Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm

VOV.VN -Đó là thí sinh Ngô Văn Tùng (huyện Ý Yên, Nam Định), dự thi ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Điểm thi của Tùng là 26,25 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên khu vực thành 27,5 điểm (làm tròn)...

Sáng nay (18/7), trường Đại học Thủy lợi công bố điểm thi tuyển sinh năm 2014. Kết quả chấm điểm 3 môn của Khối A không có bài thi nào đạt điểm 10. Điểm bài thi 3 môn khối A tương đương năm ngoái. Thủ khoa của trường là thí sinh Ngô Văn Tùng (huyện Ý Yên, Nam Định), dự thi ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Điểm thi của Tùng là 26,25 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên khu vực thành 27,5 điểm (làm tròn).

 

 

Do không có nhiều biến động về điểm thi nên dự kiến điểm chuẩn các ngành sẽ ngang bằng năm trước. Cũng trong sáng nay, trường Đại học Thủy lợi đã đưa kết quả thi lên website của nhà trường.

Ông Trịnh Minh Thụ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cho biết: Năm nay, nhìn chung điểm của các thí sinh nhỉnh hơn năm ngoái. Khối A nhà trường không có điểm 10, tuy nhiên cũng có rất nhiều điểm 9. Phổ điểm dao động từ 6 đến 7 điểm là nhiều. Điểm cao nhất có một thí sinh được 27, 5 điểm. Dự kiến điểm chuẩn của trường cũng như năm trước cũng khoảng từ 15 hoặc hơn một chút đến 18 điểm. 

Các em mà không đủ điểm vào ngành mà đạt điểm sàn của nhà trường thì vẫn được chuyển sang ngành học khác có số điểm bằng hoặc thấp. Dự kiến ngành kỹ thuật xây dựng có điểm cao nhất.

Đến thời điểm này, trường Đại học Thủy lợi là trường đầu tiên ở Hà Nội công bố điểm thi trong các trường có tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên