TP.HCM cho phép phụ huynh xét nghiệm nhanh cho con trước khi quay lại trường học

VOV.VN - Hôm nay (2/3) UBND TP.HCM có văn bản điều chỉnh một số nội dung trong công văn số 548 ngày 22/2 về hướng dẫn kiểm soát dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, về việc xét nghiệm đối với học sinh là F1 sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà theo quy định, UBND TP cho phép phụ huynh tự xét nghiệm nhanh cho con em mình vào ngày thứ 5 nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc ngày thứ 7 nếu chưa tiêm đủ liều. Sau đó, phụ huynh thông báo kết quả xét nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm bằng cách gửi hình ảnh qua email, Zalo, Viber, tin nhắn...Trường hợp phụ huynh không có điều kiện xét nghiệm nhanh cho học sinh tại nhà thì có thể đưa con đến trạm y tế để xét nghiệm, sau đó nhân viên y tế hoặc phụ huynh thông báo kết quả xét nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm.

Kết quả xét nghiệm âm tính gửi đến giáo viên chủ nhiệm được xem như đủ điều kiện cho học sinh quay trở lại trường học. 

Trước đó, công văn yêu cầu việc xét nghiệm này phải do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện nhưng dưới sự giám sát của nhân viên y tế qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp.

Với các học sinh ở lớp học có F0, các cơ sở giáo dục phải lập danh sách học sinh thuộc nhóm nguy cơ như béo phì, mắc các bệnh mãn tính, bệnh lý bẩm sinh... để theo dõi sát sức khỏe trong vòng 10 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường học nhiều F0, F1: Học sinh và giáo viên đều lo lắng
Trường học nhiều F0, F1: Học sinh và giáo viên đều lo lắng

VOV.VN - Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã cho tất cả học sinh các cấp học đến trường học trực tiếp. Sau 10 ngày cho học sinh trở lại trường, thành phố đã ghi nhận 10.000 học sinh và 1.800 giáo viên mắc Covid-19.

Trường học nhiều F0, F1: Học sinh và giáo viên đều lo lắng

Trường học nhiều F0, F1: Học sinh và giáo viên đều lo lắng

VOV.VN - Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã cho tất cả học sinh các cấp học đến trường học trực tiếp. Sau 10 ngày cho học sinh trở lại trường, thành phố đã ghi nhận 10.000 học sinh và 1.800 giáo viên mắc Covid-19.

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp
Thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp

VOV.VN - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong tuần này tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non, tiểu học và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp

Thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học, cho học sinh tạm dừng học trực tiếp

VOV.VN - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong tuần này tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non, tiểu học và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến

Tất cả học sinh thành phố Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp
Tất cả học sinh thành phố Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, số ca F0 tăng nhanh trong cộng đồng, từ hôm nay (1/3) tất cả học sinh khối 9 và 12 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dừng đến trường và quay lại học trực tuyến.

Tất cả học sinh thành phố Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp

Tất cả học sinh thành phố Buôn Ma Thuột dừng học trực tiếp

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, số ca F0 tăng nhanh trong cộng đồng, từ hôm nay (1/3) tất cả học sinh khối 9 và 12 ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dừng đến trường và quay lại học trực tuyến.