TP.HCM cho phép thí sinh là F0 được dự thi lớp 10

VOV.VN - TP.HCM vừa ban hành văn bản cho phép thí sinh là F0 hoặc nằm trong diện nghi ngờ mắc COVID-19 vẫn được dự thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Theo đó, các thí sinh là F0 hoặc nghi mắc vẫn sẽ được tham dự kỳ thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành Y tế. Thí sinh là F0 nếu có nguyện vọng tham dự thi phải có đơn xin dự thi và chữ ký xác nhận của phụ huynh, người giám hộ. Đồng thời thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các khâu tổ chức thi như tại mỗi điểm thi, phòng thi đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các điểm thi đều bố trí ít nhất 3 phòng thi riêng cho thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và F0, đảm bảo đủ số lượng cán bộ coi thi và giám sát tại các điểm thi.

TP.HCM cũng không tổ chức khai mạc thi, các thí sinh sẽ lên thẳng phòng thi, không tập trung trước và sau khi thi.

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6 tới đây. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ với nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự kiến bỏ tiêu chuẩn về xếp hạng đạo đức giáo viên
Dự kiến bỏ tiêu chuẩn về xếp hạng đạo đức giáo viên

VOV.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở từng hạng chức danh nghề nghiệp và bổ sung quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho giáo viên ở tất cả các hạng.

Dự kiến bỏ tiêu chuẩn về xếp hạng đạo đức giáo viên

Dự kiến bỏ tiêu chuẩn về xếp hạng đạo đức giáo viên

VOV.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở từng hạng chức danh nghề nghiệp và bổ sung quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho giáo viên ở tất cả các hạng.

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ
Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho rằng, với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết.

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho rằng, với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết.

GS John Vu khuyên sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ
GS John Vu khuyên sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ

VOV.VN - "Là sinh viên nước ngoài ở đại học Mỹ là một thử thách không dễ dàng chút nào. Ở Chile, tôi là một trong những học sinh hàng đầu, nhưng tại đây, nơi những sinh viên giỏi nhất đến từ các nước, tôi chỉ là một sinh viên bình thường như bất kì ai khác"

GS John Vu khuyên sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ

GS John Vu khuyên sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ

VOV.VN - "Là sinh viên nước ngoài ở đại học Mỹ là một thử thách không dễ dàng chút nào. Ở Chile, tôi là một trong những học sinh hàng đầu, nhưng tại đây, nơi những sinh viên giỏi nhất đến từ các nước, tôi chỉ là một sinh viên bình thường như bất kì ai khác"

Đà Nẵng triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
Đà Nẵng triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có gần 58.000 lao động mất việc làm bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ngoài việc hỗ trợ  công nhân làm việc tại các KCN theo Quyết định 08 của Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng còn đề xuất trích ngân sách hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động làm việc tại các cơ sở khác ngoài KCN

Đà Nẵng triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Đà Nẵng triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có gần 58.000 lao động mất việc làm bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ngoài việc hỗ trợ  công nhân làm việc tại các KCN theo Quyết định 08 của Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng còn đề xuất trích ngân sách hỗ trợ nhóm lao động tự do, lao động làm việc tại các cơ sở khác ngoài KCN