Tiền Giang dự phòng tình huống thí sinh F0 tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Tỉnh Tiền Giang chuẩn bị chu đáo mọi công tác phục vụ cho các thí sinh bước vào kỳ thi THPT năm 2022 chính thức diễn ra vào hai ngày 7 và 8/7 tới đây.

Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã sẵn sàng cho kỳ thì THPT, đảm bảo về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho kỳ thi. Trong đó, công tác đảm bảo an ninh, trật tự kỳ thi, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 như: khẩu trang, nước sát khuẩn, nước uống, các phòng dự phòng cho thí sinh F0 tại các điểm thi. Các trường đã tích cực tuyên truyền nội quy, quy định của kỳ thi kịp thời đến thí sinh, phụ huynh...

Những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy- UBND tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra tất cả các điểm thi, kịp thời chỉ đạo bổ sung, khắc phục những vấn đề cần thiết để hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tỉnh Tiền Giang có 1 hội đồng thi, tổ chức tại 30 điểm thi, với hơn 15.000 thí sinh tham gia dự thi; trong đó có 486 thí sinh giáo dục thường xuyên và 430 thí sinh tự do. Đến thời điểm này, các trường đã tổ chức công tác ôn tập cho thí thí sinh.

Thầy Nguyễn Phúc Viễn, Hiệu trưởng Trường THPT Chợ Gạo cho biết, tới thời điểm 30/6 trường đã kết thúc ôn tập. Việc ôn tập thực hiện theo các giai đoạn, sau đợt nghỉ do dịch bệnh Covid-19 đã bắt đầu cho học sinh ôn tập học kỳ 2. Giai đoạn tiếp theo trường tổ chức 2 lần thi thử, qua đó có phương pháp kèm những học sinh có học lực còn yếu. 

"Mình có nhiều mô hình, thí dụ với những em học lực giỏi thì “đánh mạnh” với hy vọng có thủ khoa, á khoa tỉnh. Những em học lực yếu hơn thì tập trung ôn làm sao cho đậu" - thầy Viễn chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi tốt nghiệp THPT được đưa ra Côn Đảo bằng trực thăng
Đề thi tốt nghiệp THPT được đưa ra Côn Đảo bằng trực thăng

VOV.VN -  Sở GD- ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cũng như bảo mật đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm nay tỉnh tiếp tục tổ chức vận chuyển đề thi ra điểm thi tại huyện Côn Đảo bằng máy bay trực thăng. 

Đề thi tốt nghiệp THPT được đưa ra Côn Đảo bằng trực thăng

Đề thi tốt nghiệp THPT được đưa ra Côn Đảo bằng trực thăng

VOV.VN -  Sở GD- ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cũng như bảo mật đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm nay tỉnh tiếp tục tổ chức vận chuyển đề thi ra điểm thi tại huyện Côn Đảo bằng máy bay trực thăng. 

Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT: Quan trọng nhất vẫn là con người
Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT: Quan trọng nhất vẫn là con người

VOV.VN - Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nghiêm túc, an toàn, hiệu quả, quan trọng nhất vẫn là người thực hiện. Do vậy Đắk Nông cần rà soát kỹ các khâu chuẩn bị trước khi thí sinh bước vào phòng thi, chủ động xử lý các tình huống có thể phát sinh.

Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT: Quan trọng nhất vẫn là con người

Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT: Quan trọng nhất vẫn là con người

VOV.VN - Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nghiêm túc, an toàn, hiệu quả, quan trọng nhất vẫn là người thực hiện. Do vậy Đắk Nông cần rà soát kỹ các khâu chuẩn bị trước khi thí sinh bước vào phòng thi, chủ động xử lý các tình huống có thể phát sinh.

Điện Biên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, kết quả cao
Điện Biên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, kết quả cao

VOV.VN - Còn 1 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chính thức diễn ra. Các trường THPT ở tỉnh Điện Biên sẵn sàng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng và kết quả cao.

Điện Biên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, kết quả cao

Điện Biên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, kết quả cao

VOV.VN - Còn 1 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chính thức diễn ra. Các trường THPT ở tỉnh Điện Biên sẵn sàng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng và kết quả cao.