cô tại các điểm thi sẽ hỗ trợ các bạn đầy đủ. Hỗ trợ các bạn làm giấy cam kết để các bạn đủ điều kiện tham gia thi bình thường. Mong các bạn nếu không may mất những thẻ đó thì bình tĩnh gặp cán bộ coi thi, giám sát để hỗ trợ kịp thời", ông Đạt khẳng định. 
 

Sau khi đối chiếu thông tin đầy đủ và chính xác, các thí sinh nhận thẻ dự thi để bắt đầu thi môn đầu tiên vào sáng 9/8. Phòng chống dịch vẫn là việc được quan tâm nhất tại các điểm thi.

Thời tiết chiều 8/8 tại TP HCM lúc nắng lúc mưa rào, nhưng ở khu vực cổng của tất cả các điểm thi đều có rất đông phụ huynh đứng chờ đón con em mình. Theo nhiều phụ huynh, tuy có lo lắng về dịch Covid-19 nhưng cũng rất an tâm về khâu chuẩn bị của nhà trường và cũng nhắc nhở các con có ý thức phòng dịch.

Ông Lê Kỳ Tài, ở Quận 9, phụ huynh của một thí sinh dự thi nói: "Cha mẹ thì ai cũng lo. Nhưng đang thi mà mình để con ở nhà cũng đâu có được. Nên tôi dặn con là vào điểm thi chú ý rửa tay, xịt khuẩn… Rồi không vui đùa với bạn bè. Tôi cũng động viên nhiều để con an tâm làm bài thi".

Nhìn chung, tại các điểm thi ở TP HCM, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và làm thủ tục cho thí sinh đều diễn ra nhanh gọn, an toàn. Thí sinh không phải xếp hàng chờ đợi. Kết thúc buổi làm thủ tục, nhân viên các điểm thi vệ sinh bàn ghế và khử khuẩn các phòng rồi niêm phong lại để phục vụ cho môn thi đầu tiên vào sáng mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ
Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có khoảng 7.500 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ

Cao Bằng, Bắc Kạn Không để học sinh bỏ thi THPT do mưa lũ

VOV.VN - Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có khoảng 7.500 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Hội đồng thi 37- Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Định, cơ quan y tế địa phương sẽ đồng loạt tiến hành phun thuốc khử khuẩn các phòng thi.

Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bình Định đã hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Hội đồng thi 37- Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Định, cơ quan y tế địa phương sẽ đồng loạt tiến hành phun thuốc khử khuẩn các phòng thi.

Thí sinh nên “bỏ túi” lưu ý này khi dự thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh nên “bỏ túi” lưu ý này khi dự thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ngày mai (9/8), hơn 900.000 thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thí sinh nên “bỏ túi” lưu ý này khi dự thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nên “bỏ túi” lưu ý này khi dự thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ngày mai (9/8), hơn 900.000 thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.