TP.HCM cho phép mở cửa trở lại, các trường mầm non vừa mừng vừa lo

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mới đây có tờ trình gửi UBND TP đề xuất cho học sinh các khối còn lại từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 14/2.

Riêng bậc học mầm non, tuy vẫn còn nhiều mối lo song các trường đều trong tâm thế sẵn sàng đón học sinh quay trở lại sau Tết Nguyên đán.

Trông chờ được dạy 2 buổi

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, chủ trường mầm non 19/5 (Quận 12) cho biết, trường đang tiến hành vệ sinh phòng học, sơn sửa, lên danh sách mua mới một số thiết bị. Hiện một số giáo viên đã về quê tránh dịch từ đợt trước, nếu thời gian mở cửa lại trường rơi vào giữa tháng 2 như đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, tình hình nhân sự của trường cũng đáp ứng được vì hầu hết các giáo viên này đều mong muốn quay trở lại.

Qua khảo sát một số phụ huynh của Trường mầm non 19/5, tỷ lệ đồng ý cho con đi học chiếm 50%. Các phụ huynh còn lại cho biết họ chờ tình hình dịch bệnh sau tết thế nào, rồi mới quyết định. Cũng theo bà Lan, nếu hoạt động trở lại, trường sẽ cần thời gian để tuyển đầu vào cho đủ lớp do hiện nay, một số em đã theo gia đình về quê, chuyển trường hoặc học lên cấp 1. Trường sẽ xem xét bố trí nhân sự phù hợp, tùy vào số lượng học sinh.

Trước mắt vấn đề mà bà Lan quan tâm là khi các trường mầm non mở cửa trở lại thì có được phép dạy 2 buổi hay không.

“Đối với lớp mầm non nếu học 1 buổi khi về buổi trưa thì nắng, đa số phụ huynh muốn gửi con, họ đã có công việc làm cả ngày, nếu gửi 1 buổi thì sợ không có phụ huynh nào gửi”, bà Lan nói.

Chuẩn bị kỹ phương án phòng dịch

Còn bà Hà Ngọc Nga, quản lý Trường mầm non Tatuschool (TP.Thủ Đức) cho hay, trường đang sơn sửa, chuẩn bị thêm dụng cụ học tập để đón các em học sinh trở lại. Các giáo viên cũng sẵn sàng quay về với công việc sau khoảng thời gian nghỉ dịch khá dài.

Ngay khi có thông tin học sinh mầm non có thể đi học vào tháng 2 tới, Trường mầm non Tatuschool đã tiếp nhận được rất nhiều đơn xin gửi trẻ của phụ huynh. Tuy nhiên để đảm bảo về cơ sở vật chất cũng như giữ khoảng cách an toàn, trường chỉ có thể nhận đủ số lượng cho phép. Trước mắt, theo bà Nga, nhà trường đang lên phương án xử lý khi có các tình huống có ca mắc tại trường, nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh.

“Lo lắng lớn nhất của phụ huynh là có một bé nào đó chẳng may mắc COVID-19 thì phương án giải quyết như thế nào. Trường đã dựa trên chỉ đạo của phòng giáo dục và hướng dẫn của cơ quan chức năng để lên tình huống diễn tập, kịch bản khi có bé bị nhiễm”, bà Nga cho hay.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thủ Đức cho biết, hiện một số cơ sở giáo dục trên địa bàn vẫn được trưng dụng làm khu cách ly tạm thời. Phòng Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu sớm được nhận lại cơ sở vật chất để nhanh chóng dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh.

Đối với bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong trường học, một số quy định khó thực hiện đặc biệt với trẻ mầm non, nhất là việc đeo khẩu trang thường xuyên. Hiện TP. Thủ Đức có 61 cơ sở mầm non công lập và rất nhiều trường tư thục. Một số cơ sở tư thục đang gặp khó khăn về nhân sự. Các đơn vị này cũng đang chờ phản hồi và đăng ký từ phụ huynh thì mới có thể lập kế hoạch phương án cụ thể để phòng chống dịch, nếu được Phòng Giáo dục thông qua thì mới được mở cửa.

Ông Nguyên cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thủ Đức vẫn đang chờ hướng dẫn của Sở để thực hiện, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các phương án phòng chống dịch phải thật chặt chẽ.

“Trong tuần này, tuần sau và tuần lễ sau Tết, chúng tôi tập trung kiểm tra tất cả phương án phòng chống dịch từ khối mầm non đến tiểu học. Đối với khối THCS chỉ cập nhật thêm với khối lớp 6”, ông Nguyên cho biết thêm.

Trong khi chờ quyết định chính thức từ UBND TP.HCM, các trường mầm non trên địa phương đã chủ động triển khai các công việc cần thiết, đồng thời có phương án chuẩn bị tốt nhất, đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em quay trở lại trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đứng đầu về số ca mắc/ngày, TP.HCM đề xuất từ mẫu giáo đến lớp 6 đến trường
Hà Nội đứng đầu về số ca mắc/ngày, TP.HCM đề xuất từ mẫu giáo đến lớp 6 đến trường

VOV.VN - Trong ngày 17/1, TP Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc trong ngày cao nhất, với 2.955 ca. Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có tờ trình với UBND TP về việc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học lại từ ngày 14/2.

Hà Nội đứng đầu về số ca mắc/ngày, TP.HCM đề xuất từ mẫu giáo đến lớp 6 đến trường

Hà Nội đứng đầu về số ca mắc/ngày, TP.HCM đề xuất từ mẫu giáo đến lớp 6 đến trường

VOV.VN - Trong ngày 17/1, TP Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc trong ngày cao nhất, với 2.955 ca. Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có tờ trình với UBND TP về việc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học lại từ ngày 14/2.

TP.HCM sẵn sàng tái kích hoạt bệnh viện dã chiến để ứng phó biến thể Omicron
TP.HCM sẵn sàng tái kích hoạt bệnh viện dã chiến để ứng phó biến thể Omicron

VOV.VN - Thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có kế hoạch cho tạm ngưng 4 bệnh viện dã chiến từ 19/1 nhưng sẽ tái kích hoạt ngay trong 24h nếu cần thiết, nhất là ứng phó với biến chủng Omicron.

TP.HCM sẵn sàng tái kích hoạt bệnh viện dã chiến để ứng phó biến thể Omicron

TP.HCM sẵn sàng tái kích hoạt bệnh viện dã chiến để ứng phó biến thể Omicron

VOV.VN - Thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có kế hoạch cho tạm ngưng 4 bệnh viện dã chiến từ 19/1 nhưng sẽ tái kích hoạt ngay trong 24h nếu cần thiết, nhất là ứng phó với biến chủng Omicron.

Nhiều phụ huynh tại TP.HCM đề xuất mở lớp bán trú
Nhiều phụ huynh tại TP.HCM đề xuất mở lớp bán trú

VOV.VN - Hơn 1 tháng nay, học sinh cấp THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM đã đi học trực tiếp, song việc tổ chức bán trú vẫn chưa được nhiều trường thực hiện do lo ngại dịch bệnh. Vất vả vì phải vừa đi làm vừa đưa đón con, nhiều phụ huynh mong muốn nhà trường sớm triển khai lớp bán trú trở lại.

Nhiều phụ huynh tại TP.HCM đề xuất mở lớp bán trú

Nhiều phụ huynh tại TP.HCM đề xuất mở lớp bán trú

VOV.VN - Hơn 1 tháng nay, học sinh cấp THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM đã đi học trực tiếp, song việc tổ chức bán trú vẫn chưa được nhiều trường thực hiện do lo ngại dịch bệnh. Vất vả vì phải vừa đi làm vừa đưa đón con, nhiều phụ huynh mong muốn nhà trường sớm triển khai lớp bán trú trở lại.