“Tiếp thị” tại trường giúp học sinh chọn ngành thi đúng đắn

VOV.VN - Trong mùa tuyển sinh năm 2016, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã về các trường THPT phổ thông tư vấn tuyển sinh.

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh lớp 12 trên cả nước phải hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Nhằm thu hút thí sinh quan tâm đến các ngành học của trường cũng như tư vấn giúp các em hiểu rõ hơn về các ngành nghề, những điểm đổi mới trong mùa tuyển sinh năm 2016, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã về các trường THPT phổ thông tư vấn tuyển sinh.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp thí sinh chọn trường, chọn ngành học hợp lý với năng lực, sở thích và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

“Em thích ngành công nghệ thông tin thì có thể đăng ký xét tuyển vào những trường nào?”, “Phương thức xét tuyển của nhóm trường GX như thế nào?”, “Ngành học nào dễ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp?”, “Học lực trung bình thì có nên xét tuyển đại học, cao đẳng hay đi học nghề?”, “Những thay đổi cơ bản trong xét tuyển sinh năm 2016?”…

Một buổi tư vấn tuyển sinh của ĐH Thủy lợi tại trường THPT Lê Lợi

Đó là những vấn đề được học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Lợi, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa quan tâm và đặt câu hỏi với cán bộ tuyển sinh trường Đại học Thủy lợi trong buổi tư vấn hướng nghiệp do trường tổ chức mới đây. Học sinh hào hứng đặt câu hỏi, còn các cán bộ tuyển sinh cũng tận tình giải đáp thắc mắc của các em.

Lê Công Tuấn Anh, lớp 12A1 trường THPT Lê Lợi cho biết: “Em rất vui mừng khi được tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Thủy lợi. Đây là một chương trình giúp bọn em có thể giải tỏa được thắc mắc trong kỳ thi và cho bọn em những định hướng trong kỳ tuyển sinh sắp tới. Em quyết định thi không theo xu hướng mà theo ngành mà mình yêu thích”.

Không chỉ trường Đại học Thủy lợi mà nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp khác trên cả nước cũng tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT. Tại các buổi tư vấn, cùng với cung cấp thông tin về các khoa, ngành học, đặc điểm từng ngành học của trường, cán bộ tuyển sinh còn trực tiếp tư vấn về chọn trường, chọn ngành theo sở thích và năng lực cho học sinh.

Em Phùng Thị Hường, học sinh lớp 12A, trường THPT Trần Phú, tỉnh Vĩnh Phúc vừa tham gia chương trình tư vấn của Đại học FPT cho biết: “Em thấy đây là hoạt động rất bổ ích, cung cấp cho chúng em thông tin về trường, các ngành học để chúng em có thể chọn trường, chọn ngành và công việc cho tương lai sau này. Đợt vừa rồi, Đại học FPT về tư vấn cũng giới thiệu nhiều về cơ hội việc làm. Trường cũng đưa chúng em và một số bạn về Đại học FPT để xem sinh viên học như thế nào, các sản phẩm mà sinh viên học trong trường làm ra”.

Điểm đáng mừng là hiện nay thí sinh không chỉ quan tâm đến những ngành học theo xu hướng, sở thích, mà còn tìm hiểu kỹ hơn về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường. Vì vậy, cùng với thông tin về ngành học, các trường đều tập trung tư vấn, cung cấp cho học sinh thông tin về việc làm, những ngành nghề mà xã hội đang cần.

Ông Trần Khắc Thạc, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Thủy lợi cho biết: “Trong quá trình tư vấn, tôi luôn trao đổi với các em về vấn đề việc làm, lựa chọn ngành nghề như thế nào cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu của xã hội sau này. Vấn đề việc làm là vấn đề quan tâm chung của xã hội cũng như của các thí sinh, gia đình phụ huynh nên chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi liên quan đến công tác đó. Chúng tôi cũng hướng cho các em lựa chọn làm sao để phù hợp với khả năng của mình và ngành nghề”.

Đánh giá về hoạt động tư vấn tuyển sinh của các trường hiện nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, đây là hoạt động thiết thực của các trường để cùng với Bộ tư vấn, giải đáp những thắc mắc cho học sinh về các vấn đề thi và tuyển sinh. Những thông tin mà các trường cung cấp như các ngành nghề đào tạo, xu hướng việc làm… sẽ rất hữu ích cho các em trong quá trình đăng ký xét tuyển.

Cũng theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, nếu các hoạt động tư vấn hướng nghiệp được các trường phổ thông và trường đại học, cao đẳng, trung cấp tổ chức thường xuyên hơn sẽ giúp cho học sinh vừa lựa chọn đúng ngành nghề theo năng lực, sở thích, vừa phù hợp với nhu cầu việc làm của xã hội, giảm dần được tình trạng sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét tuyển đại học theo nhóm có thêm điểm mới: Thí sinh cần lưu ý gì?
Xét tuyển đại học theo nhóm có thêm điểm mới: Thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN- Việc xét tuyển đại học theo nhóm năm 2016 có thêm điểm mới là thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển vào 1 trường trong nhóm và 1 trường ngoài nhóm.

Xét tuyển đại học theo nhóm có thêm điểm mới: Thí sinh cần lưu ý gì?

Xét tuyển đại học theo nhóm có thêm điểm mới: Thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN- Việc xét tuyển đại học theo nhóm năm 2016 có thêm điểm mới là thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển vào 1 trường trong nhóm và 1 trường ngoài nhóm.

Tuyển sinh theo nhóm trường có tăng cơ hội cho thí sinh?
Tuyển sinh theo nhóm trường có tăng cơ hội cho thí sinh?

VOV.VN - Do lần đầu tiên thực hiện tuyển sinh theo nhóm trường, nhiều thí sinh băn khoăn về quyền lợi khi đăng ký xét tuyển.

Tuyển sinh theo nhóm trường có tăng cơ hội cho thí sinh?

Tuyển sinh theo nhóm trường có tăng cơ hội cho thí sinh?

VOV.VN - Do lần đầu tiên thực hiện tuyển sinh theo nhóm trường, nhiều thí sinh băn khoăn về quyền lợi khi đăng ký xét tuyển.

Thí sinh không mặn mặn mà với ĐH, CĐ có phải là tín hiệu vui?
Thí sinh không mặn mặn mà với ĐH, CĐ có phải là tín hiệu vui?

VOV.VN -Xu hướng ưa thích học nghề lâu dài sẽ có tác động trở lại đối với quá trình dạy và học đó là học thật, thi thật và học để làm việc tốt hơn.

Thí sinh không mặn mặn mà với ĐH, CĐ có phải là tín hiệu vui?

Thí sinh không mặn mặn mà với ĐH, CĐ có phải là tín hiệu vui?

VOV.VN -Xu hướng ưa thích học nghề lâu dài sẽ có tác động trở lại đối với quá trình dạy và học đó là học thật, thi thật và học để làm việc tốt hơn.

Nghệ An: Nhiều điểm thi THPT Quốc gia “trắng” thí sinh thi Sử
Nghệ An: Nhiều điểm thi THPT Quốc gia “trắng” thí sinh thi Sử

VOV.VN -Tại Nghệ An, 16/26 điểm thi “trắng” thí sinh đăng ký dự thi môn Sử tại kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Nghệ An: Nhiều điểm thi THPT Quốc gia “trắng” thí sinh thi Sử

Nghệ An: Nhiều điểm thi THPT Quốc gia “trắng” thí sinh thi Sử

VOV.VN -Tại Nghệ An, 16/26 điểm thi “trắng” thí sinh đăng ký dự thi môn Sử tại kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.