Thúc đẩy quan hệ hợp tác đào tạo Nga - Việt

VOV.VN -Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã có chuyến làm việc tại Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo.

Trong các ngày từ 25/10 đến 1/11, Đoàn đại biểu Đại học Quốc gia Hà Nội do PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội, dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Nga.

Nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi, nhiều bản thỏa thuận, ghi nhớ được ký kết... góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học thành viên với các trường đại học lớn của Nga là kết quả quan trọng nhất của chuyến thăm.

Ngoài ra, một lễ trao tặng Bằng Tiến sỹ Danh dự cho ông Phùng Xuân Nhạ cũng đã được Đại học Năng lượng Moskva tổ chức long trọng, để lại dấu ấn mạnh mẽ về mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai trường đại học lớn.

 

 
Đoàn đại biểu Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Lãnh đạo Khoa Sư phạm - MGU
Cụ thể hơn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết văn bản hợp tác với Đại học Quốc gia Saint-Petersbourg (SPbU) trong giai đoạn tiếp theo; Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) ký kết văn bản hợp tác với Đại học Hữu nghị Moskva (RUDN) và ký với Đại học Khí tượng Thuỷ văn Liên bang Nga Chương trình hợp tác quản lý và dự báo nguồn nước tại Việt Nam và Nga; Đại học Giáo dục đã ký với Khoa Giáo dục Sư phạm, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU) bản Ghi nhớ về nghiên cứu công nghệ đào tạo giáo viên trong thế kỷ 21...

Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ được thực hiện nhằm thúc đẩy mạnh mẽ và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa ĐHQGHN và MGU trong biên bản ghi nhớ do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ và Giám đốc MGU Viktor A. Sadovnichiy kí vào tháng 5/2013.

 

Hiệu trưởng Đại học Năng lượng Moskva trao mũ, áo và bằng Danh hiệu Tiến sỹ Danh dự cho PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
Với các văn bản đã ký kết, hai bên tập trung triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như: Thúc đẩy trao đổi cán bộ và sinh viên đại học và sau đại học; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; hỗ trợ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thúc đẩy trao đổi các xuất bản phẩm và tài liệu nghiên cứu hiện hành; chia sẻ kinh nghiệm các phương pháp và công nghệ dạy học tiên tiến; đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế chung; thực hiện các dự án và chương trình nghiên cứu chung...

Làm việc với Phó Giám đốc - Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Đại học Tổng hợp MGU, Nikolai Siomin, đoàn nhận được những lời đánh giá cao về triển vọng hợp tác song phương.

Tiếp đó, PGS.TS Lê Kim Long - Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia và GS Nikolai Rozov - Trưởng khoa Sư phạm – Đại học MGU ký bản Ghi nhớ về Quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

 
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ tặng bức tranh, biểu tượng trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng trường Đại học Năng lượng Moskva, Nikolai Rogalov đánh giá cao mối quan hệ mật thiết giữa hai trường đại học nói riêng và giữa nhà trường với công tác đào tạo đại học nói chung, nhất là trong đào tạo sinh viên Việt Nam du học tại trường.

Giáo sư, Tiến sỹ Rogalov khẳng định: “Tôi rất tin tưởng vào quan hệ hợp tác giữa hai trường chúng ta sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt là khi chúng tôi đã có thêm một tiến sỹ danh dự là ông Phùng Xuân Nhạ. Tôi rất tự hào vì điều này và mong rằng mối quan hệ này ngày càng phát triển”.

Đặc biệt, để ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với việc phát triển lĩnh vực đào tạo nói chung, sự hợp tác giữa hai trường đại học nói riêng, Hội đồng Khoa học Trường Năng lượng Moskva đã nhất trí thông qua quyết định trao tặng danh hiệu Tiến sỹ Danh dự cho PGS.TS Phùng Xuân Nhạ.

 

 
GS.TS Lê Kim Long trao đổi với các giáo sư Nga tại một phòng thí nghiệm

Tại buổi lễ, ông Phùng Xuân Nhạ bày tỏ niềm xúc động: “Buổi lễ ngày hôm nay sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm khảm chúng tôi. Tôi cảm thấy thật tự hào trước phần thưởng này. Phần thưởng này thúc đẩy tôi có trách nhiệm hơn trong phát triển các mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong tương lai”.

Với chuyến thăm và làm việc trực tiếp với nhiều trường đại học lớn của Nga lần này, đoàn lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cùng một số trường đại học thành viên đã đẩy mạnh thêm triển vọng hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Nga trong thời gian tới và các hoạt động sẽ đi vào thực chất hơn, giúp nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của các trường đại học Việt Nam và nâng cao trình độ của các cán bộ sư phạm Việt Nam và cả của Nga khi nắm tốt hơn nhu cầu đào tạo của nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vun đắp quan hệ truyền thống, tăng cường hợp tác Việt-Nga
Vun đắp quan hệ truyền thống, tăng cường hợp tác Việt-Nga

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú trọng đã tiếp thân mật và hội kiến với Tổng Nga Dimitri Medvedev.

Vun đắp quan hệ truyền thống, tăng cường hợp tác Việt-Nga

Vun đắp quan hệ truyền thống, tăng cường hợp tác Việt-Nga

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú trọng đã tiếp thân mật và hội kiến với Tổng Nga Dimitri Medvedev.

Vietsovpetro - biểu tượng quan hệ hợp tác Việt-Nga
Vietsovpetro - biểu tượng quan hệ hợp tác Việt-Nga

Không những thành công về mặt kinh tế, Liên doanh Dầu khí Việt-Nga (Vietsovpetro) còn là biểu tượng của sự đoàn kết và chia sẻ.  

Vietsovpetro - biểu tượng quan hệ hợp tác Việt-Nga

Vietsovpetro - biểu tượng quan hệ hợp tác Việt-Nga

Không những thành công về mặt kinh tế, Liên doanh Dầu khí Việt-Nga (Vietsovpetro) còn là biểu tượng của sự đoàn kết và chia sẻ.  

Đẩy mạnh hợp tác Việt- Nga
Đẩy mạnh hợp tác Việt- Nga
Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác Việt-Nga
Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác Việt-Nga

VOV.VN -Nguyên thủ hai nước khẳng định tính đúng đắn của việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược Việt-Nga lên mức toàn diện

Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác Việt-Nga

Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác Việt-Nga

VOV.VN -Nguyên thủ hai nước khẳng định tính đúng đắn của việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược Việt-Nga lên mức toàn diện