Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

195 học sinh được nhận học bổng là các em có hòan cảnh khó khăn, mồ côi bố, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc bị bệnh tật

Sáng 28/7, Liên đoàn Lao động TP HCM tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố năm học 2011 – 2012 cho 195 học sinh là con đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức – lao động “Vượt khó học tốt”.

195 học sinh được nhận học bổng là các em có hòan cảnh khó khăn, mồ côi bố, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc bị bệnh tật nhưng vẫn luôn có ý chí vượt khó học tốt, đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng với tổng số tiền gần 170 triệu đồng.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh của Liên đoàn Lao động thành phố đã góp phần nâng cao uy tín cho tổ chức công đoàn, tạo sự gắn bó mật thiết với người lao động và đã giúp cho nhiều học sinh vượt qua khó khăn để học tập cho đến khi trưởng thành tìm được việc làm, phụ giúp gia đình và giúp cho cha mẹ yên tâm công tác, lao động sản xuất. Chỉ riêng năm học này, các cấp công đoàn trong toàn thành phố đã trao gần 15.000 suất học bổng và khen thưởng gần 50.000 con công nhân viên chức-lao động đạt thành tích cao với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Em Phạm Thị Thanh Hương, học sinh lớp trường tiểu học Cần Thạnh, huyện Cần Giờ vừa được nhận học bổng vui mừng chia sẻ: “Năm nay con nhận học bổng là lần thứ hai. Con rất là vui. Số tiền này con sẽ mua đồng phục, sách vở, bút viết để học. Học bổng này có ý nghĩa lớn đối với con, giúp trang trải việc học, bớt phần nào khó khăn cho gia đình. Con hứa sẽ học thật giỏi hơn nữa để sau này lớn lên nuôi cha mẹ và thành một người có ích”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên