TP HCM : Một cơ sở giáo dục có dấu hiệu bạo hành trẻ

VOV.VN -Không giáo án, không chương trình dạy nhưng từ năm 2013 đến nay, cơ sở này vẫn dạy chui với mức thu học phí 8 triệu đồng/trẻ.

Ngay sau khi có thông tin nhiều trẻ đang theo học nội trú tại trường Tiểu học chuyên biệt Anh Vương (phường 15, quận Tân Bình, TP HCM) bị bảo mẫu đánh đập, sáng 21/7, đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM, Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Tân Bình, công an quận cùng nhiều đơn vị có liên quan đã đến làm việc với cơ sở này.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Tân Bình cho biết: Từ cuối năm 2013, trường Tiểu học chuyên biệt Anh Vương đã bị giải thể và tịch thu con dấu do vi phạm nhiều điều khoản trong quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

 

Cổng Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương (Ảnh: Thanh Niên)

Thế nhưng, vào ngày 5/5/2014, chủ cơ sở này là ông Chu Văn Việt đã xin được giấy chứng nhận đăng ký thành lập Công ty TNHH chăm sóc người khuyết tật Anh Vương do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCC cấp.

Theo giấy phép, cơ sở này chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc.

Trên thực tế, cơ sở này lại tổ chức nuôi dạy trẻ khuyết tật. Cơ sở Anh Vương hiện đang nuôi dạy 27 trẻ khuyết tật thuộc nhiều độ tuổi khác nhau.

Điều đáng nói là trong số 11 giáo viên của cơ sở này chỉ 3 người có bằng cấp chuyên môn và không ai có hợp đồng lao động.

Không giáo án, không chương trình dạy nhưng từ năm 2013 đến nay, cơ sở này vẫn dạy chui với mức thu học phí nội trú khá cao là 8 triệu đồng mỗi trẻ.

Trong buổi làm việc với đại diện ngành giáo dục thành phố, chủ cơ sở Anh Vương vẫn tìm cách trốn tránh trách nhiệm, chỉ cam kết là đến hết ngày 23/7 sẽ đưa trẻ về với gia đình.

Nói về hướng giải quyết vụ việc này, ông Trần Khắc Huy – cán bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Tân Bình cho biết sẽ tiến hành hạ liền bảng hiệu trường Tiểu học chuyên biệt Anh Vương. Cơ quan chức năng cũng đề nghị chính quyền địa phương đình chỉ hoạt động kinh doanh của công ty này.

Đối với những trẻ bị xâm hại về thân thể, Phòng Giáo dục Đào tạo yêu cầu phải giám sát kỹ.

“Đối với 27 trẻ đang nuôi dạy tại cơ sở này, những trẻ nào trên địa bàn quận Tân Bình, chúng tôi sẽ đề nghị trường chuyên biệt của quận thu nhận. Còn với những trẻ ở các tỉnh khác, chúng tôi sẽ giới thiệu phụ huynh cơ sở khác nếu phụ huynh có yêu cầu”, ông Huy nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Địa chỉ tin cậy của những phụ nữ bị bạo hành
Địa chỉ tin cậy của những phụ nữ bị bạo hành

VOV.VN - Đây cũng là nơi để các hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình

Địa chỉ tin cậy của những phụ nữ bị bạo hành

Địa chỉ tin cậy của những phụ nữ bị bạo hành

VOV.VN - Đây cũng là nơi để các hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình

Bạo hành trẻ mầm non: Báo động đạo đức sư phạm
Bạo hành trẻ mầm non: Báo động đạo đức sư phạm

VOV.VN-Đào tạo ngành sư phạm mẫu giáo chưa chú trọng để có được giáo viên đạt tiêu chuẩn về trình độ, kỹ năng cũng như phẩm chất đạo đức.

Bạo hành trẻ mầm non: Báo động đạo đức sư phạm

Bạo hành trẻ mầm non: Báo động đạo đức sư phạm

VOV.VN-Đào tạo ngành sư phạm mẫu giáo chưa chú trọng để có được giáo viên đạt tiêu chuẩn về trình độ, kỹ năng cũng như phẩm chất đạo đức.

Nhức nhối với nạn bạo hành trẻ em
Nhức nhối với nạn bạo hành trẻ em

VOV.VN - Cho rằng cha mẹ đánh đập để giáo dục con cái là tâm lý chung của nhiều người khiến các vụ việc nghiêm trọng không được phát hiện.

Nhức nhối với nạn bạo hành trẻ em

Nhức nhối với nạn bạo hành trẻ em

VOV.VN - Cho rằng cha mẹ đánh đập để giáo dục con cái là tâm lý chung của nhiều người khiến các vụ việc nghiêm trọng không được phát hiện.

Vụ bạo hành trẻ: Sẽ còn bao nhiêu trường hợp tương tự?
Vụ bạo hành trẻ: Sẽ còn bao nhiêu trường hợp tương tự?

VOV.VN -Sẽ có bao nhiêu vụ việc nữa xảy ra, nếu như không có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng?

Vụ bạo hành trẻ: Sẽ còn bao nhiêu trường hợp tương tự?

Vụ bạo hành trẻ: Sẽ còn bao nhiêu trường hợp tương tự?

VOV.VN -Sẽ có bao nhiêu vụ việc nữa xảy ra, nếu như không có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng?